Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

Hải Yến - Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, hội nghị cần đánh giá nhìn nhận những kết quả Hải Dương đã làm được trong thời gian qua. Đồng thời, cần nhìn nhận được những mặt tích cực, cũng như hạn chế, khó khăn và tìm ra những lợi thế đặc thù, nguyên nhân, giải pháp tháo gỡ để Hải Dương phát triển đạt được mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến bất thường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; mục tiêu, định hướng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cho biết, hiện quy mô nền kinh tế của tỉnh năm 2022 là 169.179 tỷ đồng (xếp thứ 11/63 toàn quốc). 

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng báo cáo  kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; mục tiêu, định hướng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng báo cáo  kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; mục tiêu, định hướng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng khoảng 9,14% (năm 2021 là 8,4%); Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 87,3 nghìn tỷ đồng (tăng 14,2%); giá trị hàng hoá xuất khẩu 11.450 triệu USD (tăng 4,8%); hàng hoá nhập khẩu 8.419 triệu USD (tăng 9,4%). Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 52,1 nghìn tỷ đồng (tăng 5,7%).

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 20.098 tỷ đồng, tăng 36% so với dự toán giao (ngân sách địa phương được hưởng 16,011 tỷ đồng).

Dù đạt được những kết quả ấn tượng, song Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cho rằng vẫn còn những hạn chế.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng cho biết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 Hải Dương là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô nền kinh tế trong 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; là trung tâm công nghiệp động lực của vùng đồng bằng sông Hồng. Năm 2045 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại; giữ gìn, phát huy di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông; đảm nhiệm vai trò đầu mối giao lưu kinh tế - xã hội giữa các tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng Thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc với vùng Đông Bắc, vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2030 đạt bình quân trên 9%/năm.

Hải Dương cũng đặt ra chiến lược phát triển gồm Bốn trụ cột - Ba nền tảng - Một trung tâm, ba đô thị động lực - Bốn trục phát triển.
Hải Dương cũng đặt ra chiến lược phát triển gồm Bốn trụ cột - Ba nền tảng - Một trung tâm, ba đô thị động lực - Bốn trục phát triển.

Đồng thời, Hải Dương cũng đặt ra chiến lược phát triển gồm Bốn trụ cột - Ba nền tảng - Một trung tâm, ba đô thị động lực - Bốn trục phát triển.

Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Hải Dương phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tăng trên 9%. Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển so với tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 33%. Thu ngân sách nội địa tăng từ 10% so với dự toán giao. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 194 triệu đồng. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đạt 12,4%. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng trên 15%. Tỷ lệ các cụm công nghiệp (có chủ đầu tư hạ tầng) có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 100%. Tỷ lệ các doanh nghiệp được phê duyệt đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường đạt 100%.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá báo cáo của tỉnh khá toàn diện và có trọng tâm; các kiến nghị cả về cơ chế, chính sách đến một số việc cụ thể. Phát biểu của lãnh đạo bộ, ngành rất tâm huyết đã bổ sung, gợi mở định hướng phát triển; đồng thời giải đáp khó khăn, vướng mắc của Tỉnh.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Hải Dương tập trung đầu tư cho công tác quy hoạch để phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, thu hút các nhà đầu tư, tạo cả lực đẩy và lực kéo cho phát triển…