Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in số 4 ra ngày 5/1/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin tức về: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công: Khơi thông nguồn lực quý giá; Lập lại trật tự hoạt động đăng kiểm... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 5/1/2023.

Trang nhất số báo 04 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 05/01/2023.
Trang nhất số báo 04 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 05/01/2023.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công: Khơi thông nguồn lực quý giá

Trong bối cảnh kinh tế quốc tế còn khó khăn, bất lợi, việc khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công có vai trò hết sức quan trọng. Các bộ, ngành địa phương tập trung các giải pháp, nhiệm vụ đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 ngay từ những đầu năm.

Đường Vành đai 2 đoạn cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng đang gấp rút hoàn thiện. Ảnh: Phạm Hùng
Đường Vành đai 2 đoạn cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng đang gấp rút hoàn thiện. Ảnh: Phạm Hùng

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Báo chí luôn đồng hành với sự phát triển của Hà Nội

Chiều 4/1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí T.Ư và Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì cuộc gặp mặt.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng với đại biểu các cơ quan báo chí. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng với đại biểu các cơ quan báo chí. Ảnh: Thanh Hải

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Chú trọng kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng

Sáng 4/1, Ban Nội chính T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thực hiện tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội

Chiều 4/1, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác mặt trận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích. Ảnh: Phạm Hùng

Đánh giá kỹ hiệu quả công tác phân cấp, ủy quyền

Sáng 4/1, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội vụ TP Hà Nội. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phòng Xây dựng chính quyền - Sở Nội vụ Hà Nội.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phòng Xây dựng chính quyền - Sở Nội vụ Hà Nội.

Dứt khoát không đầu tư dàn trải, manh mún

Sáng 4/1, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành KH&ĐT, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý: Với nguồn vượt thu năm 2022 là 392.000 tỷ đồng, cần ưu tiên xử lý các vấn đề cấp bách, đột xuất, bất ngờ và đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược, dùng nguồn lực này để thực hiện bằng được mục tiêu của Đại hội XIII của Đảng là tới năm 2025, cả nước có 3.000 km cao tốc và tới năm 2030 có 5.000 km cao tốc để tạo không gian, động lực phát triển mới cho đất nước, làm "ra tấm ra món", dứt khoát không dàn trải, manh mún, kéo dài.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Không lo lạm phát?

Chính sách tiền tệ thận trọng trong năm 2022, cùng với nguy cơ kinh tế thế giới rơi vào suy thoái sẽ khiến áp lực lạm phát trong năm nay không quá lớn. Mức lạm phát dự báo duy trì mức dưới 4%. Đây là nhận định chung của các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý tại Hội thảo diễn biến thị trường, giá ở Việt Nam năm 2022 và dự báo năm 2023 do Viện Kinh tế - Tài chính (Học viện Tài chính) tổ chức sáng 4/1.

Khách chọn mua hàng tại siêu thị trên địa bàn quận Ba Đình. Ảnh: Phạm Hùng
Khách chọn mua hàng tại siêu thị trên địa bàn quận Ba Đình. Ảnh: Phạm Hùng

Lập lại trật tự hoạt động đăng kiểm

Bê bối vừa qua không chỉ khiến hàng loạt cán bộ, nhân viên đăng kiểm bị bắt giam, nhiều trung tâm bị đóng cửa mà còn làm cho hoạt động đăng kiểm bị quá tải, thậm chí tê liệt ở nhiều nơi. Trước tình hình đó, việc siết chặt công tác đăng kiểm để hạn chế tiêu cực xảy ra đồng thời, đẩy mạnh hoạt động đăng kiểm, đáp ứng nhu cầu của người dân, DN là hai nhiệm vụ cấp thiết vào thời điểm này.

Nhiều trung tâm đăng kiểm rơi vào tình trạng quá tải trong thời gian gần đây. Ảnh: Quý Nguyễn
Nhiều trung tâm đăng kiểm rơi vào tình trạng quá tải trong thời gian gần đây. Ảnh: Quý Nguyễn

Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 41,7%

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, năm 2022 mặc dù tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các chỉ tiêu của ngành đều đạt mức tăng trưởng khá. Đặc biệt, tỷ lệ đô thị hóa đạt 41,7%, tăng 1,2% so với năm 2021.

Một góc TP Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Một góc TP Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Nguy cơ ô nhiễm từ rác thải điện tử

Trong thời đại 4.0, số lượng thiết bị điện tử sẽ liên tục tăng cao. Tuy nhiên, tác hại về môi trường, sức khỏe do loại chất thải này mang lại được cảnh báo là cực kỳ nguy hiểm.

Rác thải điện tử là nguồn ô nhiễm môi trường nguy hiểm. Ảnh: Công Hùng
Rác thải điện tử là nguồn ô nhiễm môi trường nguy hiểm. Ảnh: Công Hùng

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị tuyên phạt 30 năm tù

Sáng 4/1, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với. bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC và 35 bị cáo khác trong vụ án.

Các bị cáo nghe chủ tọa tuyên án. Ảnh: Phạm Kiên
Các bị cáo nghe chủ tọa tuyên án. Ảnh: Phạm Kiên

Cổ động cũng cần văn minh

Cổ động viên (CĐV) tụ tập diễu hành trước các trận đấu là hình ảnh không lạ mỗi khi tuyển Việt Nam đá tại sân vận động Mỹ Đình. Thế nhưng, việc ngồi trên nóc ô tô, bật loa với âm thanh lớn hay đốt pháo sáng… của CĐV trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Singapore và Myanmar thuộc khuôn khổ AFF Cup 2022 mới đây một lần nữa cho thấy những hình ảnh không mấy văn minh.

Hình ảnh đốt pháo sáng của cổ động viên trước trận đấu của tuyển Việt Nam. Ảnh: Ngọc Tú
Hình ảnh đốt pháo sáng của cổ động viên trước trận đấu của tuyển Việt Nam. Ảnh: Ngọc Tú

Chia sẻ với công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 4/1, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội Phạm Quang Thanh đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại một số công ty trên địa bàn.

Chủ tịch LĐLĐ TP Phạm Quang Thanh trao quà cho các công nhân Công ty TNHH LIXIL Việt Nam. Ảnh: Vân Hà
Chủ tịch LĐLĐ TP Phạm Quang Thanh trao quà cho các công nhân Công ty TNHH LIXIL Việt Nam. Ảnh: Vân Hà

Giúp người lao động có việc làm

Để hỗ trợ người lao động mất việc do DN bị cắt giảm đơn hàng, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã rà soát tình hình hoạt động của DN và liên tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm.

Người lao động trả lời phỏng vấn tại Trung tâm giao dịch việc làm Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Người lao động trả lời phỏng vấn tại Trung tâm giao dịch việc làm Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Giảm áp lực cấp nước vụ Xuân 2023: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý

Từ ngày mai (6/1), Hà Nội sẽ bước vào đợt chống hạn đầu tiên cho sản xuất vụ Xuân 2023. Cùng với nguồn nước bổ sung từ các sông chính, hồ chứa thuỷ lợi sẽ đóng vai trò quan trọng đối với hiệu quả chống hạn.

Hồ Suối Hai đóng vai trò quan trọng đối với công tác chống hạn vụ Xuân. Ảnh: Lâm Nguyễn
Hồ Suối Hai đóng vai trò quan trọng đối với công tác chống hạn vụ Xuân. Ảnh: Lâm Nguyễn

Trung Quốc trước áp lực xét nghiệm Covid-19

Trong bối cảnh một số quốc gia đưa ra yêu cầu xét nghiệm âm tính với Covid-19 với du khách Trung Quốc nếu muốn nhập cảnh, Nhân dân Nhật báo, tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một bài xã luận mới đây khẳng định: “Trung Quốc và người dân Trung Quốc chắc chắn sẽ giành chiến thắng cuối cùng trước dịch bệnh”.

Nhân viên y tế hướng dẫn du khách tớitừTrung Quốc xét nghiệm Covid-19 tại sân bay quốc tế Incheon, ngày 3/1. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế hướng dẫn du khách tới từ Trung Quốc xét nghiệm Covid-19 tại sân bay quốc tế Incheon, ngày 3/1. Ảnh: AFP