Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in số 03 ra ngày 04/01/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin tức về: Hội nghị Chính phủ với các địa phương: Quyết tâm hành động biến nguy thành cơ; Chăm lo cho người lao động đón Tết chu đáo, an toàn... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 04/01/2023.

Trang nhất số báo 03 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 04/01/2023.
Trang nhất số báo 03 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 04/01/2023.

Hội nghị Chính phủ với các địa phương: Quyết tâm hành động biến nguy thành cơ

Ngày 3/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của T.Ư, Nghị quyết của Quốc hội khoá XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu đến dự hội nghị. Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu đến dự hội nghị. Ảnh: Trí Dũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng Chính phủ, chính quyền liêm chính, hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần chủ động đối với mọi tình huống, nhất là những khó khăn, thách thức mới phát sinh; tuyệt đối không chủ quan, thoả mãn với những kết quả, thành tích đã đạt được vì mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đề ra cho năm 2023 và cả nhiệm kỳ khoá XIII là rất cao, trong khi đất nước ta vẫn đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức lớn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trí Dũng

Chăm lo cho người lao động đón Tết chu đáo, an toàn

Sáng 3/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2022, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2023. Dự Hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo T.Ư, TP trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Hùng
Các đồng chí lãnh đạo T.Ư, TP trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Hùng

Kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 2: Xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách

Chiều 3/1, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV. 

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: Hồng Thái
Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: Hồng Thái

Năm 2023, thị trường chứng khoán sẽ tăng cả chất và lượng

Sáng 3/1, Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán năm 2023 đã diễn ra tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải dự buổi lễ.

Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch tham gia tại Lễ đánh cồng khai trương giao dịch năm 2023. Ảnh: Tuấn Anh
Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch tham gia tại Lễ đánh cồng khai trương giao dịch năm 2023. Ảnh: Tuấn Anh

Trung Quốc mở cửa biên giới: Cơ hội cho hàng Việt xuất khẩu

Từ ngày 8/1/2023 tới đây, Trung Quốc sẽ mở lại toàn bộ các cửa khẩu đường bộ sau thời gian dài phong tỏa chống dịch Covid-19. Theo các chuyên gia kinh tế, việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ tạo điều kiện cho nhiều ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam có cơ hội lớn để gia tăng kim ngạch và giá trị vào thị trường 1,4 tỷ dân này.

Xe container chờ làm thủ tục xuất khẩu hàng nông sản tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Ảnh: Quốc Khánh
Xe container chờ làm thủ tục xuất khẩu hàng nông sản tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Ảnh: Quốc Khánh

Lãi suất ngân hàng hạ nhiệt

Biểu lãi suất tiết kiệm của nhiều ngân hàng thương mại đã hạ nhiệt so với trước Tết Dương lịch. Trong những ngày đầu năm 2023, các ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện chỉ 9,5%, trong khi trước đó lãi suất lên tới 10 - 11%.

Hoạt động nghiệp vụ tại VPBank. Ảnh: Việt Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại VPBank. Ảnh: Việt Linh

Lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Từ ngày 3/1 – 15/3/2023, dự thảo Luật Đất đai(sửa đổi) bắt đầu lấy ý kiến góp ý của đông đảo tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người ViệtNam ở nước ngoài.Với nhiều điểm mới được sửa đổi, bổ sung, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi được nhận định có tính đột phá nhằm giải quyết những vướng mắc, khó khăn kéo dài cho các dự án bất động sản (BĐS), nhà ở.

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi nhằm giải quyết những vướng mắc, khó khăn kéo dài cho các dự án bất động sản, nhà ở. Ảnh: Hải Linh
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi nhằm giải quyết những vướng mắc, khó khăn kéo dài cho các dự án bất động sản, nhà ở. Ảnh: Hải Linh

Cuộc thi Vì An toàn giao thông Thủ đô trên Internet năm 2022: Tăng số lượng thí sinh đoạt giải Vòng 1

Cuộc thi trắc nghiệm “Vì An toàn giao thông Thủ đô” năm 2022 trên internet đã thu hút hàng chục nghìn thí sinh tham gia. Qua theo dõi, tổng hợp kết quả cuộc thi vòng, Ban Thư ký Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” năm 2022 nhận thấy, cuộc thi được sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt với đối tượng là học sinh các trường trên địa bàn TP Hà Nội.

Cuộc thi trắc nghiệm “Vì An toàn giao thông Thủ đô” năm 2022 trên internet nhận được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp Nhân dân.
Cuộc thi trắc nghiệm “Vì An toàn giao thông Thủ đô” năm 2022 trên internet nhận được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Tăng tốc triển khai dự án Vành đai 4 

Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội Nguyễn Chí Cường cho biết, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang đảm bảo tốt các mốc tiến độ theo đúng kế hoạch, rốt ráo chuẩn bị cho việc khởi công vào giữa năm 2023.

Các hộ dân xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn ký nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4. Ảnh: Hoàng Sơn
Các hộ dân xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn ký nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4. Ảnh: Hoàng Sơn

Phê duyệt phân khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên: Chia sẻ gánh nặng phát triển công nghiệp cho nội đô

 Với việc phê duyệt 6 phân khu đô thị thuộc hai đô thị vệ tinh (ĐTVT) là Phú Xuyên và Xuân Mai đã đánh dấu mốc quan trọng để TP Hà Nội xây dựng, phát triển các ĐTVT hiện đại, đồng bộ nhằm chia sẻ gánh nặng với đô thị trung tâm. Trong đó, ĐTVT Phú Xuyên được định hướng có vai trò chính là chia sẻ phát triển với khu vực trung tâm về công nghiệp và dịch vụ gắn với cảng và đầu mối tiếp vận.

Quy hoạch sử dụng đất 3 phân khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên.
Quy hoạch sử dụng đất 3 phân khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên.

Chứng thực trả kết quả ngay ở quận Cầu Giấy

Nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), phục vụ tốt công dân, tổ chức, DN, ngày 3/1, quận Cầu Giấy đã chính thức triển khai thực hiện chuyên đề cải cách hành chính “Cầu Giấy chứng thực trả kết quả ngay”.

Làm thủ tục tại Bộ phận Một cửa UBND quận Cầu Giấy. Ảnh: Vân Nhi
Làm thủ tục tại Bộ phận Một cửa UBND quận Cầu Giấy. Ảnh: Vân Nhi

20 năm “Gặp nhau cuối năm - Táo quân”: Hội ngộ đầy đủ các gương mặt quen thuộc

20 năm qua, “Gặp nhau cuối năm - Táo quân” luôn là một trong những chương trình được khán giả chờ đón vào mỗi dịp Tết. Táo quân khẳng định thương hiệu là một trong những chương trình Tết hàng đầu, nội dung hấp dẫn.

Các nghệ sĩ tập luyện chương trình“Táo quân”2023. Ảnh: Lại Tấn
Các nghệ sĩ tập luyện chương trình“Táo quân”2023. Ảnh: Lại Tấn

Tăng kỳ thi độc lập để tuyển sinh: Giảm chi phí, tăng cơ hội cho thí sinh

Năm 2023, số lượng đại học (ĐH)/trường ĐH tổ chức kỳ thi độc lập đã tăng lên. Cùng với đó, các cơ sở sử dụng kết quả này trong tuyển sinh cũng được mở rộng. 

Đông đảo học sinh THPT quan tâm các kỳ thi tuyển sinh được tổ chức độc lập. Ảnh: Tuệ Minh
Đông đảo học sinh THPT quan tâm các kỳ thi tuyển sinh được tổ chức độc lập. Ảnh: Tuệ Minh

Nông nghiệp Hà Nội vượt khó thành công

Năm 2022, vượt khó khăn do giá vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng cao, diễn biến thời tiết bất thường, ngành nông nghiệp Hà Nội vẫn duy trì đà tăng trưởng khá cao. Kết quả đạt được nhờ TP đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách hõ trợ sản xuất phù hợp, bám sát thị trường.

Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hà Nội. Ảnh: Khắc Nam
Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hà Nội. Ảnh: Khắc Nam

Xung đột Nga - Ukraine: Nga tổn thất chưa từng có

Nga hôm 2/1 cho biết hơn 60 binh sĩ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ do Nga kiểm soát vào dịp năm mới, đánh dấu tổn thất nhân mạng lớn nhất được Moscow báo cáo cho đến nay.

Các phương tiện bốc cháy tại một kho chứa đạn dược sau khitên lửa tấn công một cơ sở huấn luyện ởTP Makiivka doNga kiểm soát. Ảnh: AP
Các phương tiện bốc cháy tại một kho chứa đạn dược sau khitên lửa tấn công một cơ sở huấn luyện ở TP Makiivka do Nga kiểm soát. Ảnh: AP

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần