Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị tìm hiểu nguyên nhân thí sinh vắng thi

theo VOV
Chia sẻ Zalo

Ngày 3/7, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Bùi Văn Ga dẫn đầu đi kiểm tra công tác thi tại một số điểm thi tại 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Tỉnh Quảng Nam có hai cụm thi gồm: cụm thi đại học do Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng chủ trì, với 17 điểm thi, hơn 14.200 thí sinh đăng ký dự thi; cụm thi do Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh chủ trì gồm 14 điểm thi, hơn 4.600 thí sinh dự thi. 

Qua 2 ngày thi đầu tiên, số lượng thí sinh dự thi tại các cụm thi đạt hơn 98%. Sau khi đi kiểm tra thực tế, ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tỉnh cần tìm hiểu nguyên nhân vì sao năm nay thí sinh vắng thi nhiều hơn các năm trước để báo cáo với Bộ.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga kiểm tra công tác tổ chức thi tại cụm thi số 42, tỉnh Quảng Ngãi.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga kiểm tra công tác tổ chức thi tại cụm thi số 42, tỉnh Quảng Ngãi.
 Tại tỉnh Quảng Ngãi, kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm nay cũng được tổ chức tại 2 cụm thi gồm: cụm đại học do Trường đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức, với gần 10.000 thí sinh dự thi. Cụm địa phương do Sở GD&ĐT Quảng Ngãi chủ trì phối hợp với Đại học tài chính kế toán tổ chức với hơn 4.000 thí sinh dự thi.

Trong 3 ngày thi vừa qua, tỉnh Quảng Ngãi có 2 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi, đều là thí sinh dự thi cụm Đại học. Số thí sinh bỏ thi ở cụm đại học không nhiều. Trong khi đó, cụm địa phương có 78 thí sinh bỏ thi ngay từ buổi thi đầu tiên, chủ yếu là thí sinh của các Trung tâm giáo dục thường xuyên, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ bỏ thi ở cụm địa phương là 1,78%.

Kiểm tra cụm thi số 42 ở tỉnh Quảng Ngãi, ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo đánh giá cao công tác tổ chức thi tại đây. Mặc dù là năm đầu tiên tỉnh Quảng ngãi tổ chức cụm thi xét đại học, cao đẳng nhưng công tác tổ chức được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính công bằng, khách quan cũng như không gây áp lực cho thí sinh; các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ thí sinh được triển khai kịp thời.

Ban đầu Bộ cũng rất lo lắng vì địa phương chưa có kinh nghiệm nhưng Bộ đã cử Đại học Sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng là trường có nhiều kinh nghiệm, uy tín và có đủ lực lượng để vào hỗ trợ trường Phạm Văn Đồng và phối hợp với Sở GD&ĐT cho nên tổ chức thi rất chu đáo, đảm bảo đúng quy chế kỳ thi diễn ra hết sức an toàn, nghiêm túc trong mấy ngày qua. Phải nói là lần đầu tiên nhưng rất là nề nếp, phòng ốc thi nghiêm chỉnh, cán bộ coi thi chuẩn bị chu đáo.