Thủ tướng Anh đồng ý từ chức

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc từ chức của ông Boris Johnson đồng nghĩa là cuộc đua tìm ra nhà lãnh đạo Đảng Bảo thủ hiện đã chính thức bắt đầu.

Theo BBC, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đồng ý từ chức, nhưng bày tỏ muốn tiếp tục giữ vị trí Thủ tướng cho đến khi nhà lãnh đạo mới của Đảng Bảo thủ được bầu vào mùa thu tới. 

Việc từ chức của ông Boris Johnson đồng nghĩa là cuộc đua tìm ra nhà lãnh đạo Đảng Bảo thủ hiện đã chính thức bắt đầu.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: The Guardian. 
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: The Guardian. 

Ông Chris Philp, cựu Thứ trưởng phụ trách Công nghệ và Kinh tế số tại Anh - người vừa từ chức sáng 7/7 - nhận định việc ông Johnson tiếp tục giữ ghế thủ tướng đến mùa thu là “hợp lý”.

Dù vậy, khi được hỏi liệu ông Johnson có thể trở lại số 10 phố Downing hay không, ông Philp cho biết điều này không phụ thuộc vào đương kim thủ tướng. Mặt khác, cựu Bộ trưởng Brexit David Frost cho rằng ông Johnson cần từ chức ngay lập tức.

Theo chính trị gia này, ông Johnson không thể đảm nhận vai trò thủ tướng tạm quyền khi cuộc bầu cử lãnh đạo đảng Bảo thủ mới diễn ra. Thay vào đó, người nắm vai trò tạm quyền nên là Phó thủ tướng Dominic Raab.

Theo The Guardian thống kê, tính đến 9 giờ sáng ngày 7/7  đã có tổng cộng 27 đơn từ chức - 5 ở cấp nội các và 22 ở cấp dưới trong bộ máy chính quyền Anh. 

Ngoài ra, một bộ trưởng khác, Michael Gove, đã bị sa thải khỏi chức vụ, nâng tổng số bộ trưởng rời nhiệm sở lên 28 người.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế và Tài chính Anh ngày 5/7 nộp đơn xin từ chức vì không hài lòng với cách điều hành chính quyền của Thủ tướng Boris Johnson. Đáng nói, cả hai cựu bộ trưởng trước đây đều công khai ủng hộ Johnson.

 Cho đến nay, họ là hai bộ trưởng duy nhất trong nhóm nội các hàng đầu của Thủ tướng từ chức. Bộ trưởng Ngoại giao Liz Truss, được coi là ứng cử viên hàng đầu thay thế ông, cho biết bà "ủng hộ Thủ tướng 100%".

Việc các thành viên nội các Anh liên tiếp từ chức diễn ra trong nhiều tháng qua, giữa bối cảnh ông Johnson bị chỉ trích do mở tiệc tại tư dinh và văn phòng ở Phố Downing của ông trong thời điểm Anh đang tiến hành phong tỏa nghiêm ngặt do Covid-19 hồi năm 2021.