Thừa Thiên Huế: Khởi tố đối tượng tưới xăng lên người nhân viên để cướp tài sản

Minh Tân - Anh Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vừa đổ xăng xong, đối tượng Hồ Vi Thảo tưới xăng lên người nhân viên cây xăng rồi đe dọa đưa 20 triệu đồng, nếu không sẽ phóng hỏa.

 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế tống đạt Quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với đối tượng Hồ Vi Thảo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Vi Thảo (SN 1974, trú tại phường Thủy Xuân, TP Huế) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.
Theo hồ sơ cơ quan Công an, vào khoảng 8 giờ ngày 4/6, Thảo điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda BKS 75H1 033.51 đến cây xăng dầu số 2 (thuộc tổ 9, phường Thủy Xuân, thành phố Huế) và yêu cầu nhân viên bơm xăng vào xe.
Khi nhân viên bơm xong, Thảo không trả tiền mà còn yêu cầu nhân viên cây xăng đưa 20 triệu đồng nếu không sẽ đốt cây xăng. Vừa đe dọa, Thảo vừa lấy vòi bơm xăng bơm lên người nhân viên và lấy bình chữa cháy của cây xăng ném đi.
Lúc này, anh Lương Viết Hữu Quang (SN 1983, nhân viên cây xăng) đi đến lấy bình chữa cháy thì Thảo dùng tuốc-nơ-vít tấn công anh Quang. Được sự hỗ trợ của các nhân viên cây xăng, anh Quang cùng mọi người đã khống chế được đối tượng Thảo.
Hậu quả, Thảo gây thương tích nhẹ, trầy xước nhiều vùng cơ thể của 3 nhân viên cây xăng, riêng đối tượng cũng bị 1 vết rách da sâu ở cánh tay phải. 
Sau một thời gian củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Vi Thảo.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần