Thủ tướng Đức Scholz bình luận về triển vọng gia nhập NATO của Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng vào thời điểm hiện tại, các quốc gia ủng hộ Ukraine nên tập trung vào việc giúp nước này bảo vệ  lãnh thổ.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại họp báo sau thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản hôm 21/5. Ảnh: Getty
Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại họp báo sau thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản hôm 21/5. Ảnh: Getty

Trong bài trả lời phỏng vấn báo Đức Die Welt ngày 22/5, Thủ tướng Scholz nhận định, trong tương lai gần Ukraine có lẽ chưa thể trở thành một quốc gia thành viên của khối Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) vì nước này chưa đáp ứng được một số yêu cầu cần thiết.

Nhà lãnh đạo Đức cho rằng trong thời điểm hiện tại các quốc gia ủng hộ Ukraine nên tập trung vào việc giúp nước này "bảo vệ đất đai của mình". Đồng thời, Thủ tướng Scholz khẳng định các đảm bảo an ninh cho Kiev cũng sẽ cần được thảo luận, song đó là một chặng đường dài phía trước.

Khi được hỏi liệu về mặt lý thuyết ông có ủng hộ Ukraine gia nhập NATO sau khi cuộc xung đột quân sự với Nga kết thúc hay không, Thủ tướng Scholz nhấn mạnh: "Mọi người đều hiểu rõ rằng điều này sẽ không sớm nằm trong chương trình nghị sự".

Theo Thủ tướng Đức, một trong những lý do cho điều đó là "có một loạt các yêu cầu thuộc tiêu chí bắt buộc của NATO mà Ukraine không thể đáp ứng vào lúc này".

Hãng thông tấn DPA đầu tháng này dẫn một cuộc thăm dò của YouGov cho biết, khoảng 54% người Đức phản đối triển vọng Ukraine gia nhập NATO, trong khi chỉ có 27% số người được hỏi ủng hộ.

Trước đó, vào cuối tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng khẳng định rằng “hiện nay không phải là lúc để quyết định” về tương lai có thể có của Ukraine trong NATO.

Cách đây ít lâu, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với tờ Washington Post rằng "tất cả các đồng minh NATO đều đồng ý việc Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh". Tuy nhiên, ông từ chối đưa ra bất kỳ mốc thời gian nào cho việc này.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP

Theo ông Stoltenberg, khối quân sự do Mỹ dẫn đầu hiện đang giúp Kiev "chuyển đổi các trang thiết bị, học thuyết và tiêu chuẩn từ thời Liên Xô và từng bước tương thích với các lực lượng NATO".

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda hôm 30/4 nói rằng nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine không thể thành hiện thực khi nước này vẫn đang trong cuộc xung đột quân sự với Nga.

Theo đài RT, trong một cuộc phỏng vấn với tờ La Repubblica của Italia, ông Nauseda cho rằng việc để Ukraine gia nhập NATO ngay tại thời điểm hiện nay là “quá khó khăn”. Tổng thống Litva lưu ý thêm rằng giới lãnh đạo ở Kiev cũng nhận thức rõ thực tế này.

Thay vào đó, theo Tổng thống Litva, NATO cần xác định các giai đoạn và động thái để xúc tiến việc Ukraine gia nhập liên minh sau khi cuộc xung đột kết thúc.

Ông Nauseda bày tỏ hy vọng rằng điều này có thể được thực hiện tại hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius từ ngày 11-12/7/2023.

Cũng theo Tổng thống Litva, vấn đề khả năng gia nhập của Ukraine “sẽ là yếu tố phức tạp nhất cần giải quyết” tại hội nghị thượng đỉnh NATO tới đây.