Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tìm hướng đi cho chăn nuôi gà đẻ trứng

Kinhtedothi - Chăn nuôi gà đẻ trứng nhỏ lẻ khiến việc tiêu thụ bấp bênh, nhiều nông hộ tại xã Phú Cát, xã Hòa Thạch (huyện Quốc Oai), xã Thanh Bình (huyện Chương Mỹ) đã cùng nhau thành lập hợp tác xã (HTX), nhằm tổ chức lại sản xuất theo hướng bền vững.
Trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng của Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Thạch Bình Phú.
Năm 2015, anh Nguyễn Văn Thao – xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, bắt tay vào chăn nuôi gà đẻ trứng. Trên quy mô diện tích 3.000m2, anh đã đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng, với các trang thiết bị khá hiện đại để chăn nuôi gà. Ban đầu, gia đình anh chỉ chăn nuôi khoảng 5.000 con gà. Sau dần nhận thấy có hiệu quả, anh Thao mở rộng quy mô trang trại lên tới 10.000 con gà đẻ trứng.
Dù trứng gà đã được chứng nhận bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, có bao bì, nhãn mác, tuy nhiên, sản phẩm vẫn tiêu thụ khá bấp bênh. Không chỉ vậy, còn thường xuyên bị thương lái ép giá, ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Không chỉ gia đình anh Thao ở xã Phú Cát mà các vùng lân cận như xã Hòa Thạch (huyện Quốc Oai), xã Thanh Bình (huyện Chương Mỹ)… cũng có hàng chục trang trại, cơ sở chăn nuôi gà đẻ trứng rơi vào tình cảnh tương tự khi việc tiêu thụ bấp bênh và thường xuyên bị thương lái ép giá. Hầu hết các hộ đều chưa có liên kết đầu ra bền vững và thiếu vốn, kiến thức để có thể áp dụng công nghệ bảo quản trứng trong kho lạnh nhằm giải quyết bài toán tiêu thụ.
Trước bối cảnh trên, anh Thao đã cùng hàng chục chủ trang trại, cơ sở chăn nuôi khác trên địa bàn 3 xã: Phú Cát, Hòa Thạch (huyện Quốc Oai) và Thanh Bình (huyện Chương Mỹ) đã thành lập lên HTX Nông nghiệp công nghệ cao Thạch Bình Phú. Hiện, quy mô đàn gà đẻ trứng của các thành viên HTX đạt khoảng 120.000 con. Mỗi ngày, HTX cung cấp cho thị trường khoảng 70.000 – 100.000 quả trứng gà.
Theo anh Nguyễn Văn Thao – Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX Nông nghiệp công nghệ cao Thạch Bình Phú, hiện nay, thị trường đang có nhu cầu lớn và số lượng trứng kể trên của HTX vẫn tiêu thụ hết. Tuy nhiên, giá trứng thực tế không cao. Sở dĩ vậy là bởi nguồn cung trong thời điểm này rất lớn nên thương lái ép giá trứng.
Để từng bước giải quyết bài toán tiêu thụ trứng gà, HTX Nông nghiệp công nghệ cao Thạch Bình Phú đang triển khai xây dựng mô hình bảo quản trứng trong kho lạnh theo công nghệ Nhật Bản. Sau khi kho lạnh đi vào hoạt động vào cuối năm nay, HTX có thể giúp bảo quản hàng triệu quả trứng cùng lúc. “Việc có kho bảo quản sẽ giúp HTX điều tiết được nguồn cung cho thị trường. Từ đó, hạn chế được tình trạng bị tiểu thương ép giá…” – anh Thao nói.
Sau khi hỗ trợ thành lập HTX Nông nghiệp công nghệ cao Thạch Bình Phú, Liên minh HTX TP đang tiếp tục trợ giúp đơn vị này xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm trứng gà đóng gói. Đồng thời, tiếp cận các nguồn vốn vay để đầu tư ứng dụng công nghệ vào sản xuất, bảo quản nông sản nói chung.
Cùng với đó, Liên minh HTX TP sẽ tạo điều kiện để HTX Nông nghiệp công nghệ cao Thạch Bình Phú tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại để tăng cường liên kết, tiêu thụ, quảng bá thương hiệu, tạo đầu ra bền vững cho sản phẩm trứng gà của HTX.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

20 Sep, 05:14 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ