Thức ăn đã được chuyển đến cho đội bóng Thái Lan mắc kẹt

Lan Hương (Theo Straits Times)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thức ăn và muối khoáng bổ sung năng lượng cho đội bóng Thái Lan bị mắc kẹt đã được đưa đến, dây thừng và bình dưỡng khí cũng được bố trí để đưa họ ra ngoài.

Ông Wang Yingjie, trưởng nhóm cứu hộ Trung Quốc, khẳng định 12 thành viên đội bóng và huấn luyên viên sẽ được đưa đến nơi an toàn trong hang động Tham Luang Nang Non.
 Đội bóng Thái Lan bị mắc kẹt được tìm thấy an toàn.
Sau đó, mỗi nạn nhân sẽ được 2 thợ lặn hộ tống ra ngoài, ước tính mỗi chuyến đi sẽ mất ít nhất 2 giờ. 
Theo ông Wang, thức ăn và muối khoáng bổ sung năng lượng đã được chuyển đến vị trí của 13 nạn nhân mắc kẹt, những người thiếu thốn đồ ăn và thức uống trong 10 ngày khiến tình trạng sức khỏe không đảm bảo cho chuyến trở ra. 
Ông Wang, người tham gia lập kế hoạch giải cứu, cho biết nhóm cứu hộ đã bố trí dây thừng và bình dưỡng khí dọc đường dẫn trong hang để đưa nhóm người ra ngoài.
Trước đó, đội ngũ "người nhái" gặp nhiều khó khăn trong việc lặn qua các đường hầm hẹp, đầy bùn sình và ngập nước để tiếp cận khu đất nơi 13 nạn nhân mắc kẹt, nằm cách cửa hang 4 km. 
Truyền thông địa phương đưa tin chủ một cửa hàng tạp hóa gần sân tập của đội bóng Lợn Hoang cho biết chiều hôm 23/6, các cậu bé đã đến mua bánh kẹo và nước uống. Đây có thể là điều đã giúp 13 nạn nhân sống sót qua 10 ngày mắc kẹt trong hang động.
12 cậu bé độ tuổi từ 11 đến 16 cùng huấn luyện viên 25 tuổi mất tích trong hang động Tham Luang Nang Non, tỉnh Chiang Rai từ ngày 23/6. Họ được tìm thấy đêm 2/7, tức 10 ngày sau đó.
Theo ông Narongsak Osotthanakor, thống đốc tỉnh Chiang Rai, tất cả 13 người đều ở trong tình trạng sức khỏe ổn định, không mắc bệnh hoặc bị thương.