Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tích cực xuống đồng gieo cấy vụ Xuân

Kinhtedothi - Sau 3 ngày các hồ thủy điện mở cửa xả, nhiều diện tích canh tác vụ Xuân 2019 trên địa bàn Hà Nội đã được cấp đủ nước. Bà con nông dân các địa phương đang tích cực xuống đồng lấy nước, làm đất, đổ ải, gieo cấy.
Những ngày qua, nhiệt độ tại Hà Nội vào buổi sáng và chiều tối khá thấp, tuy nhiên, nhiều bà con nông dân huyện Mỹ Đức vẫn xuống đồng từ khá sớm. Chị Nguyễn Thị Phương, xã Hợp Thanh cho biết, 3 sào canh tác lúa Xuân của gia đình đã có nước từ gần một tuần nay. Gia đình chị đã tranh thủ điều kiện nguồn nước thuận lợi để làm đất, đổ ải, ra đồng gieo cấy lúa sớm. Ghi nhận cho thấy, trên những cánh đồng xã Hợp Thanh, nước đã về đầy đủ. Nhiều hộ đã hoàn thành gieo cấy những diện tích lúa Xuân đầu tiên... 
Bà con nông dân xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức xuống đồng làm đất, đổ ải gieo cấy lúa Xuân.
Cùng với huyện Mỹ Đức, tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội, không khí sản xuất vụ Xuân cũng rất rộn ràng. Song song với lấy nước, trữ nước, bà con nông dân tích cực xuống đồng làm đất, đổ ải và gieo cấy lúa Xuân. Đến nay, tổng diện tích canh tác vụ Xuân 2019 của Hà Nội đã được làm đất, đổ ải đạt khoảng 15.000ha. Diện tích gieo cấy lúa đạt khoảng 1.000ha, tập trung chủ yếu tại các huyện Ứng Hòa, Phú Xuyên, Hoài Đức, Mỹ Đức, Chương Mỹ…

Nhờ sự vào cuộc chủ động, tích cực của các DN thủy lợi, đến nay, diện tích ruộng đồng của Hà Nội đã có nước đạt khoảng 29.000/97.870ha (bằng gần 30% kế hoạch gieo cấy vụ Xuân 2019). Một số địa phương có diện tích canh tác có nước hiện đạt cao gồm: Phú Xuyên, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mỹ Đức…

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội Chu Văn Tuấn, với khoảng 30% diện tích ruộng đồng đã có nước, mục tiêu lấy nước đặt ra trong đợt 1 của Hà Nội là bảo đảm tiến độ thời vụ. Dù vậy, không thể chủ quan với nguy cơ thiếu hụt nguồn nước. Do đó, đề nghị 5 DN thủy lợi và các địa phương tiếp tục tranh thủ nguồn nước xả từ các hồ thủy điện trong ngày hôm nay (24/1), tập trung lấy nước, trữ nước vào hệ thống ao hồ, sông ngòi, kênh mương nội đồng… Cùng với đó, vận động bà con nông dân tích cực xuống đồng sản xuất, thực hiện lấy nước đến đâu, làm đất, đổ ải, gieo cấy vụ Xuân tới đó, nhằm tránh thất thoát, lãng phí nguồn nước.

Trong hôm nay (24/1) – ngày cuối của đợt lấy nước đầu tiên phục vụ gieo cấy vụ Xuân 2019, 5 DN thủy lợi của Hà Nội tiếp tục vận hành khoảng 139 trạm bơm với 277 tổ máy bơm các loại; tổng công suất trên 400.000m3/giờ, dọc hệ thống các sông Hồng, sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tích, tập trung lấy nước, trữ nước. Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy Trần Đình Cường cho biết, không phải đợi tới ngày 21/1 (thời điểm các hồ thủy điện mở cửa xả đợt 1), mà trước đó hơn một tuần, đơn vị đã cho vận hành hàng chục trạm bơm để chủ động lấy nước sớm. Điều này sẽ giúp đơn vị chủ động hơn trong việc dự trữ nguồn nước cấp cho gieo cấy vụ Xuân cũng như đáp ứng nhu cầu về nguồn nước cho mùa khô năm 2019.

Theo kế hoạch, công tác lấy nước vẫn sẽ tiếp diễn trong những ngày tới, tùy thuộc vào điều kiện nguồn nước trên hệ thống các sông. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 31/1/2019, các hồ thủy điện sẽ mở cửa xả đợt 2, bổ sung nguồn nước phục vụ gieo cấy vụ Xuân 2019 cho TP Hà Nội và 11 tỉnh lân cận.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

02 Oct, 08:44 AM

Kinhtedothi - Hưng Yên đang ghi dấu ấn với những thay đổi rõ rệt trong xây dựng nông thôn mới: đường sá rộng rãi, điện chiếu sáng đầy đủ, hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ. Song song với cơ sở hạ tầng, đời sống người dân cũng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho nông thôn hiện đại, văn minh và bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ