Tiếp bài trạm trộn bê tông vi phạm "kép" tại xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai: Vi phạm tiếp tục được.... kéo dài

Bài, ảnh: Công Tâm
Chia sẻ Zalo

rnKinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị số 11, ngày 12/1 có bài “Tại xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai: Trạm trộn bê tông vi phạm kép”, phản ánh 3 trạm trộn bê tông trái phép của Công ty Bê tông thương phẩm 89 và Xí nghiệp Kinh doanh vật liệu xây dựng nằm sát chân cầu vượt Yên Sơn. Tuy UBND huyện Quốc Oai đã vào cuộc, nhưng do thiếu quyết liệt, nên đến nay các trạm bê tông vẫn hoạt động.

Ngày 2/2, phóng viên trở lại khu vực chân cầu vượt Yên Sơn nhận thấy 3 trạm trộn bê tông vẫn hoạt động bình thường. Nguyên nhân của vi phạm được xác định bắt nguồn từ sự thiếu quyết liệt của chính quyền các cấp huyện Quốc Oai nên cuối năm 2016, Công ty Bê tông thương phẩm 89 đã lắp đặt dây chuyền trạm trộn bê tông rồi hoạt động suốt thời gian qua trên khu vực đất cụm công nghiệp Yên Sơn (không có quy hoạch xây dựng trạm trộn bê tông). Tiếp đến, tháng 7/2017, Xí nghiệp Kinh doanh vật liệu xây dựng - Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng cũng tiến hành lắp đặt 2 dây chuyền trạm trộn bê tông thương phẩm tại đây. Nhưng, đến cuối tháng 7/2017, Đội Thanh tra xây dựng huyện và UBND xã Yên Sơn mới lập biên bản yêu cầu  dừng lắp đặt trạm trộn bê tông. Tuy nhiên, DN vẫn cố tình lắp đặt trạm bê tông rồi ngang nhiên đi vào hoạt động.
 Trạm trộn bê tông vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép ngay sát chân cầu vượt Yên Sơn.
Qua tìm hiểu được biết, sự thiếu quyết liệt của chính quyền các cấp huyện Quốc Oai thể hiện bằng việc sau một tháng DN lắp đặt trạm trộn bê tông, đến ngày 31/7/2017 cơ quan chức năng mới tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Xí nghiệp Kinh doanh vật liệu xây dựng. Tiếp đó, ngày 15/9/2017,  UBND huyện mới ra Quyết định số 6570/QĐ-KPHQ áp dựng biện pháp khắc phục hậu quả. Và đến ngày 21/10/2017, UBND huyện tiếp tục ra Quyết định số 7912/QĐ-UBND cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng. Tuy nhiên từ đó đến nay, các trạm trộn bê tông vẫn hoạt động mà không hề bị chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp mạnh để xử lý dứt điểm. Chính việc ban hành hàng loạt các quyết định nhưng trạm trộn bê tông ở đây vẫn ngang nhiên hoạt động khiến người dân cho rằng phải chăng có khuất tất (?).
Lý giải việc vì sao đến nay các trạm trộn bê tông của 2 DN vẫn hoạt động bình thường, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Đỗ Lai Luật thừa nhận, do chính quyền địa phương chưa quyết liệt xử lý vi phạm, nên các công trình này mới có cơ hội tồn tại đến nay. Mặt khác, ông Luật lại bao biện, do thời điểm cuối năm 2017, địa phương xảy ra "nhiều chuyện", nên sau khi ban hành quyết định cưỡng chế 2 trạm trộn bê tông của Xí nghiệp Kinh doanh vật liệu xây dựng khiến đến nay vẫn chưa thể thực hiện được.
“Tháng 10/2017, Xí nghiệp Kinh doanh vật liệu xây dựng có đơn xin được chấp thuận xây dựng và vận hành trạm trộn bê tông. Nhưng do đơn và hồ sơ không đảm bảo, nên Sở Xây dựng đã yêu cầu DN phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ để làm cơ sở cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, suốt thời gian qua, dù chưa thực hiện theo yêu cầu, nhưng DN vẫn cố tình hoạt động. Đến hết tháng 3/2018, nếu DN không hoàn thiện xong hồ sơ cấp phép xây dựng, UBND huyện sẽ cương quyết cưỡng chế công trình vi phạm theo quy định, bởi quyết định cưỡng chế đã ban hành hiện vẫn còn hiệu lực. Tiếp đó, địa phương sẽ củng cố hồ sơ xử lý trạm trộn bê tông của Công ty Bê tông thương phẩm 89” - ông Luật khẳng định.