Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thu nhập cao nhờ cây táo đại

KTĐT - Vài năm trở lại đây, cây táo, chủ yếu là giống táo đại được trồng rộng rãi tại các vùng đất bãi của xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, giúp người nông dân nâng cao thu nhập.
 Những ngày giáp Tết, trên vùng bãi của xã Hiệp Thuận, người nông dân hối hả vào vụ thu hoạch táo. Người cầm bao dứa, người cầm rổ đi từng cây nhanh tay hái những quả táo to, ương để mang ra chợ bán. Chị Nguyễn Thị Thà, thôn Quế Lâm, xã Hiệp Thuận cho biết, gia đình chị trồng 4 sào táo đại được hai năm tuổi, tương đương 160 gốc. Bình quân mỗi gốc táo thu hoạch được 30kg quả, với giá bán hiện nay khoảng 20.000 đồng/kg đổ buôn, chị Thà thu được gần 100 triệu đồng.

Gia đình anh Đỗ Hữu Dũng, cụm 8, xã Hiệp Thuận cũng là một trong nhiều hộ "ăn nên làm ra" từ trồng táo đại. Với diện tích gần một mẫu, anh Dũng trồng táo chua, táo đào và táo đại, mỗi loại chiếm 1/3 diện tích. Anh cho biết, táo chua cho thu hoạch sớm nhất, từ tháng 7 đến tháng 10 Âm lịch. Do chăm sóc tốt, bình quân mỗi cây táo  chua cho thu hoạch 45 - 50kg quả, với giá 10.000 đồng/kg, anh thu được hơn 50 triệu đồng. Hiện, táo đào và táo đại bắt đầu vào vụ thu hoạch, thời vụ kéo dài tới hết tháng Giêng. "Táo đào, táo đại được giá hơn nên nhà tôi sẽ thu được một khoản đáng kể trong dịp Tết này" - anh Dũng chia sẻ.

Trồng táo đại cho thu nhập cao tại xã Hiệp Thuận

Theo các hộ nông dân, cây táo trồng chỉ một năm cho thu hoạch, sau 5 - 6 năm mới phải thay gốc nên số tiền đầu tư không lớn. Trong quá trình chăm sóc, chỉ cần lưu ý khi cây ra quả non phải tỉa bớt quả để cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả to và không bị gãy cành. Hiện nay, ngoài bán buôn cho thương lái, táo đại còn được người dân xã Hiệp Thuận mang ra bán trên trục đường 32, đoạn đầu cầu Phùng và các chợ Phùng (Đan Phượng), chợ Sấu (Hoài Đức) cùng một số chợ trong nội thành. Giá bán lẻ táo đại khá cao, từ 25.000 - 30.000 đồng/kg, dịp áp Tết có thể lên tới 50.000 đồng/kg. Theo tính toán, trừ chi phí, trồng táo đại cho thu nhập bình quân hơn 10 triệu đồng/sào.

Toàn xã Hiệp Thuận có 453ha đất nông nghiệp, trong đó diện tích cấy lúa 205ha, còn lại là đất bãi. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp xã Hiệp Thuận cho biết, ngoài trồng ngô, đậu tương, dong riềng, mấy năm trở lại đây, người nông dân trên địa bàn xã còn phát triển mạnh mô hình trồng cây ăn quả trên vùng đất bãi. Hiện, tổng diện tích cây ăn quả toàn xã đạt 54ha, gồm cam Canh, bưởi Diễn, chuối, đu đủ, ổi, táo... Hiệu quả kinh tế đạt 80 - 100 triệu đồng/ha. Trong đó, cây táo là một trong những cây trồng cho hiệu quả khá cao.

Ông Dũng cho biết thêm, trong đề án xây dựng nông thôn mới của xã Hiệp Thuận cũng đã quy hoạch phát triển các vùng chuyên canh cây ăn quả, trong đó có cây táo. Hiện nay, xã đang tập trung thực hiện dồn điền đổi thửa. Sau khi hoàn thành công tác này sẽ triển khai thực hiện các vùng sản xuất chuyên canh, quy mô lớn để nâng cao thu nhập cho nông dân.     

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ