Thủ tướng Chính phủ: phấn đấu đến năm 2025, 40 triệu người dân sử dụng sổ sức khỏe điện tử

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, đến hết năm 2025 phấn đấu 100% cơ sở y tế công lập và tư nhân ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trong khám, chữa bệnh; 100% người dân được cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai mở rộng thí điểm sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VneID trên toàn quốc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai mở rộng thí điểm sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VneID trên toàn quốc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 2/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai mở rộng thí điểm sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VneID trên toàn quốc.

Hội nghị được kết nối trực tuyến (4 cấp) từ trụ sở Chính phủ tới các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các địa phương cấp huyện, cấp xã.

Cùng tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các sở ngành, các tổ công tác triển khai Đề án 06 về “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải dự hội nghị tại điểm cầu TP Hà Nội.

Tiết kiệm khoảng 1.150 tỷ đồng/năm tiền mua sổ y bạ

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, đến nay đã tạo lập được hơn 32 triệu dữ liệu sổ sức khỏe điện tử cho người dân. Trong đó có hơn 14,6 triệu công dân đã tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID với 12.518/12.693 cơ sở khám, chữa bệnh BHYT (đạt tỷ lệ 98,6%) dữ liệu đồng bộ liên thông qua BHXH để tích hợp vào VNeID, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh liên thông dữ liệu đảm bảo chất lượng, hiệu quả…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ Công an đã đồng hành cùng với các doanh nghiệp, ngân hàng HDBank triển khai hệ thống Kiosk y tế miễn phí với số lượng tối thiểu 1001 Kiosk. Đến nay đã có 44/63 tỉnh thành phố đăng ký triển khai với 217 Kiosk y tế.

Đặc biệt, đối với UBND TP Hà Nội đã tạo lập được sổ sức khỏe cho 7,5 triệu người dân; 2,5 triệu sổ sức khỏe điện tử cho người dân.

Với kết quả trên tiết kiệm khoảng 1.150 tỷ đồng/năm tiền mua sổ y bạ cho 230 triệu lượt người khám bệnh. Tạo thuận lợi cho người dân trong việc chủ động theo dõi hồ sơ sức khỏe của bản thân và có thể cung cấp hồ sơ bệnh án của bản thân cho bác sĩ bất cứ lúc nào, khi nào… Đối với Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước phân tích dữ liệu sức khỏe người dân để thống kê, tổng hợp, dự báo, đưa ra các chính sách quản lý nhà nước.

Về thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID, sau hơn 4 tháng triển khai tại Hà Nội và Thừa Thiên Huế, đến nay bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đem lại thuận tiện và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải dự hội nghị tại điểm cầu TP Hà Nội. 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải dự hội nghị tại điểm cầu TP Hà Nội. 

Cụ thể, Hà Nội tiếp nhận hơn 45.000 hồ sơ, Thừa Thiên Huế tiếp nhận hơn 5.000 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID, chiếm hơn 70% tổng số hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của 2 tỉnh, ước tính tiết kiệm khoảng 10.000 đồng tiền xăng xe, đi lại, sức chờ đợi; 15.000 đồng tiền công trung bình nửa ngày công của người dân với nhu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp ở Hà Nội.

Với nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp hàng năm là khoảng 2,6 triệu yêu cầu cả nước, khi người dân thực hiện đăng ký giúp tiết kiệm khoảng 400 tỷ đồng mỗi năm cho người dân và xã hội.

Phấn đấu mỗi công dân đều có một sổ sức khỏe điện tử

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao thời gian qua các bộ, ngành, địa phương đã triển khai hiệu quả thí điểm sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là bước quan trọng trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, triển khai các dịch vụ thiết yếu cho người dân.

Thẳng thắn nhìn lại khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Đề án 06, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là “chỉ bàn làm, không bàn lùi, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không nóng vội”; “quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt”. Các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” theo thời gian thực và kết nối, chia sẻ dữ liệu này với nhau, không “cục bộ dữ liệu” tại địa phương, đơn vị.

Về mục tiêu thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phấn đấu mỗi công dân Việt Nam, kể cả những người chưa có sổ bảo hiểm y tế đều sở hữu 1 sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Đến hết năm 2025 phấn đấu 100% cơ sở y tế công lập và tư nhân ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trong khám, chữa bệnh; 40 triệu người dân sử dụng sổ sức khỏe điện tử và 100% người dân được cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID.

Trọng tâm trong triển khai sổ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID và bệnh án điện tử, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh “5 đẩy mạnh”: đẩy mạnh chuyển đổi số; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; đẩy mạnh triển khai các tiện ích trên VNeID; đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận, hiểu biết trong toàn dân, toàn xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng yêu cầu “5 bảo đảm”: Bảo đảm sự tham gia đồng bộ của các bộ, ngành địa phương; bảo đảm hạ tầng số hoạt động thông suốt; bảo đảm nhân lực triển khai ứng dụng, tiện ích; bảo đảm 100% người dân, doanh nghiệp có nhu cầu được tiếp cận dễ dàng, an toàn, tiện lợi, chi phí thấp; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, dữ liệu.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành đã chính thức kích hoạt việc triển khai mở rộng thí điểm sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID trên toàn quốc.