Tiếp tục tỏa sáng tinh thần đoàn kết

Nguyễn Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”, học và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đoàn thể chính trị xã hội tại TP Hà Nội đang góp sức cùng chính quyền các cấp và người dân vượt qua khó khăn, phòng, chống dịch Covid-19.

Đại diện Liên đoàn Lao động TP Hà Nội trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghiệp Nội Bài. Ảnh: Trung Nguyên
“Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, đây là phong trào thi đua đặc biệt vừa được Thủ tướng Chính phủ phát động. Thực tế cũng cho thấy, chính tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đang lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội đã là minh chứng sống động cho việc học và làm theo tư tưởng của Bác, tạo thêm nguồn lực cả về vật chất và tinh thần cho việc chống dịch. Trong những ngày qua, chúng ta đã thấy sự đồng lòng, quyết tâm của cả nước nói chung và TP Hà Nội nói riêng trong cuộc chiến đấu chống đại dịch. Cùng với các lực lượng tuyến đầu, các tổ Covid cộng đồng với sự tham gia của nhiều cán bộ cơ sở như công an, dân phòng, mặt trận, phụ nữ, thanh niên...
Bên cạnh đó, mỗi tổ chức, đoàn thể tùy vào lĩnh vực công tác, khả năng đã và đang có những đóng góp rất thiết thực để phòng chống dịch và chăm lo đời sống người dân. Các tổ chức Công đoàn của TP đã thực hiện các chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” mang hàng nghìn “Túi An sinh Công đoàn” đến với những người lao động trong khu vực phong tỏa, cách ly hoặc khó khăn. Tại các quận, huyện, bên cạnh việc “gõ cửa” từng nhà có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng lao động tự do để trao nhu yếu phẩm, còn vận động các chủ nhà trọ giảm tiền thuê nhà cho người lao động khó khăn...
Để không người dân nào gặp khó khăn mà không được giúp đỡ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã triển khai Chương trình “Đoàn kết chống dịch”- hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19, công bố các số điện thoại Hotline để tiếp nhận thông tin những trường hợp cần giúp đỡ trên địa bàn TP. Người khó khăn dù ở bất cứ địa chỉ nào, có thể gọi điện đến đường dây nóng của Ủy ban MTTQ TP và 30 quận, huyện để nhận được sự giúp đỡ kịp thời, nhanh chóng nhất. Thành đoàn Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình như: “Siêu thị mini 0 đồng”, “Tiếp sức sinh viên vượt qua Covid-19”, “Hỗ trợ tâm dịch”… trong đó chương trình “Triệu bữa cơm – Hà Nội tình nghĩa” tập chung hỗ trợ cho người nghèo, công nhân mất việc làm, lao động tự do, bệnh nhân và người nhà bệnh tại các khu vực cách ly chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19...

Tại các chốt, các điểm nóng, chúng ta có thể thấy sự tham gia của các lực lượng, từ các cựu chiến binh, phụ nữ, đến đoàn thanh niên… Trong đó, với sức trẻ và tinh thần tình nguyện, mỗi ngày trung bình các quận, huyện có khoảng 400 đến 600 đoàn viên thanh niên tham gia trực chốt, hỗ trợ tổ Covid cộng đồng, phòng chống dịch. Các cơ sở Đoàn đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, chức năng cử đại diện tham gia các tổ công tác liên ngành của đơn vị tiến hành rà soát tất cả các trường hợp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các đối tượng khác liên quan đến các chùm ca bệnh trên địa bàn TP để kịp thời ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng... Các cấp phụ nữ của Hà Nội đã tích cực, chủ động tham gia tổ giám sát, trực chốt phòng dịch, chốt cách ly, vùng xanh; tuyên truyền tới từng ngõ, khu dân cư, tổ dân phố về phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng; hỗ trợ kịp thời hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện cách ly y tế. Các “Bếp ăn phụ nữ” ra đời để lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia, tình đoàn kết của người dân Việt Nam...

Bằng từng việc làm cụ thể, mỗi đoàn thể, mỗi thành viên đã và đang cùng góp thêm tinh thần và vật chất, tạo nên một nguồn sức mạnh vô giá, đó cũng chính là thể hiện tinh thần đoàn kết như tư tưởng của Bác để cùng góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời, đây cũng là một trong những cách học và làm theo Bác đơn giản nhưng hiệu quả hiện nay.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU về việc Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, để tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền. Trong đó chỉ rõ, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TP căn cứ hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Việc tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân về nội dung cốt lõi của chuyên đề toàn khóa hoàn thành trong tháng 10/2021. Đặc biệt chú trọng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: Tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần