Kinhtedothi - Nhằm đẩy nhanh tiến độ các trạm dừng nghỉ thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và 2021-2025, Bộ GTVT vừa yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thành giải phóng mặt bằng chậm nhất trong tháng 2/2025; khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công các trạm dừng nghỉ.
Bộ GTVT yêu cầu các Ban Quản lý dự án: 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Mỹ Thuận, đường Hồ Chí Minh phối hợp với các địa phương, hoàn thành giải phóng mặt bằng của toàn bộ 21 trạm dừng nghỉ chậm nhất trong tháng 2/2025;
Trạm dừng nghỉ tạm tại Km427+035 tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu.
Bên cạnh đó, chỉ đạo nhà đầu tư, doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, sớm khởi công 8 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.
Đồng thời hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư 13 trạm dừng nghỉ còn lại để triển khai thi công, bảo đảm cơ bản hoàn thành các công trình dịch vụ thiết yếu như khu vệ sinh, bãi đỗ xe khi các dự án thành phần đưa vào khai thác, đặc biệt là các dự án có kế hoạch hoàn thành trước ngày 30/4/2025.
Cục Đường cao tốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các Ban Quản lý dự án, nhà đầu tư, DN làm việc với chính quyền địa phương về công tác giải phóng mặt bằng; đôn đốc, xử lý kịp thời vướng mắc.
Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư, DN hoàn thành các thủ tục đấu nối đường ra vào dự án, cấp phép thi công được thuận lợi, tuân thủ quy định pháp luật để rút ngắn tối đa thủ tục, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án.
Các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí tự động, kiểm soát tải trọng xe và các trạm dừng nghỉ tại các Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2025.
Kinhtedothi - Cao tốc TP Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành với chiều dài hơn 60km sẽ là tuyến đường cao tốc đầu tiên liên kết TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh Tây Nguyên. Dự án này sẽ được khởi công vào ngày 1/2/2025 (mùng 4 Tết).
Kinhtedothi - Theo lộ trình, từ năm 2024 - 2025 hệ thống thu phí không dừng (ETC) sẽ không còn barie, phương tiện lưu thông đơn làn tự do qua trạm thu phí cao tốc.
Kinhtedothi- Theo Bộ GTVT, năm 2024, các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác 2.021km đường cao tốc. Để hoàn thành mục tiêu 3.000km cao tốc trong năm 2025 cần hoàn thành thêm khoảng 1.000km.
Kinhtedothi - Ngày 8/11, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc (Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh), đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người trong gia đình tử vong trên địa bàn.
Kinhtedothi – Rạng sáng 7/11, trên đường 30/4, đoạn qua khu vực trước Trường THPT Võ Minh Đức (phường Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một chiếc ô tô bị lật nghiêng giữa đường.
Kinhtedothi – Đây là nội dung do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Motorcycles TV đề xuất với Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh là chỉ cần bổ sung mô-đun động cơ điện, pin và bộ điều khiển năng lượng để một chiếc xe máy có thể vận hành bằng xăng, điện hoặc kết hợp cả hai.
Kinhtedothi – Sáng 5/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe tải trên Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc, đã được giải phóng, giao thông thông suốt trở lại.
Kinhtedothi- Trước tình trạng tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến học sinh gia tăng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, với các vụ việc chiếm gần 20% tổng số vụ TNGT, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk đang triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt nhằm xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời tăng cường giáo dục, đảm bảo an toàn tối đa cho lứa tuổi học sinh khi tham gia giao thông.