Tin tức thể thao mới nhất hôm nay 22/9: V-League 2020 sẵn sàng trở lại, Manchester City khởi đầu ấn tượng

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi Cup Quốc gia 2020 kết thúc, vào ngày 26/9 V-League 2020 sẽ trở lại sau khi phải tạm hoãn lần thứ 2 vì Covid-19. Trong khi đó, Manchester City đã có chiến thắng trước Wolves với tỷ số 3-1 ở Ngoại hạng Anh.

V-League 2020 sẵn sàng trở lại sau Cup Quốc gia 2020.
V-League 2020 sẵn sàng trở lại

Theo kế hoạch, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ cho thi đấu vòng 12 V-League 2020 trở lại vào ngày 26/9 tới. Được biết, kế hoạch này vẫn được giữ nguyên và nhận được sự thống nhất của 14 câu lạc bộ tại V-League.
Theo Chủ tịch VPF Trần Anh Tú, tất cả các đội đều đã sẵn sàng trở lại V-League. Về việc mở cửa sân, chỉ còn Hải Phòng, Quảng Ninh phải chờ ý kiến của địa phương. Trong khi đó, Đà Nẵng sẽ phải khống chế lượng khán giả; với các địa phương còn lại, các sân đều sẽ mở cửa để khán giả vào theo dõi các trận đấu tại V-League (số lượng khán giả tùy theo quy định riêng ở mỗi địa phương).
Trước đó, tại Cup Quốc gia 2020 sân Hàng Đẫy đã được phép mở cửa đón khán giả khán đài A trong trận chung kết giữa Hà Nội FC và Viettel; trận đấu giữa TP Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu ở vòng tứ kết cũng mở cửa đón khán giả. Sân vận động Bà Rịa (với sức chứa 5.000 chỗ ngồi) cũng chật kín khán giả đến theo dõi.

ASEAN Paragames có 11 môn thi đấu
ASEAN Paragames 11 là sự kiện được tổ chức ngay sau khi SEA Games 31 kết thúc, do Việt Nam đăng cai. Được biết, Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 14/12/2021 và diễn ra trong vòng 11 ngày với 11 môn thi, gồm: Điền kinh, bơi lội, cử tạ, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, boccia, quần vợt, judo người khiếm thị, bóng lăn người khiếm thị và bắn cung. Ước tính có khoảng 1.800 người đến từ 11 quốc gia sẽ tham gia tranh tài, trong đó, tuyển thể thao người khuyết tật Việt Nam tham gia đủ 11 môn.
Manchester City đánh bại Wolves với tỷ số 3-1.
Manchester City có chiến thắng đầu tay

Manchester City có trận mở màn tại Ngoại hạng Anh ở trận đấu muộn nhất vòng 2. Á quân mùa giải trước Manchester City đã thể hiện rõ sức mạnh khi đánh bại Wolves. Theo đó, sau khoảng 20 phút bóng lăn, Manchester City đã có bàn thắng mở tỷ số khi Kevin de Bruyne bị Romain Saiss đốn ngã trong vòng cấm Wolves và chính tiền vệ người Bỉ thực hiện chính xác quả 11m, đưa đội khách vượt lên. Chỉ 10 phút sau, đội bóng thành Manchester đã nới rộng, Kevin de Bruyne chọc khe tạo khoảng trống cho Sterling để cầu thủ này kiến tạo cho Phil Foden ghi bàn.
Sau nhiều nỗ lực, Wolves có bàn thắng ở phút thứ 78 Daniel Podence đi bóng vượt qua De Bruyne, tạt bóng đúng tầm để Raul Jimenez đánh đầu cận thành ghi bàn. Tuy nhiên, ở những phút cuối trận Gabriel Jesus là người ghi bàn với cú dứt điểm không thể cản phá từ đường chuyền của De Bruyne để ấn định chiến thắng 3-1 thuyết phục cho đội khách.
Solskjaer vỡ mộng vì Jadon Sancho
Lãnh đạo Manchester United hiện tại không quyết liệt với thương vụ khi đội bóng chủ quản Sancho là Dortmund đòi giá 120 triệu euro (108 triệu bảng). Trước đó, Dortmund sẵn sàng bán Sancho cho Manchester United nhưng với điều kiện phải ký trước thời điểm đại diện Bundesliga bước vào chuẩn bị mùa giải mới (10/8) nhưng Quỷ đỏ đã không hành động. Hiện Quỷ đó mới chỉ có đúng 1 hợp đồng là tiền vệ Van de Beek đến từ Ajax.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần