Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thủ tướng Đức ủng hộ cuộc gặp thượng đỉnh Putin-Trump

Kinhtedothi – Nhà lãnh đạo Đức cho rằng cuộc gặp  trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể mở đường cho “các cuộc đàm phán về hòa bình tại Ukraine”.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: bundesregierung.de

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã hoan nghênh ý tưởng về một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, đồng thời khẳng định điều này có thể giúp giải quyết cuộc xung đột Nga- Ukraine.

Trong bài trả lời phỏng vấn đài ARD cuối tuần, ông Scholz nhấn mạnh rằng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống đắc cử Trump và Tổng thống Putin có thể tạo điều kiện để nối lại “các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine, tiến tới chấm dứt chiến sự tại nước này.

“Ở khía cạnh này, sẽ là tin tích cực nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Trump và Tổng thống Nga muốn gặp nhau” – Thủ tướng Scholz cho hay.

Trong vài tuần gần đây, xuất hiện thông tin rằng Thủ tướng Scholz đang tìm cách gặp tổng thống Nga. Tuy nhiên, Moscow khẳng định rằng hiện tại chưa có kế hoạch nào. Đầu tháng này, Thủ tướng Đức cũng bác bỏ thông tin này.

Trong một diễn biến liên quan, báo Le Temps hôm 12/1 dẫn lời ông Nicolas Bideau, Giám đốc Truyền thông của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định nước này sẵn sàng tổ chức cuộc gặp giữa ông Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin theo yêu cầu của hai nước.

Ông Bideau nói rằng theo sau hội nghị hòa bình cho Ukraine ở Bürgenstock (Thụy Sĩ) vào tháng 6/2024, chính quyền Geneva thường xuyên bày tỏ thiện chí với các bên về việc tổ chức các sáng kiến ngoại giao nhằm đạt được hòa bình cho Ukraine.

Ông Trump và Tổng thống Putin sắp điện đàm

Ứng viên cố vấn An ninh Quốc gia do ông Trump lựa chọn, ông Mike Waltz, xác nhận rằng các công tác chuẩn bị cho một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump đang được tiến hành. "Vâng, các công tác chuẩn bị đang được thực hiện", ông Waltz phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với ABC News hôm 12/1 khi được hỏi về thời điểm cuộc gặp có thể diễn ra.

Theo ông Waltz, một cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo có thể diễn ra trong vài ngày hoặc vài tuần tới.

Trong một cuộc họp báo hồi đầu tuần, ông Trump cho biết ông Putin "muốn gặp" và đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông đang trong quá trình "sắp xếp cuộc gặp".

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tass

"Tổng thống Putin muốn gặp tôi. Ông ấy đã công khai nói điều đó. Và chúng ta cần phải kết thúc cuộc chiến đó, đó là một mớ hỗn độn đẫm máu", ông Trump nói, ám chỉ cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump nhiều lần cam kết sẽ chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine trong vòng 24 giờ, nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể về cách ông dự định thực hiện. Đầu tuần này, Tổng thống đắc cử Mỹ thừa nhận rằng ông có thể cần đến 6 tháng sau khi nhậm chức để giúp đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev.

Trong khi đó, Điện Kremlin tuần này tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng gặp Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump mà không cần điều kiện tiên quyết.

"Tổng thống Putin luôn thể hiện sự cởi mở của ông với các nhà lãnh đạo quốc tế, bao gồm cả Tổng thống Mỹ, trong đó có ông Donald Trump", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 10/1.

"Không cần điều kiện đặc biệt nào cho việc này. Điều cần thiết là mong muốn chung và ý chí chính trị để tổ chức đối thoại và giải quyết các vấn đề hiện tại thông qua đối thoại", ông Peskov bình luận về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống đắc cử Trump.

Moscow đã đặt vấn đề về tính trung lập của Ukraine là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Hồi tháng 6/2024, Tổng thống Putin đã nêu các điều kiện để đạt giải pháp hòa bình tại Ukraine, bao gồm việc rút quân đội Ukraine khỏi các khu vực mới của Nga và đảm bảo từ Kiev rằng họ sẽ từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO. Người đứng đầu Điện Kremlin cũng đề cập đến việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Sau khi quân đội Ukraine tấn công vùng Kursk của Nga vào tháng 8, Tổng thống Putin tuyên bố khó có khả năng nối lại đàm phán với Kiev. Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết các đề xuất hòa bình của Moscow vẫn chưa bị hủy bỏ, nhưng Nga sẽ không tham gia với Ukraine vào thời điểm đó.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

19 Apr, 09:47 PM

Kinhtedothi - Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga - Iran vừa được Thượng viện Nga thông qua giữa tuần này, hai nước trở thành đối tác chiến lược và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực như quốc phòng, chống khủng bố, năng lượng…

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

19 Apr, 07:56 AM

Kinhtedothi - Bán đảo Crimea, nơi có đa số cư dân là người Nga, đã bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga hồi năm 2014, ngay sau cuộc đảo chính tại Kiev được phương Tây hậu thuẫn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

14 Apr, 08:43 AM

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 14-15/4/2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ