Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thủ tướng Đức kêu gọi đưa vấn đề Biển Đông ra tòa quốc tế

Kinhtedothi - Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi Trung Quốc tham gia những tòa án quốc tế trong việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông.
Trong chuyến thăm 2 ngày tới Trung Quốc (29 – 30/10), bà Angela Merkel đã cho rằng điều quan trọng nhất là tiếp tục duy trì các tuyến thương mại trên biển, bất chấp những căng thẳng nổi lên gần đây sau khi một tàu khu trục của Mỹ áp sát các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông.
Thủ tướng Merkel kêu gọi đưa vấn đề Biển Đông ra tòa quốc tế.
Thủ tướng Merkel kêu gọi đưa vấn đề Biển Đông ra tòa quốc tế.
“Tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông là vấn đề nghiêm trọng. Tôi luôn ngạc nhiên tại sao hai bên không tìm đến những tòa án quốc tế để giải quyết những xung đột này… Chúng tôi mong muốn đường thương mại hàng hải sẽ được duy trì hòa bình và ổn định, đó là điều quan trọng với tất cả mọi người”, theo bà Merkel.
Chuyến thăm Trung Quốc của bà Merkel diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ cử một tàu chiến tiếp cận phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng phi pháp, gần hai bãi đá Vành Khăn và Xubi thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam.

Bắc Kinh đã mạnh mẽ “chỉ trích” Washington vì hành động này. Theo đó, Bắc Kinh lên tiếng cảnh cáo và cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tàu USS Lassen cũng như đã triệu tập Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc nhằm bày tỏ phản đối.

Ngoài vấn đề trên, trong khuôn khổ chuyến thăm của bà Merkel tới Trung Quốc một loạt thỏa thuận thương mại giữa Bắc Kinh và Berlin đã được ký kết, trong đó có thỏa thuận Trung Quốc mua máy bay A330 do hãng Airbus Group SE tại châu Âu chế tạo, trị giá 17 tỷ Euro.

Bên cạnh đó, hai bên cũng kí nghị định khung về hợp tác chiến lược giữa Volkswagen của Đức và Ngân hàng Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc. Mục tiêu tăng cường hợp tác kinh tế trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Merkel thể hiện rõ nhất trong thành phần đoàn đại biểu tới Trung Quốc, với 20 đại diện của các tập đoàn Đức trong lĩnh vực máy móc, ô tô, viễn thông…
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ