Thượng Hải mở rộng vùng phong tỏa, cách ly 26 triệu dân

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Số ca nhiễm COVID-19 kỷ lục tại Thượng Hải - thành phố chiếm 3/4 trường hợp không có triệu chứng của cả nước khiến thành phố này trở thành nơi “thử nghiệm” cho sự ứng phó của chính phủ.

Hôm 1/4, sau khi chính quyền Thượng Hải, Trung Quốc áp đặt phong tỏa thành phố với hơn 26 triệu dân, các trung tâm thương mại tại đây đã phải đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ hướng dẫn người dân xếp hàng để xét nghiệm axit nucleic. Ảnh: Reuters
Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ hướng dẫn người dân xếp hàng để xét nghiệm axit nucleic. Ảnh: Reuters

Tối 31/3, chính quyền Thượng Hải đã kéo dài lệnh phong tỏa đối với các quận ở khu vực phía đông, cũng như bắt đầu phong tỏa các khu vực phía tây thành phố theo kế hoạch.

Theo hướng dẫn mới, những người sống tại thành phố đông dân nhất của Trung Quốc phải ở nhà cho tới khi đợt bùng dịch này được thành phố kiểm soát. Thậm chí, người dân còn không được ra ngoài vứt rác hay dắt chó đi dạo.

Giao thông công cộng tại hầu hết các khu vực trong thành phố đã tạm ngưng. Mặt khác, các doanh nghiệp được coi là không thiết yếu như nhà hàng và trung tâm thương mại cũng phải đóng cửa.

Lệnh phong tỏa được áp dụng nhằm ngăn chặn sự bùng phát của biến thể dễ lây lan Omicron trong gần một tháng qua. Các khu vực phía đông sông Hoàng Phố, thành phố Thượng Hải sẽ phải đóng cửa trong 5 ngày. Sau đó, lệnh phong tỏa sẽ được áp dụng ở các quận phía tây sông Hoàng Phố trong 5 ngày tiếp theo.

Bên cạnh đó, chính quyền Thượng Hải cho biết họ sẽ dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa ở khu vực phía đông thành phố theo từng giai đoạn. 

Đợt bùng phát dịch bệnh lần này tại Trung Quốc vẫn được coi là chưa quá nghiêm trọng so với mức độ lây lan đại dịch toàn cầu. Thế nhưng, số ca nhiễm COVID-19 kỷ lục tại Thượng Hải - thành phố chiếm 3/4 trường hợp không có triệu chứng của cả nước - lại khiến thành phố này trở thành nơi “thử nghiệm” cho sự ứng phó của chính phủ. Phương pháp này nhằm kiểm tra, truy tìm và cách ly tập trung tất cả các trường hợp dương tính.

Hôm 1/4, các nhà chức trách Trung Quốc cho biết, số ca nhiễm hàng ngày của thành phố đã giảm bớt trong vòng 2 ngày liên tiếp. Theo báo cáo ngày 31/5, Trung Quốc ghi nhận thêm 4.144 ca mắc mới không có triệu chứng và 358 trường hợp có triệu chứng, so với con số tương ứng là 5.298 và 355 vào ngày 30/5.

Tuy nhiên, không ít người dân đã bày tỏ sự hoài nghi về số liệu báo cáo hàng ngày, đặt câu hỏi về cách khai báo các trường hợp y tế trên hệ thống. Mặc dù Thượng Hải công bố danh sách ca nhiễm mỗi ngày, một số người dân cho biết các trường hợp dương tính tại khu vực của họ sau vài ngày mới được cập nhật hoặc hoàn toàn không được đưa vào.

Chính quyền thành phố Thượng Hải không trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Trong thời gian giãn cách, người dân chỉ được phép ra khỏi nhà để xét nghiệm. Chính quyền Thượng Hải yêu cầu người dân tới xếp hàng kiểm tra phải đứng cách nhau 2 mét.

Hôm 31/3, hãng tin Tân Hoa xã cho hay trung tâm Triển lãm Quốc tế Mới Thượng Hải (SNIEC) - nơi thường xuyên tổ chức các triển lãm thương mại như Shanghai Autoshow – hiện trở thành trung tâm kiểm dịch lớn nhất thành phố với hơn 15.000 giường.

Cuộc khảo sát của Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Thượng Hải thực hiện hôm 1/4 đã chỉ ra, có tới 54% trong tổng số 167 người tham gia khảo sát dự báo doanh thu hàng năm của thành phố sẽ sụt giảm do dịch bệnh bùng phát.

Ông Eric Zheng, chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Thượng Hải cho biết những thỏa thuận như vậy có thể áp dụng ngắn hạn nhưng sẽ "không bền vững" về lâu dài. “Tôi hy vọng đây là biện pháp quyết liệt mang tính tạm thời để ngăn chặn sự lây lan," ông nói.

Bên cạnh đó, chính quyền Thượng Hải cho biết, mặc dù sân bay tại thành phố vẫn mở cửa nhưng nhiều chuyến bay đã bị hủy bỏ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần