Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in số 9 ra ngày 11/1/2023

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để doanh nghiệp tự quyết giá bán xăng dầu: Vẫn nhiều lo ngại; Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tặng quà Tết tại tỉnh Ninh Bình... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 11/1/2023.

Trang nhất số báo 9 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 11/1/2023.
Trang nhất số báo 9 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 11/1/2023.

Để doanh nghiệp tự quyết giá bán xăng dầu: Vẫn nhiều lo ngại

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến rộng rãi dự thảo sửa đổi nghị định về các quy định kinh doanh xăng dầu trong đó có vấn đề rút ngắn chu kỳ điều hành giá xăng dầu và Nhà nước chỉ công bố giá định hướng còn DN tự quyết định giá bán lẻ xăng dầu. Đây là hai nội dung thu hút sự quan tâm lớn của các DN, hiệp hội, chuyên gia... với nhiều quan điểm khác nhau.

Một cửa hàng bán xăng, dầu tại đường Láng. Ảnh: Hải Linh
Một cửa hàng bán xăng, dầu tại đường Láng. Ảnh: Hải Linh

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tặng quà Tết tại tỉnh Ninh Bình

Sáng 10/1, thực hiện chương trình của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dịp Tết Quý Mão 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, động viên và tặng quà Tết hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thanh Hải

Quan tâm tới hạ tầng kỹ thuật, quản lý trật tự xây dựng

Ngày 10/1, quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Giấy khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Giấy khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm

Sáng 10/1, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Chủ trì hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú.

Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Thái
Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Thái

Chủ tịch UBND TP tặng quà cho gia đình chính sách tại thị xã Sơn Tây

Chiều 10/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã thăm, tặng quà đơn vị quân đội làm nhiệm vụ trực Tết, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, hộ nghèo trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Chủ tịch UBNDTPTrần Sỹ Thanh tặng quà cho thương binh hạng 4/4 Lê Thị Hưu, xã Thanh Mỹ,thị xã SơnTây. Ảnh: Việt An
Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh tặng quà cho thương binh hạng 4/4 Lê Thị Hưu, xã Thanh Mỹ, thị xã SơnTây. Ảnh: Việt An

Báo Kinh tế & Đô thị trao 160 suất quà “Tết nghĩa tình” tại huyện Phú Xuyên, Ứng Hòa

Ngày 10/1, Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức chương trình "Tết nghĩa tình" - Xuân Quý Mão 2023, trao 160 suất quà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại 2 huyện Phú Xuyên và Ứng Hòa.

Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lê Hoàng Anh (thứ 3 từ phải sang) trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phú Xuyên. Ảnh: Công Hùng
Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lê Hoàng Anh (thứ 3 từ phải sang) trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phú Xuyên. Ảnh: Công Hùng

Ngành TT&TT Hà Nội: Lấy chuyển đổi số là trọng tâm

Đây là yêu cầu được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải đưa ra đối với Sở TT&TT Hà Nội tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Sở TT&TT Hà Nội tổ chức sáng 10/1.

Phó Chủ tịchUBNDTPHà MinhHảitrao Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân của SởTT&TT có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phạm Linh
Phó Chủ tịchUBND TP Hà Minh Hải trao Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Sở TT&TT có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phạm Linh

Giá vàng "nổi sóng" đầu năm

Những ngày đầu năm mới 2023, giá vàng thế giới đã tăng mạnh tiến sát mốc 1.900 USD/ounce. Giá vàng trong nước lại bất ngờ giảm. Nhiều người tranh thủ giá xuống “ôm” vào chờ ngày Thần Tài.

Khách hàng giao dịch tại Công ty Bảo Tín - Mạnh Hải. Ảnh: Thanh Hải
Khách hàng giao dịch tại Công ty Bảo Tín - Mạnh Hải. Ảnh: Thanh Hải

Thực hiện Chương trình 03-Ctr/TU năm 2023: Tập trung công tácxử lý nước thải, cải tạo biệt thự cũ

Chiều 10/1, Ban Chỉ đạo Chương trình 03-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Hoàn; Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 03-CTr/TU.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thịnh An
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thịnh An

Kịp thời tháo gỡ vướng mắc liên quan đến tài nguyên, môi trường

Sáng 10/1, Sở TN&MT TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tới dự có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành TN&MT TP Hà Nội.
Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành TN&MT TP Hà Nội.

Quy hoạch, phát triển nông nghiệp, nông thôn Hà Nội: Tạo sức bật từ lợi thế không gian

Hà Nội có tới 70% diện tích là nông nghiệp, nông thôn gắn với các vùng xanh, chỉ có 30% phát triển đô thị. Đây là điểm rất đặc thù của TP, do đó, trong các quy hoạch lớn mà Hà Nội đang triển khai lập cần phải nêu bật được đặc thù này để xác định trọng tâm trọng điểm đầu tư, phát triển lĩnh vực nông nghiệp trong giai đoạn tới.

Một vùng đất nông nghiệp tại huyện Đông Anh. Ảnh: Tuấn Anh
Một vùng đất nông nghiệp tại huyện Đông Anh. Ảnh: Tuấn Anh

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác hòa giải ở cơ sở

Năm 2023, 100% tổ hòa giải trên địa bàn TP tiếp tục được phát miễn phí ấn phẩm Pháp luật & Xã hội thuộc Báo Kinh tế & Đô thị. Qua đó, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn TP.

Bạn đọc với ấn phẩm Pháp luật & Xã hội. Ảnh: Bạch Dương
Bạn đọc với ấn phẩm Pháp luật & Xã hội. Ảnh: Bạch Dương

Hội chữ Xuân ở Văn Miếu sau 2 năm vắng bóng: Tái hiện không gian giáo dục, thi cử truyền thống

Hội chữ Xuân Quý Mão 2023 sẽ khai mạc sáng ngày 15/1/2023 (ngày 24 tháng Chạp năm Nhâm Dần) tại Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Với chủ đề "Sư đạo tôn nghiêm", hội chữ nhằm đề cao truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc.

Ông đồ cho chữ đầu năm. Ảnh: Lại Tấn
Ông đồ cho chữ đầu năm. Ảnh: Lại Tấn

Học sinh trải nghiệm Tết xưa 

Những ngày giáp Tết Quý Mão 2023 cũng là thời điểm các nhà trường đã hoàn tất học kỳ I năm học 2022 - 2023 nên học sinh có khoảng thời gian thư giãn sau kỳ thi căng thẳng. Để tạo hứng thú cho học sinh, nhiều trường học đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn liên quan đến ngày Tết cổ truyền dân tộc.

Học sinh trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy hào hứng với Lễ hội gói bánh chưng. Ảnh: Nam Du
Học sinh trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy hào hứng với Lễ hội gói bánh chưng. Ảnh: Nam Du

Đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc: Chú trọng các dự án dân sinh, cấp thiết

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, Hà Nội đã bố trí nguồn lực lớn để đầu tư nâng cấp đồng bộ cơ sở hạ tầng; qua đó góp phần cải thiện đời sống cho đồng bào vùng dân tộc.

Thành phố Hà Nội đã có nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Ảnh: Hoàng Hải
Thành phố Hà Nội đã có nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Ảnh: Hoàng Hải

Trung Quốc phục hồi du lịch sau đại dịch: Nhiều khó khăn khi mở các chuyến bay trở lại

Du lịch Trung Quốc đang gặp nhiều thách thức trong việc phục hồi sau đại dịch do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó chủ yếu đến từ sự thiếu hụt nguồn nhân lực. Riêng với ngành hàng không, đất nước này đang gặp rất nhiều trở ngại để mở lại các chuyến bay.

Sân bay Quốc tế Song Lưu Thành Đô vào ngày 17/12/2022. Nguồn: Caixin
Sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô vào ngày 17/12/2022. Nguồn: Caixin