Thủ tướng Ba Lan "nói gắt" về viện trợ cho Ukraine

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm 12/3 cảnh báo Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson rằng "số phận của hàng triệu người" và "hàng nghìn mạng sống" phụ thuộc vào việc Đảng Cộng hòa có thông qua khoản viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ USD cho Ukraine hay không.

Chia sẻ với báo giới, Thủ tướng Tusk khẳng định, đây không phải là một cuộc giao tranh chính trị quan trọng trên chính trường Mỹ. Theo đó, việc ông Johnson không đưa ra quyết định tích cực sẽ khiến hàng nghìn người thiệt mạng. 

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Tusk đưa ra bình luận sau cuộc hội đàm cùng Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Ông Biden đã cam kết tiếp tục các hỗ trợ dành cho Ba Lan trong bối cảnh châu Âu ngày càng lo ngại về Nga.

Ông Biden và các nhà lãnh đạo Ba Lan kêu gọi ông Johnson tiến hành bỏ phiếu về gói viện trợ đã được Thượng viện thông qua, nhưng lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện vẫn giữ nguyên quan điểm. Một lực cản quan trọng được cho đến từ cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa, người vẫn luôn phản đối viện trợ cho Kiev.

Tổng thống Mỹ kêu gọi Quốc hội thông qua đạo luật chuyển 60 tỷ USD viện trợ an ninh cho Ukraine. Thượng viện đã thông qua dự luật vào tháng trước trong một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng, nhưng phe theo đường lối cứng rắn của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã ngăn cản dự luật. 

“Ông ấy [Johnson] phải nhận thức rằng số phận của hàng triệu người, bao gồm hàng nghìn sinh mạng ở Ukraine hôm nay và ngày mai phụ thuộc vào quyết định của Hạ viện”, Thủ tướng Balan thúc giục.

Ông Johnson từng khẳng định, trong một thế giới ngày càng nguy hiểm với các mối đe dọa gia tăng, nước Mỹ phải đoàn kết với đối tác và đồng minh để chống những rủi ro an ninh tiềm ẩn. Trong khi đó, Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo Ba Lan đã xem xét tình hình an ninh ở châu Âu và những lợi ích lãnh thổ gần đây của Nga ở Ukraine.

Tổng thống Balan Duda đã đề cập với ông Biden về chiến dịch kêu gọi các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng từ 2% GDP lên 3% để đáp lại những nguy cơ từ Nga tới NATO. 

Ông nói: “Việc Nga gây hấn với Ukraine chứng tỏ rõ ràng rằng Mỹ đang và nên tiếp tục là nước dẫn đầu về an ninh. Nhưng các đồng minh khác phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về an ninh của toàn liên minh."

Nhân kỷ niệm 25 năm Ba Lan là thành viên NATO, ông Biden nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ đối với hiệp ước phòng thủ chung và Điều 5 của NATO, theo đó một cuộc tấn công nhằm vào một đồng minh được coi là một cuộc tấn công toàn bộ khối. 

Trong diễn biến liên quan, tháng trước, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ không bảo vệ các đồng minh NATO không đáp ứng đủ mức chi cho quốc phòng và sẽ khuyến khích Nga "làm bất cứ điều gì họ muốn" với những quốc gia như vậy.

Trước cuộc hội đàm, Thủ tướng Tusk khẳng định sẽ nhấn mạnh với ông Biden về sự cần thiết phải tăng cường khả năng ngăn chặn Nga ở sườn phía Đông NATO.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan khẳng định với báo giới trước cuộc đàm phán rằng Mỹ sẽ đề nghị bán 96 máy bay trực thăng tấn công Apache cho Ba Lan, đồng thời phê duyệt khoản vay viện trợ nước ngoài trực tiếp trị giá 2 tỷ USD cho Warsaw.