Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tin lời “luật sư” trên mạng, nữ sinh viên nhận trái đắng

Kinhtedothi - Bị đối tượng mạo danh Công an gọi điện thông báo mình có liên quan đến một vụ án và để chứng minh không liên quan, đối tượng yêu cầu chị D phải chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan chức năng.

 

Tin lời “luật sư” trên mạng, nữ sinh viên nhận trái đắng. Ảnh: CQCA

Trước đó, khoảng 15h ngày 25/12, chị D.T.M.D (SN 2004, là sinh viên của một trường đại học tại Đà Nẵng, tạm trú tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0886.280.962, đầu dây bên kia, đối tượng tự xưng là cán bộ Công an và thông báo chị D liên quan đến 1 vụ án mà cơ quan Công an đang điều tra. Người này đề nghị, để chứng minh mình không liên quan đến vụ án, chị D phải chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan chức năng để niêm phong. Do quá hoảng sợ và bị thao túng tâm lý, chị D sau đó chuyển 3 lần với tổng số tiền 29,2 triệu đồng đến số tài khoản đối tượng yêu cầu.

Đáng nói, sau khi trấn tĩnh lại tinh thần, chị D biết mình bị lừa đảo, tuy nhiên thay vì đến cơ quan Công an trình báo, chị này lại lên mạng tìm và nhờ trang facebook “Luật sư Kim Huệ” tư vấn lấy lại tiền bị lừa. Sau khi tư vấn cũng như giới thiệu các bước làm hồ sơ, “Luật sư Kim Huệ” đề nghị chị D chuyển 3 lần với tổng số tiền 11,7 triệu đồng đến số tài khoản có tên “Nguyen Thi Xuan Bang”. Sau khi chuyển tiền, chị D không còn cách nào liên lạc được với vị “luật sư mạng” nữa nên mới đến cơ quan Công an trình báo.

Qua vụ việc kể trên cho thấy, với hình thức lừa đảo này, các đối tượng đã lợi dụng tâm lý hoang mang, lo sợ của người dân khi bị cơ quan chức năng thông báo liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Chúng sử dụng các ứng dụng gọi điện thoại giả mạo danh nghĩa cơ quan chức năng, tiến hành theo từng bước như thu thập thông tin cá nhân, đe dọa liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, yêu cầu chuyển tiền phục vụ công tác điều tra…

Đáng tiếc, với trường hợp của chị D, thay vì đến cơ quan Công an trình báo, thì lại lên mạng xã hội để nhờ các đối tượng giả danh giúp thu hồi tiền lừa đảo nên bị lừa thêm 1 lần nữa.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bắt tạm giam Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Công ty Z Holding vì sản xuất sữa bột Hiup giả

Bắt tạm giam Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Công ty Z Holding vì sản xuất sữa bột Hiup giả

19 Jun, 08:19 PM

Kinhtedothi – Chiều 19/6, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều đối tượng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Các đối tượng trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Z Holding sản xuất sữa bột Hiup giả.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ