Thường trực Thành ủy dự lễ kỷ niệm 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và các đại biểu đã thực hiện nghi lễ dâng hương bày tỏ tri ân, tưởng nhớ 2 vị nữ anh hùng kiệt xuất của dân tộc là Trưng Trắc, Trưng Nhị cùng các vị tướng lĩnh tài ba, nghĩa binh trung liệt của Hai Bà...

Sáng nay, 25/2, tức mùng 6 tháng 2 năm Quý Mão, tại di tích Quốc gia đặc biệt Đền-Chùa-Đình Hai Bà Trưng (phường Đồng Nhân), Quận ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1983 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2023).

Các đại biểu dự Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1983 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2023)
Các đại biểu dự Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1983 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2023)

Dự buổi lễ có: Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Minh Hương; Nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy,  nguyên Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh; Nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Nguyên Phó Bí thư Thành ủy,  nguyên Chủ tịch HDDND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn; Phó Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Phạm Thị Thanh Mai; Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương, tưởng nhớ 2 vị nữ anh hùng kiệt xuất của dân tộc Trưng Trắc, Trưng Nhị
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương, tưởng nhớ 2 vị nữ anh hùng kiệt xuất của dân tộc Trưng Trắc, Trưng Nhị

Tại đây, sau phần tuyên đọc chúc văn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và các đại biểu đã thực hiện nghi lễ dâng hương bày tỏ tri ân, tưởng nhớ 2 vị nữ anh hùng kiệt xuất của dân tộc Trưng Trắc, Trưng Nhị cùng các vị tướng lĩnh tài ba, nghĩa binh trung liệt của Hai Bà - những người đã viết nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc ta ngay trong buổi đầu dựng nước và giữ nước.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền trình bày diễn văn kỷ niệm 1983 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền trình bày diễn văn kỷ niệm 1983 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Thay mặt Ban Tổ chức lễ hội, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Tổ chức đã trình bày diễn văn kỷ niệm 1983 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, trong đó nhấn mạnh: Hai Bà Trưng và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng mãi mãi để lại cho chúng ta một sự nghiệp vĩ đại và một di sản tinh thần vô giá. Đó là sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc gắn liền với việc phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đặc biệt là phát huy sức mạnh, trí tuệ, tinh thần quật khởi của phụ nữ. Chúng ta tự hào về truyền thống phụ nữ Việt Nam đó là luôn nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của Hai Bà Trưng, đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Màn biểu diễn sử thi tái hiện không khí hào hùng của cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng cách đây tròn 1983 năm
Màn biểu diễn sử thi tái hiện không khí hào hùng của cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng cách đây tròn 1983 năm

Ôn lại truyền thống lịch sử, thắng lợi vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Phó Chủ tịch UBND quận cho biết: Di tích Đền - Chùa - Đình Hai Bà Trưng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 1954 ngày 31/12/2019 chính là sự ghi nhận những giá trị to lớn của cụm di tích và sẽ trường tồn với năm tháng, thời gian, là một quần thể di tích kiến trúc nghệ thuật phong phú, đặc sắc, cùng với di tích Quốc gia miếu thờ Hai Bà Trưng (phường Bạch Đằng), đã, đang và sẽ trở thành điểm tham quan thường xuyên của du khách gần xa. Đây là niềm vinh dự và tự hào của TP Hà Nội nói chung và quận Hai Bà Trưng nói riêng. Không chỉ lưu giữ những giá trị kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, cụm di tích đền thờ Hai Bà Trưng còn mang giá trị văn hóa phong phú là lễ hội Hai Bà Trưng- một lễ hội đặc biệt được tổ chức ở 3 địa phương trên địa bàn Hà Nội, cho thấy sự gắn kết chặt chẽ của cộng đồng dân cư, thể hiện sự tôn kính với Nhị vị Vua Bà. Lễ Tế hằng năm ở đây cũng được thực hiện theo nghi thức truyền thống, trang trọng, linh thiêng. Lễ cấp thủy, rước nước sông Hồng về đền thờ Hai Bà Trưng để tiến hành lễ mộc dục theo nghi thức cổ truyền thực sự là một giá trị văn hóa phi vật thể có ý nghĩa to lớn, làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa của dân tộc.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, phát huy truyền thống quật khởi của hai vị nữ anh hùng dân tộc, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng trong phát triển kinh tế, đảm bảo ANCT-TTATXH, chăm lo mọi mặt đời sống của Nhân dân. Năm 2022, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm chỉ đạo của T.Ư, TP, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ quận đến phường, nỗ lực quyết tâm cao và phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu chống dịch, lực lượng cơ sở và tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng DN, tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận đã cơ bản được kiểm soát. Quận hoàn thành 20/20 chỉ tiêu được giao, trong đó 6 chỉ tiêu vượt mức. Năm 2023 là năm quan trọng, bản lề, năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, quận tiếp tục đặt ra quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển toàn diện về KT-XH, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 26 đã đề ra, mãi xứng đáng là quận được vinh dự mang tên hai vị nữ anh hùng của dân tộc.

Đông đảo người dân địa phương và du khách tham dự chương trình Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1983 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Đông đảo người dân địa phương và du khách tham dự chương trình Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1983 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

“Tinh thần cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đời đời bất diệt. Hai Bà Trưng mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn cổ vũ để quận Hai Bà Trưng vững bước tiến lên” - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng khẳng định.

Tại Chương trình, các đại biểu và người dân đã được thưởng thức màn biểu diễn sử thi tái hiện không khí hào hùng của cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng cách đây tròn 1983 năm. Cùng với dâng hương tại Cụm di tích, người dân địa phương và du khách cũng được thưởng thức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc trong khuôn khổ lễ hội: Biểu diễn võ thuật, múa lân rồng, viết thư pháp, nặn tò he, các trò chơi...