Thụy Điển, Phần Lan có thể gia nhập NATO vào mùa Hè này

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong tuần này nói rằng Thụy Điển và Phần Lan "có thể dễ dàng trở thành thành viên của liên minh quân sự nếu họ quyết định đăng ký gia nhập".

Quốc kỳ của các thành viên NATO trước trụ sở tại Brussels, Bỉ. Ảnh: CNN
Quốc kỳ của các thành viên NATO trước trụ sở tại Brussels, Bỉ. Ảnh: CNN

Theo Tass, nguồn tin của The Times cho biết Phần Lan dự kiến sẽ đăng ký trở thành thành viên NATO vào tháng 6 tới và sau đó là Thụy Điển.

Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói rằng vấn đề gia nhập liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu của Thụy Điển và Phần Lan đã được thảo luận nhiều nhất tại cuộc họp ngoại trưởng NATO ở Brussels (Bỉ) từ ngày 6-7/4.

Trong khi đó, CNN đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vấn đề đưa hai nước Bắc Âu này vào NATO đã được bàn tới trong cuộc họp giữa các ngoại trưởng NATO vào tuần trước, với sự tham dự của cả Thuỵ Điển và Phần Lan.

Một trong những yêu cầu chủ chốt của Nga khi tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine là NATO phải dừng mở rộng về phía đông và kết nạp thêm thành viên mới, cáo buộc liên minh này đe doạ an ninh của Nga. Ngược lại, NATO tăng cường ủng hộ Ukraine là đang chuẩn bị đón thêm thành viên mới.

Dư luận ở cả Thụy Điển và Phần Lan về việc tham gia NATO đã thay đổi đáng kể sau khi cuộc xung đột quân sự nổ ra ở Ukraine. Cựu thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb nói với CNN rằng bước đi này “liên quan khá chặt chẽ với sự kiện 24/2”.

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin hôm 8/4 cho biết quốc hội nước này dự kiến sẽ thảo luận về việc tham gia NATO trong vài tuần tới, và bà hy vọng quá trình xem xét sẽ kết thúc “vào giữa mùa hè năm nay”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn SVT vào cuối tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson không loại trừ khả năng trở thành thành viên NATO. Theo một quan chức Thụy Điển, chính quyền Stockholm đang đánh giá lại chính sách an ninh, và quy trình này dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 5.

Đại sứ Phần Lan tại Mỹ Mikko Hautala nói rằng hai nước đang phối hợp chặt chẽ với nhau, nhưng mỗi bên sẽ ra quyết định độc lập.

Trong một diễn biến liên quan, trả lời phỏng vấn hãng tin Sky News của Anh hôm 7/4, người phát ngôn Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ phải tăng cường đảm bảo an ninh ở phía tây nước này nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Tuy nhiên, ông Peskov lưu ý rằng Nga sẽ không xem động thái như vậy là một mối đe dọa đối với an ninh của Moscow và khiến nước này phải xem xét việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong tuần này nói rằng Thụy Điển và Phần Lan "có thể dễ dàng trở thành thành viên của liên minh quân sự nếu họ quyết định đăng ký gia nhập", đồng thời lưu ý thêm rằng hai nước này đã đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO về khả năng tương tác, kiểm soát dân chủ đối với các lực lượng vũ trang.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần