Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thực hư thông tin tư thương mua lá cà phê với giá cao bất thường

Sau khi cán bộ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng chính quyền địa phương đến làm việc với người đưa tin “mua lá cà phê với giá 50.000 đồng, đắt hơn cả cà phê hột,” chiều 23/9, chủ tài khoản Facebook Huệ Minh, trú tại xã Liên Đầm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã đăng thông tin cải chính rằng mình chỉ đùa chứ không có sự việc trên.
Thu hái càphê. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Trả lời phóng viên TTXVN chiều 23/9, ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi nhận được thông tin trên mạng xã hội lan truyền việc đang có người mua lá cà phê với giá cao tại huyện Di Linh, lãnh đạo Sở đã phối hợp với UBND huyện Di Linh xác minh làm rõ.
Qua cuộc làm việc, người đưa thông tin trên mạng xã hội cho biết gia đình chị mua ngọn càphê chồi về ghép cải thiện cho rẫy cà phê của gia đình.
Trong lúc nhặt lá trên cành non mới mua về, người này đã quay clip trên với lời bình mua lá càphê tươi giá 50.000 đồng/kg rồi đưa lên Facebook để đùa bỡn, "câu like".
Sau khi nhận thức được tác hại của trò đùa này, người đăng thông tin trên đã tự nguyện đăng lời cải chính thông tin trên.
Trước đó, ngày 22/9, trên tài khoản Facebook Huệ Minh đã đăng đoạn clip này dài 30 giây, quay cảnh một đống lớn lá càphê tươi.
Trong clip, giọng một phụ nữ nói: “Hôm nay, có nhu cầu mua lá cà phê, bà con có lá càphê bán. Bữa nay lá cà phê còn đắt hơn cả hột cà phê, năm chục ngàn một ký. Huệ Minh đã bứt lá cà phê vô và chuẩn bị bán đây cả nhà ạ. Ai có nhu cầu bán lá cà phê năm chục ngàn một ký".
Clip này còn quay cảnh một số người đang tất bật nhặt lá cà phê cho vào các rổ nhựa. Đoạn clip trên đã nhận được hàng trăm bình luận và chia sẻ gây xôn xao dư luận.
Đến 10 giờ ngày 23/9, đoạn clip đã được chủ tài khoản gỡ xuống.
Hiện nay, trên tài khoản Facebook Huệ Minh vẫn còn các hình ảnh và clip hoạt động đang chuẩn bị các bó ngọn cà phê để ghép cho vườn nhà với lời bình: “Hôm qua Huệ Minh có đăng bài có người mua lá cà phê nhưng thực tế không có ai mua lá cà phê đâu. Huệ Minh mua được cà phê về ghép cho vườn nhà mình thôi. Mọi người đừng tin nha. Ai có chia sẻ thì gỡ xuống giùm cho”.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ