Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

“Thủ phủ đồ da” của Hà Nội về đích nông thôn mới nâng cao

Kinhtedothi - Hơn 5 năm sau khi về đích nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Yên (huyện Phú Xuyên) tiếp tục chung sức, không ngừng nâng cao các tiêu chí đã đạt. Niềm vui những ngày đầu năm đến khi địa phương này đủ điều kiện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Thu nhập đạt gần 77 triệu đồng/người/năm

Những ngày cuối năm, cơ sở sản xuất giày da Huy Hoàng (thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên) tấp nập người vào xem hàng. Đây là thời điểm kinh doanh nhộn nhịp của những cơ sở sản xuất, kinh doanh giầy da ở xã Phú Yên nói chung.

“Những năm gần đây, các cơ sở đều đẩy mạnh buôn bán trên nền tảng thương mại điện tử nên việc kinh doanh thuận lợi. Như cơ sở của chúng tôi, trung bình mỗi ngày có hàng trăm đơn hàng đặt mua sản phẩm. Cuối năm, có ngày lên tới cả nghìn đơn…” - anh Nguyễn Mạnh Hiếu, chủ cơ sở giầy da Huy Hoàng chia sẻ.

Cơ sở giày da Huy Hoàng tại xã Phú Yên (huyện Phú Xuyên) tấp nập khách đến mua sắm.
 

Năm 2023, 3/4 thôn của xã Phú Yên đã được UBND TP Hà Nội công nhận làng nghề; xã được TP công nhận là xã nghề và là điểm du lịch làng nghề. Đây là tiền đề để xã thuần nông trở thành xã đa nghề trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch UBND xã Phú Yên Nguyễn Văn Tâm, tại địa phương hiện có 2 làng nghề giầy da ở thôn Giẽ Thượng và thôn Giẽ Hạ, với khoảng 600 hộ dân tham gia sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Các cơ sở lớn với hệ thống hàng chục nhà xưởng gia công, góp phần tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương. 

Ngoài nghề giầy da và may mặc, ở xã Phú Yên còn phát triển rất mạnh chăn nuôi gia cầm. Hiện, toàn xã có gần 100 hộ tham gia làm nghề ấp nở con giống gia cầm. Bên cạnh đó là hàng trăm hộ kinh doanh vận tải, dịch vụ hàng hoá, cửa hàng ăn uống…

Nhờ đa dạng các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, cho đến nay, thu nhập bình quân của người dân xã Phú Yên đã đạt gần 77 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 0,06% (tương ứng với 1 hộ nghèo).

Người dân đồng tình, ủng hộ

Vừa qua, đoàn thẩm định NTM TP Hà Nội đã kiểm tra thực tế, chấm điểm các tiêu chí NTM nâng cao của xã Phú Yên. Dù vẫn còn một số tiêu chí cần tiếp tục hoàn thiện, tuy nhiên, 100% thành viên đoàn đồng tình, thống nhất xã Phú Yên đủ điều kiện trình Hội đồng TP Hà Nội xem xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Ông Đỗ Quang Bằng - Bí thư Chi bộ thôn Giẽ Hạ (xã Phú Yên) cho biết, trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, chính quyền địa phương thực hiện tốt công khai, minh bạch trong triển khai các nhiệm vụ. Qua đó đã nâng cao ý thức cộng đồng, phát huy tính dân chủ theo đúng tinh thần của chương trình xây dựng NTM.

Nhà dân có số, đường phố có tên tại xã Phú Yên (huyện Phú Xuyên).

“Hệ thống điện - đường - trường - trạm tại xã Phú Yên đã được đầu tư ngày một đồng bộ theo hướng hiện đại. Người dân phấn khởi vì đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên…” - ông Bằng nói thêm.

Bà Bùi Thị Ngọc Lan - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Phú Xuyên cho hay, không chỉ ông Bằng và người dân thôn Giẽ Hạ, gần 100% người dân trên địa bàn xã khi được hỏi đều bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ kết quả xây dựng NTM nâng cao ở xã Phú Yên.

Thực hiện Hướng dẫn số 90/HD-MTTQ-BTT của Uỷ ban MTTQ Việt Nam, xã Phú Yên đã lấy ý kiến 1.474 hộ dân trên 4 thôn. Kết quả, 19 câu hỏi đều có sự đồng tình của người dân đạt từ 99,39% trở lên; trong đó câu hỏi số 19, 99,86% người dân đồng tình xã Phú Yên đạt chuẩn NTM nâng cao.

Theo Phó Chánh Văn phòng chuyên trách, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM TP Hà Nội Ngọ Văn Ngôn, Phú Yên là mảnh đất của làng nghề truyền thống. Vấn đề môi trường ở nơi đây từng rất nhức nhối, nhưng đến nay, điều này đã thay đổi rõ rệt.

“Có thể nói, nhân dân địa phương đã thực sự vào cuộc. Công tác xã hội hoá được thực hiện hiệu quả, người dân có ý thức tự thu gom phế thải giúp giải quyết hiệu quả vấn đề môi trường làng nghề…” - ông Ngôn đánh giá.

Cũng theo đại diện Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM TP Hà Nội, việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao là thành quả lớn, niềm vui để bà con đón Xuân mới 2024 vui tươi, ấm áp. Đây là động lực, tiền đề để xã Phú Yên tiến gần mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu và xa hơn nữa là NTM thông minh. 

 

“Việc lấy ý kiến người dân được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ và khách quan. Kết quả lấy ý kiến cho thấy NTM đã thực sự tác động rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân; đồng thời thể hiện vai trò giám sát của nhân dân trong xây dựng NTM…” - Bà Bùi Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Phú Xuyên.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

06 Nov, 06:06 PM

Kinhtedothi - Ninh Bình đang khẳng định hướng đi đúng đắn khi gắn kết xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nên những miền quê đáng sống, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hiện đại.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ