Thủ tướng Nhật chuẩn bị tiến hành cải tổ nội các

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan ngày 13/1 tuyên bố sẽ tiến hành cải tổ nội các để thành lập “chính phủ mạnh nhất” nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng mà nước này đang phải đối mặt.

KTĐT - Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan ngày 13/1 tuyên bố sẽ tiến hành cải tổ nội các để thành lập “chính phủ mạnh nhất” nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng mà nước này đang phải đối mặt.

Nguồn tin nội bộ Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền cho biết trong nội các cải tổ, dự kiến công bố trong ngày 14/1, quyền Tổng Thư ký DPJ Yukio Edano có thể sẽ đảm nhiệm cương vị Chánh Văn phòng Nội các, thay ông Yoshito Sengoku.

Cùng với ông Sengoku, Bộ trưởng Đất đai, hạ tầng, giao thông và du lịch Sumio Mabuchi cũng sẽ phải rời khỏi nội các.

Nhiều khả năng Thủ tướng Kan sẽ giữ nguyên các vị trí chủ chốt khác như Bộ trưởng Ngoại giao Seiji Maehara, Bộ trưởng Tài chính Yoshihiko Noda, Bộ trưởng Quốc phòng Toshimi Kitazawa, Bộ trưởng Chính sách quốc gia kiêm Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu chính sách của DPJ Koichiro Gemba, và Bộ trưởng Nội vụ và truyền thông Yoshihiro Katayama.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Kaoru Yosano, người đã ly khai khỏi LDP để thành lập Đảng Bình minh Nhật Bản (SPJ) hồi tháng Tư năm ngoái, có thể sẽ gia nhập chính phủ liên minh do DPJ lãnh đạo sau khi ban lãnh đạo SPJ chấp nhận đơn xin từ chức của chính trị gia này.

Ông Yosano có thể được bổ nhiệm vào một vị trí phụ trách các vấn đề thuế, an sinh xã hội hoặc chính sách tài chính. Chính trị gia này cũng có thể sẽ đóng vai trò cố vấn của Thủ tướng Kan./.