Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thủ phủ hoa lay ơn hối hả xuống giống vụ Tết

Kinhtedothi- Các hộ nông dân xã Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi)- vùng trồng lay ơn lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi- tích cực xuống giống và chăm sóc với kỳ vọng về một vụ hoa Tết được mùa, được giá.

Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, ông Lê Tấn Chính (thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà) huy động các thành viên trong gia đình xuống giống và chăm sóc vụ hoa Tết. Năm nay, gia đình ông Chính đầu tư tiền mua 3,5 tạ củ hoa lay ơn để trồng trên 3 sào ruộng.

Người dân xã Nghĩa Hà tranh thủ xuống giống lay ơn phục vụ thị trường Tết.

Theo tính toán của ông, hoa sẽ tới kỳ thu hoạch, cung cấp cho thị trường đúng vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Dẫu vậy, để có một vụ hoa được mùa, đạt chất lượng là điều chẳng dễ dàng, bởi lay ơn không chỉ phụ thuộc vào yếu tố kỹ thuật mà còn chịu nhiều ảnh hưởng từ diễn biến của thời tiết.

“Nắng ấm, cây mau phát triển, nhưng không có nắng, trời lạnh cây lớn rất chậm. Lập xuân sớm thì thời tiết nắng tốt, lập xuân muộn mưa gió nhiều. Từ kinh nghiệm đó, bà con rút ra chọn ngày trồng”- ông Chính cho hay.

Quá trình sinh trưởng của lay ơn phụ thuộc nhiều vào thời tiết.

Hàng năm, cứ vào tháng 10 âm lịch, người dân Nghĩa Hà lại xuống giống hoa để đến tháng Chạp thu hoạch. Là loài hoa mang nét đẹp truyền thống, hoa lay ơn được nhiều người lựa chọn để trưng trang trí Tết.

Xuất phát từ tỉnh Lâm Đồng, hoa lay ơn đã bén duyên với vùng đất Nghĩa Hà gần 20 năm qua vì hợp với điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng nơi đây. Cũng từ đó, hoa lay ơn mang lại thu nhập khá cho hàng trăm hộ dân ở xã Nghĩa Hà.

Hoa lay ơn phù hợp với thời tiết và thổ nhưỡng ở Nghĩa Hà.

Cứ vào mỗi dịp Tết cổ truyền, hoa lay ơn từ xã Nghĩa Hà theo chân các tiểu thương, đưa đi tiêu thụ khắp nơi, cả trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi.

“Hoa lay ơn bán chạy nhất và được tiêu thụ mạnh nhất vào dịp Tết Nguyên đán. Dù chi phí trồng lay ơn khá cao, một sào gần hai chục triệu đồng, nhưng nếu thuận lợi sẽ thu được mấy chục triệu đồng, nhiều hơn hẳn các loại hoa màu khác”- ông Phan Thành Nở (thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà) cho biết.

Vụ hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hoa lay ơn nở sớm khiến giá giảm sâu, đến 30 Tết hoa vẫn còn đầy đồng.

Dẫu vậy, người trồng lay ơn cũng chia sẻ, có nhiều vụ, thời tiết diễn biến khó lường nên năm thì hoa nở sớm, năm lại nở quá muộn, không đúng vào dịp Tết Nguyên đán, khiến nông dân thất thu.

Theo thống kê, xã Nghĩa Hà có gần 40 ha diện tích trồng hoa, mang lại nguồn thu nhập chính của hơn 200 hộ dân. Ngoài trồng hoa lay ơn, các hộ dân còn trồng đa dạng nhiều loại hoa khác như hoa hồng, hoa cúc, hoa huệ, thạch thảo… để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Người dân Nghĩa Hà trồng đa dạng các loại hoa để đáp ứng nhu cầu thị trường.

TP Quảng Ngãi đã định hướng phát triển làng hoa Nghĩa Hà gắn với du lịch cộng đồng nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ông Võ Văn Hải, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Hà chia sẻ: "Xã xác định hoa là cây trồng chủ lực, đồng thời kết hợp xây dựng làng hoa Nghĩa Hà phục vụ cho du lịch cộng đồng, từ đó kết nối giữa nông dân và thị trường tiêu thụ".

Nghĩa Hà phát triển du lịch cộng đồng từ nghề trồng hoa.

Vụ hoa Tết năm nay, ngoài trồng hoa phục vụ thị trường Tết, nông dân xã Nghĩa Hà tiếp tục nâng cấp vườn hoa thành điểm du lịch, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, góp phần tăng thêm thu nhập.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

14 Sep, 12:18 PM

Kinhtedothi - Những năm gần đây, Sơn La đã tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Với định hướng sản xuất nông sản an toàn, Sơn La đã trở thành điểm sáng vùng Tây Bắc, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ