Tin tức kinh tế 6/5: giá dừa tươi tăng cao kỷ lục
Kinhtedothi – Giá vàng đồng loạt tăng mạnh; giá dừa tươi tăng mức cao kỷ lục; tăng trưởng GDP quý I/2025 ước đạt 6,93%… là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 6/5.
Giá dừa tươi tăng mức cao kỷ lục
Hiện giá dừa tươi tại thủ phủ dừa Bến Tre đang tăng mạnh, đạt mức cao kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Các nhà vườn trồng dừa phấn khởi vì gia tăng thu nhập và có điều kiện tái đầu tư chăm sóc vườn dừa.

Tin tức kinh tế 6/5: giá dừa tươi tăng mức cao kỷ lục. Ảnh minh hoạ.
Hiện tại giá dừa xiêm xanh bán tại vườn dao động từ 170.000 - 180.000 đồng/chục (12 trái), tăng hơn 50.000 đồng/chục so với tháng trước và gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy giá dừa tăng cao nhưng sản lượng dừa giảm mạnh, nhiều vườn dừa chỉ đạt khoảng 50% năng suất so với mùa thuận.
Theo các nhà vườn, nguyên nhân giá dừa tăng cao là do nguồn cung giảm sút. Mặt khác, do đang mùa nắng nóng nên nhu cầu tiêu thụ dừa ở các thị trường miền Trung, miền Bắc tăng mạnh trở lại, "cung không đủ cầu". Ngoài ra, các doanh nghiệp tăng cường thu mua để xuất khẩu nên nguồn nguyên liệu cũng thiếu, dẫn đến giá dừa tươi tăng cao như hiện nay.
Việc giá dừa tăng cao mang lại lợi nhuận đáng kể cho nông dân trồng dừa tại Bến Tre. Tuy nhiên, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu dừa đang đối mặt với áp lực chi phí nguyên liệu tăng, ảnh hưởng đến lợi nhuận và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Giá vàng đồng loạt tăng mạnh
Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ở ngưỡng 3.360,4 USD/ounce, tăng 51,4 USD/ounce so với hôm qua.
Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn(SJC) niêm yết ở mức 120,8 - 122,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 3 triệu đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.
Trong khi đó, vàng nhẫn tại SJC niêm yết giá ở mức 115,5 - 118 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 3 triệu đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.
Tăng trưởng GDP quý I/2025 ước đạt 6,93%
Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025.
Về đánh giá bổ sung kết quả năm 2024, Thủ tướng cho biết các nhận định, kết quả năm 2024 đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp trước cơ bản phù hợp và có nhiều chỉ tiêu đạt tốt hơn; đã đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt mục tiêu đề ra. Đáng chú ý là chỉ tiêu tăng năng suất lao động vượt kế hoạch đề ra, sau 3 năm không đạt.
Về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2025, Thủ tướng cho biết từ đầu năm đến nay, tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới hết sức phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, tăng trưởng GDP quý I/2025 ước đạt 6,93%, cao nhất so với cùng kỳ giai đoạn 2020-2025; nhiều địa phương có mức tăng trưởng 2 con số.
4 tháng, nông lâm thủy sản xuất siêu gần 5,2 tỷ USD
Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 4 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 21,15 tỷ USD; giá trị nhập khẩu 15,97 tỷ USD. Như vậy, giá trị xuất siêu nông lâm thủy sản đạt 5,18 tỷ USD, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Riêng tháng 4/2025, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 5,47 tỷ USD, tăng 5,4% so với tháng 4/2024; trong đó, nông sản chính đạt khoảng 3,1 tỷ USD, tăng 11,6%; lâm sản chính gần 1,36 tỷ USD, giảm 6,6%; thủy sản 774 triệu USD, giảm 0,2%; chăn nuôi 50,2 triệu USD, tăng 20%.
Tính chung 4 tháng, tất các nhóm hàng xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 21,15 tỷ USD, tăng 10,7%; trong đó, nông sản đạt 11,6 tỷ USD, tăng 11,7%; lâm sản đạt 5,56 tỷ USD, tăng 11,2%; thuỷ sản đạt 3,09 tỷ USD, tăng 13,7%; sản phẩm chăn nuôi 178 triệu USD, tăng 16,8%.
Đề xuất đánh thuế 20% lãi chuyển nhượng bất động sản
Tại báo cáo phục vụ chất vấn vừa gửi Quốc hội, Bộ Tài chính cho biết trong quá trình sửa Luật thuế thu nhập cá nhân, cơ quan này nghiên cứu lựa chọn áp dụng giữa hai phương pháp tính thuế chuyển nhượng bất động sản. Việc này để phù hợp với thực tế thị trường, tối ưu số thuế thu nhập cá nhân nộp vào ngân sách Nhà nước.
Cụ thể, hai phương pháp được cơ quan này nghiên cứu gồm tính trên thu nhập chịu thuế (bằng giá bán trừ tổng chi phí liên quan đến bất động sản chuyển nhượng) hoặc áp dụng mức thuế suất chung trên tổng giá chuyển nhượng.
Theo Bộ Tài chính, mỗi phương pháp áp dụng sẽ phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu liên quan đến chuyển nhượng bất động sản. Trong đó, trường hợp tính thuế trên lãi sẽ dùng khi cơ sở dữ liệu xác định chính xác giá mua và chi phí liên quan. Hiện mức thuế suất được Bộ Tài chính đề xuất là 20%, để tương đồng với mức thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức, doanh nghiệp nộp với chuyển nhượng bất động sản.
Trường hợp còn lại, không xác định được giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản, cách tính thuế trên tổng giá chuyển nhượng bất động sản của cá nhân sẽ được áp dụng, với mức thuế suất dự kiến 2%.

Tin tức kinh tế 3/5: giá dầu giảm mạnh nhất kể từ năm 2021
Kinhtedothi – Giá vàng thế giới chạm mức thấp nhất trong 2 tuần qua; giá dầu giảm mạnh nhất kể từ năm 2021; bơ đầu mùa tại Tây Nguyên giá gấp đôi năm trước… là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 3/5.

Tin tức kinh tế 4/5: lãi suất huy động có thể tăng
Kinhtedothi – Giá vàng thế giới giảm tuần thứ 2 liên tiếp; lãi suất huy động có thể tăng; kích cầu để đạt mục tiêu bán lẻ, tiêu dùng tăng 12%… là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 4/5.

Tin tức kinh tế 5/5: cá rô phi Việt Nam xuất khẩu trở lại sang Brazil
Kinhtedothi – Cá rô phi Việt Nam xuất khẩu trở lại sang Brazil; giá vàng giảm 1,5 triệu đồng/lượng; chỉ số giá tiêu dùng Hà Nội 4 tháng tăng 2,89%… là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 5/5.