"Tin chắc" Trung Quốc xem xét vũ trang cho Nga, Mỹ liên tục gây sức ép

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - AFP dẫn lời quan chức cấp cao của Mỹ ngày 26/2 cho biết, Washington "tin chắc" rằng Trung Quốc đang xem xét cung cấp vũ khí sát thương để hỗ trợ lực lượng Nga tại chiến trường Ukraine, bất chấp việc Bắc Kinh đã phủ nhận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp ở Moscow, Nga, ngày 22/2/2023. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp ở Moscow, Nga, ngày 22/2/2023. Ảnh: Sputnik

"Chúng tôi tin chắc rằng giới lãnh đạo Trung Quốc đang xem xét việc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga" - Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) William Burns nói trong một cuộc phỏng vấn mới nhất với CBS. Nhưng ông nói thêm rằng vẫn chưa có bằng chứng cho thấy quyết định cuối cùng đã được đưa ra, hay về việc vận chuyển thiết bị sát thương trên thực tế.

Như vậy, trong khi chưa nhận thấy dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh quyết định hỗ trợ Moscow, các quan chức Mỹ đã phát động một cuộc "tấn công ngoại giao" trong suốt tuần qua để cảnh báo Trung Quốc gửi vũ khí đến Ukraine - điều mà các chuyên gia tin rằng có thể có tác động sâu sắc tới cuộc chiến đã chính thức bước sang năm thứ hai hôm 24/2 vừa qua.

Các phương tiện truyền thông phương Tây, bao gồm tờ The Wall Street Journal và NBC News, đã dẫn nguồn các quan chức giấu tên của Mỹ nói rằng Trung Quốc đang cân nhắc liệu có nên cung cấp máy bay không người lái và một số loại vũ khí sát thương cho Nga hay không.

Tuần báo Der Spiegel của Đức thì đưa tin rằng Bắc Kinh và Moscow đang đàm phán về khả năng mua từ một công ty Trung Quốc 100 máy bay không người lái tấn công để sử dụng ở Ukraine.

Đầu tháng này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã trực tiếp chia sẻ những quan ngại của Washington với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Vương Nghị, trong một cuộc gặp căng thẳng bên lề Hội nghị an ninh Munich.

Bắc Kinh cho đến nay đã mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc của Mỹ. Hôm 22/2, ông Vương Nghị đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia.

Chủ nhật vừa qua, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan một lần nữa nhắc lại các cảnh báo của Washington. Ông nói rằng Mỹ sẽ vẫn "cảnh giác" về các nguồn cung cấp quân sự của Trung Quốc cho Nga, và cảnh báo sẽ có hậu quả nếu Bắc Kinh gửi vũ khí sát thương tới Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với ABC News hôm 24/2 rằng ông đã cảnh báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào mùa Hè năm ngoái rằng một động thái vũ trang cho Nga sẽ gây ra những hậu quả kinh tế nghiêm trọng.

Trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến cùng ngày hôm đó, các nhà lãnh đạo G7 cũng đã đe dọa sẽ áp đặt "cái giá nghiêm trọng" đối với bất kỳ quốc gia nào giúp Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Nhân kỷ niệm tròn một năm chiến sự trong tuần qua, Trung Quốc đã đưa ra một đề xuất gồm 12 điểm kêu gọi đối thoại giữa các bên tham chiến, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và cấm sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong khi Mỹ đã công bố gói vũ khí trị giá 2 tỷ USD cho Ukraine, ngay sau chuyến thăm Kiev của ông Biden.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần