Thượng Hải công bố kế hoạch tái khởi động doanh nghiệp

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc phong tỏa Thượng Hải - trung tâm tài chính Trung Quốc, hiện đã bước sang tuần thứ ba, đã siết chặt TP này trong mọi khía cạnh, từ chi tiêu đến hậu cần và sản xuất.

Thượng Hải mới công bố kế hoạch nối lại hoạt động sản xuất tại thành phố này sau nhiều tuần phong tỏa do Covid-19. Chính sách phong tỏa đã làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Trung Quốc.
Cụ thể, các doanh nghiệp được yêu cầu xây dựng kế hoạch quản lý theo chu trình khép kín, nơi người lao động sống tại chỗ và được xét nghiệm thường xuyên. Họ cũng được yêu cầu nộp đơn xin phê duyệt để tái khởi động sản xuất với cơ quan kiểm soát dịch ở cấp quận và thành phố, Ủy ban Công nghệ Thông tin và Kinh tế Thượng Hải cho biết trong một tuyên bố trên tài khoản WeChat. 

Người dân Thượng Hải xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Bloomberg
Người dân Thượng Hải xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Bloomberg

Theo Bloomberg, việc phong tỏa Thượng Hải - trung tâm tài chính Trung Quốc, hiện đã bước sang tuần thứ ba, đã khiến người dân bị siết chặt mọi thứ, từ chi tiêu đến hậu cần và sản xuất.

Các nhà phân tích cho biết, chìa khóa để giải quyết các vấn đề kinh tế là điều chỉnh chính sách zero-Covid của Trung Quốc, trong bối cảnh ngân hàng trung ương Trung Quốc đang thận trọng với việc nới lỏng tiền tệ. Tuy nhiên, các quan chức hàng đầu đã nhiều lần cảnh báo về những rủi ro đối với tăng trưởng và sự cần thiết phải có thêm các biện pháp kích thích tài chính và tiền tệ.
Thượng Hải đã ghi nhận 24.820 trường hợp Covid-19 trong cộng đồng vào ngày 16/4, trong đó có 21.582 ca không triệu chứng.

Giới chức nông nghiệp của TP cho biết, trong số 849 nhà sản xuất rau lớn của Thượng Hải, 667 đã tiếp tục sản xuất. Theo kế hoạch nối lại sản xuất, các bộ phận khác nhau của nhà máy phải được tách biệt và tất cả nhân viên phải làm việc và sinh sống tại các địa điểm được chỉ định, giảm tiếp xúc trực tiếp với những người ở các khu vực khác càng nhiều càng tốt. 
Các bệnh viện dã chiến nên được thành lập tại các công ty có số lượng công nhân lớn, theo kế hoạch trên.