Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thường Tín khai mạc triển lãm sản phẩm OCOP hàng thủ công mỹ nghệ năm 2024

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, tối 11/10, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thường Tín khai mạc Festival làng nghề thiết kế sáng tạo và Triển lãm các sản phẩm OCOP, sản phẩm văn hóa, thủ công mỹ nghệ và làng nghề huyện Thường Tín.

Với quy mô 60 gian hàng, triển lãm thu hút sự tham gia của các làng nghề, cơ sở sản xuât thủ công mỹ nghệ huyện Thường Tín và các huyện lân cận tham gia trưng bầy, giới thiệu sản phẩm. Các sản phẩm trưng bày bao gồm gốm sứ, thêu thùa, điêu khắc, đúc đồng đến các loại sản phẩm làm từ gỗ và nhiều nguyên liệu khác.

Điều này thể hiện sự đa dạng và phong phú trong nguồn tài nguyên và kỹ thuật truyền thống của huyện Thường Tín. Giám đốc Hợp tác xã hoa, cây cảnh và dịch vụ Hồng Vân (Thường Tín) Nguyễn Thị Thanh Loan chia sẻ, thông qua việc tham gia sự kiện, đơn vị có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm OCOP 4 sao trà kim ngân hoa Hồng Vân tới người tiêu dùng Thủ đô và du khách.

Khách hàng đến Festival  Thường Tín tiếp cận sản phẩm Thủ công mỹ nghệ, OCOP. Ảnh: Hoài Nam

“Vì vậy doanh nghiệp mong muốn ngành công thương Thủ đô tổ chức nhiều hơn các Festival làng nghề qua đó tạo điều kiện để chủ thể OCOP đưa sản phẩm đến được với người tiêu dùng. Đồng thời, kỳ vọng có thể đưa sản phẩm OCOP vào hệ thống bán lẻ hiện đại, siêu thị quảng bá, tiêu thụ”-bà Loan đề xuất. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản chia sẻ: Thường Tín là vùng đất có 126 làng nghề, trong đó có 48 làng được công nhận làng nghề truyền thống và 1 làng nghề Hà Nội. Đặc biệt, nghề thêu phục chế trang phục cung đình ở làng Đông Cứu (xã Dũng Tiến) được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Chính vì vậy cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín luôn coi việc phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế địa phương.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc sự kiện Festival tối 11/10 tại huyện Thường Tín . Ảnh: Hoài Nam

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Đình Thắng cho biết: TP Hà Nội đặt mục tiêu có trên 10.000 lượt doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ từ chương trình khuyến công, tạo việc làm cho khoảng 50.000 lao động nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ tăng bình quân 5-8%/năm, đạt 550 triệu USD vào năm 2025...

Vì vậy, hoạt động này là hoạt động khuyến khích, định hướng cho các tác giả sáng tác, thiết kế các sản phẩm vừa mang tính ứng dụng, vừa có giá trị thẩm mỹ cao. Đồng thời tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ngành thủ công mỹ nghệ Hà Nội đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường.

“Festival làng nghề thiết kế sáng tạo và Triển lãm các sản phẩm OCOP, sản phẩm văn hóa, thủ công mỹ nghệ và làng nghề huyện Thường Tín sẽ là động lực quan trọng để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, thu hút người dân, doanh nghiệp tăng cường trao đổi, giao thương hàng hóa.

Bên cạnh đó, triển lãm góp phần kết nối, mở rộng hợp tác kinh doanh giữa các tổ chức, các chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong lĩnh vực thiết kế và công nghiệp sáng tạo. Đây thực sự còn là hoạt động thiết thực, quan trọng đóng góp vào sự phát triển ngành thủ công mỹ nghệ, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng bền vững của kinh tế Thủ đô” - ông Thắng nhấn mạnh.

Huyện Mỹ Đức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 2024

Huyện Mỹ Đức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 2024

Tiếp sức để sản phẩm OCOP vươn xa

Tiếp sức để sản phẩm OCOP vươn xa

Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP qua siêu thị, chuỗi bán lẻ

Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP qua siêu thị, chuỗi bán lẻ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ