Tiếp tục hoàn thiện thể chế để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam
Kinhtedothi - Sáng 4/11, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng UBND phường Cửa Nam (TP Hà Nội) tổ chức hội thảo khoa học "Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về hoàn thiện thể chế phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, nhằm góp phần tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới".
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam và ThS Trần Hải Vân - Phó Cục trưởng, Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng chủ trì phiên thảo luận thứ nhất tại hội thảo
3 nhóm vấn đề cốt lõi
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm cho biết, hội thảo đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các nhà khoa học, nhà quản lý, hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và những người thực hành văn hóa với gần 30 tham luận có giá trị.
Các tham luận tập trung làm rõ những nội dung về: Nội hàm các khái niệm thể chế, thể chế công nghiệp văn hóa; Các quan điểm, lý thuyết vận dụng để làm căn cứ vận dụng hoạch định, xây dựng khung thể chế, chính sách; Phân tích các mô hình thể chế, chính sách phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo của các quốc gia trên thế giới; Giải pháp và chính sách hoàn thiện thể chế phát triển các ngành công nghiệp văn hóa từ trung ương đến địa phương, đặc biệt khi Việt Nam có thay đổi lớn về mô hình quản lý chính quyền hai cấp....
Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm kỳ vọng hội thảo sẽ tạo ra một diễn đàn học thuật chất lượng, thúc đẩy sự hợp tác, đối thoại, trao đổi ý kiến sâu rộng và xây dựng, qua đó giúp các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát triển hiệu quả ngành công nghiệp văn hóa, góp phần tạo động lực phát triển nhanh và bền vững cho Thủ đô Hà Nội nói riêng và đất nước nói chung trong điều kiện mới.
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm đồng chủ trì phiên thảo luận thứ hai tại hội thảo
Đề dẫn hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam nêu 3 nhóm vấn đề cốt lõi để các diễn giả trao đổi sâu.
Thứ Nhất, về khung thể chế: Chúng ta cần làm rõ mô hình thể chế nào cho phát triển công nghiệp văn hoá ở Việt Nam trong điều kiện mới.
Về công cụ chính sách: Việt Nam cần những công cụ thể chế nào để hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo và cộng đồng sáng tạo một cách thực chất?
Về đo lường và đánh giá: Làm thế nào để đo được đóng góp thực của công nghiệp văn hoá vào tăng trưởng kinh tế địa phương, vào việc làm sáng tạo chất lượng cao, vào năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch, vào lan tỏa hình ảnh và sức mạnh mềm?
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Phạm Tuấn Long nêu ý kiến tại hội thảo
Nhiều đóng góp chất lượng cho quá trình hoàn thiện thể chế phát triển các ngành công nghiệp văn hoá ở Việt Nam
Tại hội thảo, TS Nguyễn Cao Đức - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình bày tham luận về "Khung thể chế phát triển công nghiệp nội dung của Hàn Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam trong kỷ nguyên số".
Tham luận đã nêu ra những thành công của Hàn Quốc về phát triển công nghiệp nội dung (Hallyu), qua đó rút ra hàm ý chính sách và đề xuất một lộ trình thể chế 3 giai đoạn cụ thể tham khảo cho Việt Nam nhằm xây dựng một ngành công nghiệp văn hóa cạnh tranh trong kỷ nguyên số.
Ở một khía cạnh khác, TS Chu Tiến Đạt - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC thông tin về kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị hoàn thiện thể chế nhằm phát triển ngành game Việt.
TS Chu Tiến Đạt đã nêu tổng quan về tầm quan trọng của ngành công nghiệp trò chơi điện tử (game) toàn cầu và Việt Nam; nêu bật thực trạng phát triển game Việt và những thách thức về thể chế. Đồng thời đúc kết kinh nghiệm quốc tế trong phát triển ngành công nghiệp game và đưa ra những khuyến nghị chính sách.
TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam - Giám đốc DANAFF chia sẻ về DANAFF và sự phát triển của công nghiệp điện ảnh Việt Nam
Trong khi đó, TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam - Giám đốc DANAFF chia sẻ về DANAFF và sự phát triển của công nghiệp điện ảnh Việt Nam. DANAFF là sự kiện điện ảnh quốc tế thường niên do Hiệp hội Phát triển điện ảnh Việt Nam phối hợp cùng UBND TP Đà Nẵng tổ chức, nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc của Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
TS Ngô Phương Lan nhấn mạnh DANAFF đã giúp xây dựng nền tảng hệ sinh thái đào tạo tài năng sáng tạo tại miền Trung và Việt Nam; đưa Đà Nẵng trở thành điểm hội tụ mới của tài năng điện ảnh châu Á; thúc đẩy hợp tác điện ảnh quốc tế và nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ điện ảnh khu vực; đồng thời góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp điện ảnh Việt Nam...
Cũng tại hội thảo, ông Nguyễn Việt Nam - Giám đốc doanh nghiệp văn hoá - sáng tạo TiredCity đưa đến thông điệp về "Cân bằng lợi ích giữa hoạt động thương mại và sáng tạo cá nhân, kinh nghiệm thực tế và học hỏi từ các mô hình quốc tế". TS Hà Duy Ngọc (Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) thông tin về "Thể chế thúc đẩy đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá sáng tạo."
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương tham luận về "Thành phố sáng tạo trước nguy cơ mất tư cách pháp nhân - Trường hợp Hội An và một số giải pháp hoàn thiện thể chế"
Đáng chú ý, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương trình bày tham luận về "Thành phố sáng tạo trước nguy cơ mất tư cách pháp nhân - Trường hợp Hội An và một số giải pháp hoàn thiện thể chế". Trên cơ sở phân tích và đề xuất mô hình trường hợp Đô thị sáng tạo Hội An, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương đã chỉ ra khoảng trống thể chế phát sinh trong quá trình chuyển đổi mô hình chính quyền hai cấp và nguy cơ đánh mất tư cách pháp nhân văn hoá quốc tế.
Từ kinh nghiệm của các đô thị di sản trên thế giới, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương kiến nghị UNESCO xem xét ban hành hướng dẫn công nhận "Thực thể đô thị sáng tạo" (Urban Creative Entity) cho các địa phương không còn tư cách hành chính độc lập như Hội An hay Đà Lạt.
Ở góc độ địa phương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Phạm Tuấn Long nhấn mạnh đến vai trò và sự sáng tạo của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Thời gian tới, để đẩy mạnh và phát huy hơn nữa việc phát triển công nghiệp văn hoá trên địa bàn, phường Cửa Nam tiếp tục xây dựng và định hướng thương hiệu văn hoá địa phương; Đồng thời tạo không gian và môi trường thuận lợi cho sáng tạo văn hoá; Song song đó tiếp tục bảo tồn di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hoá; Huy động nguồn lực, xã hội hoá và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật.

Báo chí: “sức mạnh mềm” góp phần phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam
Kinhtedothi - Ngày 31/5, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Đài truyền hình Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức diễn đàn “Vai trò của báo chí trong thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hoá năm 2025”.
Ứng dụng công nghệ hiện đại cho nghệ thuật biểu diễn, phát triển công nghiệp văn hoá
Chiều 20/5, sự kiện ra mắt Nhà hát Ngôi Sao tại Hà Nội mới đây đã đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào không gian biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Với hệ thống sân khấu hiện đại hỗ trợ công nghệ AR/VR, hologram, 3D Mapping, sự kiện mở ra nhiều kỳ vọng về việc làm mới các hình thức biểu diễn

Để di sản thành nguồn lực phát triển công nghiệp văn hoá
Kinhtedothi-Chiều 4/3, UBND quận Long Biên phối hợp với báo Kinh tế và Đô thị, công ty Oscar Media tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu nét đặc sắc chương trình nghệ thuật Giao lưu trình diễn di sản văn hoá phi vật thể “Linh Lang – Khí thiêng hội tụ - Long Biên toả sáng”.





