Tiếp xúc cử tri phường Yên Sở: nóng các vấn đề học đường
Kinhtedothi - Chiều 1/12, đại biểu HĐND phường Yên Sở (khóa I, nhiệm kỳ 2021–2026) đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ V. Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, trong đó nổi lên nhóm vấn đề “học đường” – từ quy hoạch trường lớp, chất lượng bữa ăn bán trú đến an toàn học sinh.
Tại hội nghị, đại diện UBND phường báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2025, nhấn mạnh tăng trưởng thương mại – dịch vụ ổn định, quản lý đô thị và môi trường có chuyển biến, các chỉ tiêu văn hóa – xã hội cơ bản hoàn thành; an ninh trật tự được giữ vững. Bước sang năm 2026, phường xác định tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ công, tăng cường quản lý đô thị, đẩy mạnh chuyển đổi số, chăm lo an sinh và hoàn thiện thiết chế văn hóa – thể thao.
Nhất trí cao với báo cáo, tại hội nghị, cử tri phường Yên Sở nêu nhiều ý kiến thẳng thắn, trong đó nhóm vấn đề về trường lớp, chất lượng giáo dục, an toàn học đường được cử tri phản ánh nhiều nhất.
Cử tri phường Yên Sở nêu nhiều ý kiến tâm huyết tại hội nghị.
Cụ thể, cử tri Bùi Đình Chiến (TDP 7) nêu thực trạng nhu cầu trường lớp ngày càng tăng tại khu vực Tích Hai A. Hiện khu vực đã có Trường Tiểu học Cơ sở 2, đồng thời đang triển khai giải phóng mặt bằng xây dựng trường tiểu học mới tại ô đất C3-TH2. Tuy nhiên, nơi đây vẫn chưa có trường THCS, dẫn đến nguy cơ học sinh phải học trái tuyến. Cử tri đề nghị UBND phường sớm có kế hoạch đầu tư trường THCS để đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.
Cũng liên quan tới vấn đề học đường, ông Bùi Quang Thái – Trưởng ban Công tác Mặt trận TDP 6 phản ánh cử tri đặc biệt lo lắng về chất lượng bữa ăn bán trú. Nhiều phụ huynh mong muốn HĐND phường cho biết cơ chế kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và các biện pháp kiên quyết ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm vào trường học.
Ông Thái cũng đề nghị phường và nhà trường xem xét lại tình trạng đón, trả học sinh trên vỉa hè đường, nơi mật độ giao thông đông, tiềm ẩn nguy hiểm cho học sinh nhỏ tuổi. “Chỉ một cô giáo đứng trông giữa dòng xe cộ là rất rủi ro” - ông Thái nhấn mạnh.
Ở TDP 18, cử tri Vũ Thế Hùng bày tỏ lo ngại về bạo lực học đường và áp lực tâm lý học sinh vấn đề đang được xã hội quan tâm. Ông Hùng đề nghị phường tăng cường phối hợp nhà trường để phòng ngừa từ sớm, can thiệp kịp thời, đảm bảo môi trường học đường an toàn, lành mạnh.
Không chỉ lĩnh vực giáo dục, các cử tri còn nêu nhiều vấn đề dân sinh khác. Trong đó, nổi bật là nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh; tình trạng dây điện chằng chịt trên cột điện gây mất an toàn; cùng những băn khoăn liên quan công tác giải phóng mặt bằng các dự án mới, đặc biệt là mức bồi thường đất nông nghiệp quá thấp so với giá thị trường. “Đây là nguồn sống của nhiều hộ, phường cần kiến nghị thành phố điều chỉnh để tạo sự đồng thuận”, cử tri nêu ý kiến.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Trả lời các kiến nghị, Chủ tịch UBND phường Vũ Tuấn Đạt giải trình từng nội dung cụ thể. Về quy hoạch trường học: khu vực các TDP 9, 15, 16, 17 thuộc khu dân cư Sở Thượng hiện có trường mầm non và trường tiểu học nhưng chưa có trường THCS. Sau khi hoàn thành trường tiểu học mới tại ô đất C3-TH2 dự kiến vào năm 2026, UBND phường sẽ rà soát và đề xuất lập dự án đầu tư xây dựng trường THCS trên khu đất hiện nay là cơ sở 2 của Trường Tiểu học Yên Sở. Đây là lộ trình đã được phường lên kế hoạch và báo cáo cấp trên.
Về bữa ăn bán trú, Chủ tịch UBND phường Yên Sở khẳng định toàn bộ 7 trường công lập (3 mầm non, 2 tiểu học, 2 THCS) trên địa bàn đều tuân thủ quy trình lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn theo quy định của thành phố. Các trường mầm non tự tổ chức nấu; 4 trường còn lại đều ký hợp đồng với đơn vị có hồ sơ, tiêu chuẩn đầy đủ và được giám sát chặt chẽ. “Đến nay, phường chưa nhận phản ánh nào về chất lượng bữa ăn bán trú” – Chủ tịch UBND phường Yên Sở nhấn mạnh.
Về trật tự giao thông trước cổng trường và việc đón – trả học sinh trên vỉa hè, lãnh đạo phường cho biết sẽ giao Công an phường và phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp nhà trường kiểm tra, điều chỉnh phương án tổ chức sao cho an toàn, phù hợp với thực tế.
Trước vấn đề bạo lực học đường, UBND phường đã và đang triển khai mô hình “Cổng trường học an toàn – văn minh”, kết hợp phân luồng, kiểm soát người lạ, bảo đảm an ninh trường học. Phường cũng thực hiện các kế hoạch phòng ngừa rủi ro cho học sinh theo chỉ đạo của Đảng ủy và các cơ quan chuyên môn.
Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Minh Tâm ghi nhận toàn bộ 5 nhóm ý kiến lớn của cử tri: quy hoạch trường học; bữa ăn bán trú; bạo lực học đường; phòng cháy chữa cháy; bồi thường đất nông nghiệp. Đồng thời khẳng định, HĐND, UBND phường sẽ phân loại từng nội dung, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn giải quyết và thông tin lại cử tri; đồng thời sẽ kiến nghị cấp trên đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.
“Chúng tôi cam kết xử lý quyết liệt, không né tránh, không để tồn đọng kéo dài; đồng thời tiếp tục siết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ Nhân dân” – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Sở Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh.

Người “thắp lửa” của giáo dục Yên Sở
Kinhtedothi - Trong dòng chảy phát triển của Thủ đô, giáo dục phường Yên Sở (TP Hà Nội) luôn được xem là một trong những điểm sáng về tinh thần trách nhiệm, chất lượng dạy - học và sự chuyển mình mạnh mẽ trong đổi mới. Nổi bật là Nhà giáo Trương Thị Quý Hoa - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, người đã dành hơn ba thập kỷ cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Phường Yên Sở: tôn vinh điển hình tiên tiến, lan tỏa giá trị “Tôn sư trọng đạo”
Kinhtedothi - Sáng 19/11, phường Yên Sở (TP Hà Nội) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu của ngành Giáo dục. Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với đội ngũ thầy cô, những người góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng phường sau sắp xếp đơn vị hành chính và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.
Đảng ủy phường Yên Sở: nâng cao nhận thức, thống nhất hành động trong toàn Đảng bộ
Kinhtedothi - Sáng 14/11, Đảng ủy phường Yên Sở, TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền, thông tin thời sự quý IV năm 2025, nhằm phổ biến, quán triệt những nội dung trọng tâm về kết quả Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2025–2030; kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cùng tình hình thời sự trong nước và quốc tế, định hướng lớn trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.





