Tin tức thế giới hôm nay 8/10: Nga chưa đồng ý hỗ trợ quân sự cho Armenia

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nga từ chối hỗ trợ quân sự cho Armenia; 34 ca nhiễm Covid-19 có liên quan Nhà Trắng… là những tin quốc tế mới nhất trong ngày 8/10.

Nga từ chối hỗ trợ quân sự cho Armenia
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/10 đã lên tiếng cho biết, Nga từ chối cung cấp cho Yerevan bất kỳ hỗ trợ quân sự nào mặc dù Armenia là thành viên của tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).
 Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.
“Các nghĩa vụ của Nga theo CSTO không áp dụng đối với Nagorno - Karabakh chưa được công nhận”, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga nói.
Ông Peskov đồng thời lưu ý rằng, Nga có nghĩa vụ đối với Armenia với tư cách là thành viên của CSTO về đảm bảo an ninh.
“Nếu một quốc gia thành viên CSTO phải đối mặt với một số hình thức gây hấn, tấn công từ bên ngoài, trong trường hợp này, các quốc gia thành viên của hiệp ước có nghĩa vụ đứng lên bảo vệ nước đó”, ông Peskov chỉ rõ.
34 nhân viên Nhà Trắng mắc Covid-19
Thông tin trên được ABC News ghi nhận trong một bản ghi nhớ của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang hôm 7/10, nhiều hơn 10 người so với 24 nhân viên được báo cáo trước đó. Tuy nhiên, văn bản không làm rõ "những người có liên hệ khác" là ai.
 Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử thẩm phán Amy Coney Barret trước các khách mời tại buổi lễ ở Vườn Hồng, Nhà Trắng, thủ đô Washington, hôm 26/9.
Bản ghi nhớ cho hay một cố vấn hàng đầu của Tổng thống Donald Trump nằm trong số những người dương tính với virus SARS-CoV-2. Dù không nêu tên, thực tế có hai trợ lý cấp cao của Trump đã nhiễm Covid-19 là Stephen Miller và Hope Hicks.
Nhiều người từng tham dự buổi lễ đề cử thẩm phán Tòa án Tối cao Amy Coney Barrett tại Vườn Hồng, Nhà Trắng, hôm 26/9, đã xét nghiệm dương tính. Trong số này có Tổng thống Trump, cựu thống đốc bang New Jersey Chris Christie, cựu cố vấn tổng thống Kellyanne Conway và các thượng nghị sĩ Mike Lee, Thom Tillis.
Thư ký Nhà Trắng Kayleigh McEnany và nhiều nhân viên của cô cũng nhiễm Covid-19, tương tự chủ tịch uỷ ban Quốc gia đảng Cộng hòa Ronna McDaniel và giám đốc chiến dịch tranh cử của Trump, Bill Stepien.
Bloomberg còn dẫn các nguồn tin cho hay Crede Bailey, người đứng đầu văn phòng văn ninh Nhà Trắng, đã nhập viện vì mắc Covid-19 từ hồi tháng 9 và đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Ông nhiễm virus trước sự kiện ở Vườn Hồng.
Quốc hội Kyrgyzstan khởi động thủ tục luận tội Tổng thống
Hãng tin Ria Novosti Nga dẫn lời đại biểu quốc hội Kyrgyzstan thuộc đảng đối lập Ata-Meken (đảng Tổ quốc) Kanybek Imanaliev cho biết, một số đại biểu đã ký vào bản luận tội luận tội Tổng thống Sooronbai Jeenbekov. Theo đại biểu này, mặc dù đây một thủ tục rất phức tạp, song đã được khởi động.
 Biểu tình lan rộng tại Kyrgyzstan sau cuộc bầu cử quốc hội nước này ngày 4/10.
Theo luật Kyrgyzstan, quyết định của quốc hội về việc buộc tội tổng thống để cách chức phải được đa số đại biểu quốc hội đồng ý, theo sáng kiến ​​của ít nhất một phần ba số đại biểu. Để tiếp tục quá trình này, sáng kiến ​​của phe đối lập phải được 80 trong số 120 đại biểu quốc hội chấp thuận. Ngoài ra, để bắt đầu đầy đủ thủ tục luận tội, cần phải thành lập một ủy ban quốc hội. Nếu quốc hội không hoàn thành thủ tục trong vòng ba tháng, bản luận tội sẽ bị bác bỏ.
Hiện nay, do sự bất đồng của các đảng phái đối lập, Quốc hội không tập hợp được đủ số đại biểu cần thiết theo quy định để đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Ba Lan phạt Gazprom 6,45 tỷ euro vì xây dựng Nord Stream 2
Văn phòng chống độc quyền của Ba Lan UOKiK hôm thứ Tư thông báo rằng họ đã áp dụng mức phạt kỷ lục 29 tỷ zloty (6,45 tỷ euro) đối với Gazprom, vì xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 nối Nga và Đức.
 Ba Lan phạt Gazprom 6,45 tỷ euro vì xây dựng Nord Stream 2.
Ngoài ra, 5 công ty phương Tây tham gia vào việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt là Engie Energy của Pháp, Uniper và Wintershall của Đức, OMV của Áo, Shell của Anh-Hà Lan, cũng bị kết án phạt toàn cầu 234 triệu zloty (52 triệu euro). UOKiK cáo buộc các công ty này đã tạo liên doanh mà không có thỏa thuận.
Gazprom cho biết trong một tuyên bố "về cơ bản không đồng ý với quan điểm của UOKiK" và khoản tiền phạt được đưa ra, nói rằng "dự án không được thực hiện bởi một liên doanh, mà bởi một công ty con của Gazprom với khoản tài chính vay”.
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Ủy viên Cạnh tranh, Margrethe Vestager cho biết đã không hợp tác với Warsaw về vấn đề này và không biết chi tiết về khoản tiền phạt. Bà nhấn mạnh rằng mức phạt cao như vậy là "rất hiếm"./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần