Thủ tướng biểu dương chủ đầu tư cao tốc Nha Trang – Cam Lâm

Trung Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương chủ đầu tư cùng các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công nhân thực hiện cao tốc Nha Trang - Cam đã làm việc với tinh thần "xuyên Tết" để đảm bảo vượt tiến độ 3 tháng.

Chiều ngày 26/1 (mùng 5 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã kiểm tra, đôn đốc dự án Nha Trang - Cam Lâm thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1. Đồng thời, Thủ tướng thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia thực hiện dự án.

Thủ tướng thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia thực hiện dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Ảnh: Trung Nhân.
Thủ tướng thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia thực hiện dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Ảnh: Trung Nhân.

Tham gia đoàn công tác còn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 do Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (Tập đoàn Sơn Hải) làm chủ đầu tư.

Cao tốc Nha Trang – Cam Lâm dài 41,11km đi qua huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm và TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) với tổng vốn hơn 7.615 tỷ đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2023.

Thủ tướng biểu dương Tập đoàn Sơn Hải đã đưa cao tốc Nha Trang - Cam Lâm vượt tiến độ 3 tháng. Ảnh: Trung Nhân.
Thủ tướng biểu dương Tập đoàn Sơn Hải đã đưa cao tốc Nha Trang - Cam Lâm vượt tiến độ 3 tháng. Ảnh: Trung Nhân.

Báo cáo với Thủ tướng, ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch HĐTV công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải cho biết, đến nay công tác giải phóng mặt bằng dự án Nha Trang – Cam Lâm đã bàn giao 49/49,1 km, đạt 99,8%. Dự án cơ bản đáp ứng tiến độ, nhà đầu tư cam kết rút ngắn tiến độ 3 tháng. Hiện dự án đã đạt 70% khối lượng dự án.

Theo ông Nguyễn Viết Hải, trong dịp Tết Nguyên đán đã có 700 công nhân làm việc xuyên Tết. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án tiếp tục chỉ đạo doanh nghiệp dự án, nhà thầu thi công gói thầu số 1 tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi, tập trung máy móc, thiết bị, tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công tác đắp nền của gói thầu để thi công móng, mặt đường... đáp ứng tiến độ chung của dự án.

“Được sự đồng ý của Thủ tướng trong chuyến công tác năm ngoái, doanh nghiệp đã áp dụng công nghệ mới thi công dải phân cách, tiết kiệm hơn, an toàn hơn. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đã bỏ thêm kinh phí để mở rộng phần lề đường so với thiết kế mỗi bên 0,5m (1km tương đương 500 triệu đồng), giúp cao tốc an toàn hơn. Tuy nhiên, tổng mức đầu tư dự án không thay đổi” - ông Nguyễn Viết Hải cho biết. Đồng thời, ông Hải cũng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT sớm thông qua đề xuất của doanh nghiệp được bảo hành các cao tốc do đơn vị thực hiện trong 10 năm.

Việc áp dụng công nghệ cao giúp giảm tiến độ dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Ảnh: Trung Nhân.
Việc áp dụng công nghệ cao giúp giảm tiến độ dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Ảnh: Trung Nhân.

Sau khi kiểm tra dự án và chúc Tết công nhân làm việc xuyên Tết và nghe báo cáo của nhà đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, rất vui vì một năm trước dự án còn ngổn ngang nhưng nay con đường đang hình thành, nhiều đoạn đã hoàn thiện.

Thủ tướng cũng biểu dương chủ đầu tư cùng các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công nhân đã làm việc với tinh thần "xuyên Tết" trên công trường cao tốc Nha Trang – Cam Lâm. Thủ tướng nhấn mạnh, việc thi công phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, tính kỹ thuật, mỹ thuật và môi trường, bảo đảm an toàn lao động cho công nhân và an toàn cho người dân...

Thủ tướng chúc doanh nghiệp ngày càng phát triển theo hướng công nghệ cao và phải trở thành tập đoàn lớn, làm ăn có lãi trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng kỳ vọng Tập đoàn Sơn Hải sẽ trở thành tập đoàn lớn và là doanh nghiệp phát triển theo hướng công nghệ cao. Ảnh: Trung Nhân.
Thủ tướng kỳ vọng Tập đoàn Sơn Hải sẽ trở thành tập đoàn lớn và là doanh nghiệp phát triển theo hướng công nghệ cao. Ảnh: Trung Nhân.

Thủ tướng giao Bộ GTVT xem xét, giải quyết ngay các kiến nghị của doanh nghiệp, nhân rộng các kinh nghiệm, bài học tốt đã được thực tiễn chứng minh là đúng. Trong đó, có việc công bố bảo hành tuyến đường 10 năm, nếu cần thì sửa đổi hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định.

Nói chung về các dự án cao tốc, Thủ tướng nhấn mạnh bài học bám sát thực tiễn; nghiên cứu sửa đổi quy định, tiêu chí, tiêu chuẩn bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch để lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu tốt, đủ năng lực, tâm huyết, nói là làm. 

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý tránh tình trạng nhà đầu tư, nhà thầu đã có công trình tốt trong thực tế nhưng lại không được tham gia các dự án với lý do không đáp ứng tiêu chuẩn, tiêu chí, như vậy là tiêu chuẩn, tiêu chí có vấn đề. Đặc biệt, không cài cắm, lợi ích nhóm, làm sao để người làm được ngẩng cao đầu mà làm, công khai, minh bạch, không phải chạy vạy gì cả.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cần huy động nguồn lực xã hội thực hiện các dự án cao tốc bằng các hình thức hợp tác công tư để phát triển đất nước, nếu chỉ nguồn lực nhà nước thì không đủ. Điều quan trọng là tìm điểm hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, tất cả cùng thắng. Thủ tướng cũng yêu cầu thưởng phạt nghiêm minh.

 

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 1 (2017-2020) có tổng chiều dài 652,86 km được chia thành 11 dự án thành phần (3 dự án đầu tư hợp tác công tư PPP và 8 dự án đầu tư công).

Hiện dự án thành phần Cao Bồ - Mai Sơn (dài 15,2 km) và dự án thành phần đoạn Cam Lộ - La Sơn (98,3 km) đã đưa vào khai thác; 9 dự án còn lại đang tiếp tục triển khai thi công.