Tín hiệu lạc quan cho thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mikhailo Podolyak, đã đề cập tới khả năng Ukraine và Nga sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình trong tương lai gần..

Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mikhailo Podolyak. Ảnh: Reuters
Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mikhailo Podolyak. Ảnh: Reuters

Mạng tin tức trực tuyến Liga.net của Ukraine dẫn lời ông Podolyak, một thành viên trong phái đoàn của Ukraine tham gia đàm phán với Nga nhấn mạnh Kiev muốn sửa đổi chi tiết trong thỏa thuận hòa bình liên quan đến hoạt động rút quân của Nga khỏi Ukraine. 

Hãng tin Xinhua dẫn tuyên bố của ông Podolyak nói rằng, nếu thỏa thuận hòa bình được hai bên ký kết sẽ cho phép Ukraine và Nga chấm dứt giai đoạn khốc liệt của cuộc xung đột hiện nay.

Trong khi đó, người phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 17/3 cho biết Moscow tin tưởng việc đạt được thỏa thuận với Kiev sẽ giúp chấm dứt cuộc xung đột quân sự hiện tại ở Ukraine.

Tass trước đó cũng đưa tin, trong cuộc điện đàm hôm 17/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thảo luận về chiến dịch đặc biệt của Nga tại Ukraine. "Hai bên đã thảo luận về một số nội dung liên quan đến diễn biến của chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm bảo vệ Donbass", văn phòng báo chí điện Kremlin cho hay.

Người đứng đầu Điện Kremlin đã thông báo cho Tổng thống Erdogan tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine. Hai nhà lãnh đạo cũng đưa ra đánh giá tích cực về "kết quả những cuộc trao đổi gần đây giữa các ngoại trưởng ở Antalya và Moscow".

Trả lời phỏng vấn đài BBC, người phát ngôn và cố vấn hàng đầu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin, cho biết, trong cuộc  điện đàm với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Putin đã nêu những điều kiện để đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiên dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Ông Kalin là một trong số các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ được lắng nghe cuộc điện đàm Putin- Erdogan trong ngày thứ Năm.

Ông Kalin cho biết, yêu cầu từ phía Nga tập trung vào hai nhóm vấn đề. Thứ nhất, Moscow yêu cầu Kiev giữ quy chế trung lập và không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong số các vấn đề khác có việc Ukraine giải trừ quân bị và bảo vệ tiếng Nga ở Ukraine.

Thứ hai, Tổng thống Putin cho rằng cần có các cuộc gặp trực tiếp giữa ông và người đồng cấp Ukraine Vlodymyr Zelensky trước khi hai bên có thể đạt được một thỏa thuận về những vấn đề trên. Ông Kalin không nêu cụ thể các điều kiện của Nga ở nhóm vấn đề này là gì, nhưng cho biết có liên quan đến quy chế của vùng Donbas, miền Đông Ukraine, cũng như Nga yêu cầu Ukraine chính thức công nhận Crimea là một phần thuộc Nga.

Về phần mình, Tổng thống Erdogan đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian để tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Putin ông và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Erdogan nhấn mạnh rằng một lệnh ngừng bắn kéo dài có thể giúp thiết lập hòa bình, dẫn đến một giải pháp lâu dài.

Trước đó, hôm 16/3, ông Podolyak cũng đã thông báo về khả năng diễn ra hội đàm giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong những ngày tới.

Trong các phát biểu riêng rẽ gần đây, Tổng thống Zelensky từng khẳng định sẵn sàng gặp trực tiếp người đồng cấp Nga  Vladimir Putin, cũng như thừa nhận Ukraine không thể gia nhập NATO.

Hiện Nga và Ukraine đang tiến hành các cuộc đàm phán nhằm tiến tới chấm dứt xung đột ở Ukraine. Hai bên đã tổ chức ba vòng đàm phán tại Belarus.

Vòng đàm phán thứ tư giữa Nga và Ukraine được bắt đầu từ ngày 14/3, theo hình thức trực tuyến. Trợ lý Tổng thống đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky thông báo Moscow và Kiev đã đạt được tiến bộ nhất định về một số vấn đề trong vòng đàm phán này, nhưng chưa phải là tất cả.