Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tinh hoa, đặc sắc Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội năm 2022

Kinhtedothi - Hàng nghìn sản phẩm OCOP, tinh hoa làng nghề hội tụ; nhiều hoạt động đặc sắc đang diễn ra tại Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội năm 2022. Festival được tổ chức từ ngày 14 - 18/12 tại khu trường đua F1 (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Nâng tầm quảng bá sản phẩm truyền thống, ocop

Chia sẻ niềm vui khi vừa bán được bức tranh thêu tay truyền thống có chủ đề “Quê hương Việt Nam” với giá 18 triệu đồng, chị Ngô Thị Tín – chủ cơ sở trang thêu Tiền Tiến (ở xã Quất Động, huyện Thường Tín) cho biết: “Từng đi rất nhiều các hội chợ, Festival trong Nam ngoài Bắc nhưng chưa bao giờ tôi thấy Festival tầm cỡ quy mô hoành tráng như thế này. Không chỉ tạo mọi điều kiện thuận lợi quảng bá, giới thiệu sản phẩm với trong khu trưng bày kiên cố, trang trí bắt mắt, các thành viên Ban tổ chức còn quan tâm, thường xuyên hỏi han xem tình hình khách tham quan, mua sắm như thế nào? Hôm nay có bán được nhiều sản phẩm không?...”

Chị Ngô Thị Tín – chủ cơ sở trang thêu Tiền Tiến (ở xã Quất Động, huyện Thường Tín) tư vấn tranh cho khách hàng. Ảnh: Ánh Ngọc

Tham dự Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội năm 2022, chị Tín mang đến trưng bày hơn 50 sản phẩm tranh thêu với đa dạng mẫu mã, kích thước, giá bán dao động từ vài trăm nghìn đồng đến 20 triệu đồng. Trong 3 ngày qua, chị Tín đã bán được số lượng khá những tranh thêu có chủ đề về phong cảnh kết hợp với chữ có kích thước vừa tầm.

Khách hàng chọn mua sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ tại Festival. Ảnh: Ánh Ngọc

Tấp nập người ra vào hơn cả là khu trưng bày ngành hàng đồ gỗ mỹ nghệ, dân dụng. Anh Vũ Chí Công, nhân viên bán hàng của cơ sở đồ gỗ Ngọc Điểm (xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín) cho hay, do đây là thời điểm gần Tết nên nhu cầu mua sắm trang hoàng nhà cửa của người dân tăng cao nên cả ban ngày và buổi tối lượng khách thăm quan gian hàng rất đông.

“Festival là cơ hội quảng bá lớn tới người dân Thủ đô và các tỉnh thành của cơ sở đồ gỗ của tôi cũng như làng nghề gỗ truyền thống Vạn Điểm. Tôi kỳ vọng, từ sự kiện này sẽ có nhiều khách hàng trên cả nước kết nối, đặt hàng những sản phẩm tinh xảo từ các loại gỗ quý (mun, trắc…) của chúng tôi như: Bàn ghế phòng khách, kệ ti vi, đồng hồ, tủ…

Gian trưng bày sản phẩm OCOP của Công ty CP Ong miền núi. Ảnh: Ánh Ngọc

Vừa nhanh tay sắp xếp kệ hàng ngăn nắp, vừa luôn miệng giới thiệu sản phẩm cho khách hàng, chị Nguyễn Thị Duyên, nhân viên marketing Công ty CP phát triển Ong miền núi (quận Thanh Xuân) phấn khởi cho biết, gian hàng tại Festival của công ty luôn thu hút rất đông khách hàng đến thăm quan, dùng thử và chọn mua sản phẩm.

Theo chị Duyên, do nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng được chú trọng nên trong 3 ngày qua, công ty bán rất chạy các sản phẩm OCOP 4 sao là mật ong hoa bạc hà và sữa ong chúa tươi. Hy vọng, sau tham dự Festival, các sản phẩm của Ong miền núi sẽ “tiếng lành đồn xa”, tăng doanh số bán hàng và tăng trưởng doanh thu trong thời gian tới.

Nhiều sản phẩm tinh xảo của làng nghề gốm Bát Tràng được trưng bày, quảng bá tại Festival. Ảnh: Ánh Ngọc

Những trải nghiệm thú vị cùng nghệ nhân Thủ đô

Hoạt động hấp dẫn, thụ hút sự theo dõi, tham gia đông đảo của khách hàng và người dân tại Festival không thể không kể đến đó là phần trình diễn tay nghề của các nghệ nhân nổi tiếng Hà Nội.

Khách hàng thích thú trải nghiệm tự tay làm sản phẩm lưu niệm, trang trí tại Festival. Ảnh: Ánh Ngọc

Theo đó, trong suốt những ngày diễn ra Festival, hàng trăm khách hàng và người dân được “mục sở thị” quy trình, thao tác tạo nên các sản phẩm nghệ thuật đa dạng của các nghệ nhân và nhóm nghệ nhân ngành hàng thủ công, mỹ nghệ; đồng thời khách hàng được các nghệ nhân, thợ giỏi “bắt tay chỉ việc” làm nên các sản phẩm thủ công, đồ lưu niệm theo sở thích. Cụ thể: 

Ngày 15/12, nhóm nghệ nhân Xuân Cường cùng nghệ nhân mây tre đan Nguyễn Văn Tĩnh, nghệ sĩ tết dây Linh Macrame cùng kết hợp làm vòng dây đeo cổ, vòng tay, hoa tai và một số sản phẩm khác trên các chất liệu sừng, sơn, mây tre, tơ, chỉ mầu để hướng dẫn đồng hành cùng các khách hàng tạo ra 50 -70 sản phẩm phụ kiện thời trang. Trong chương trình có sự trợ giúp và tư vấn làm sản phẩm của chuyên gia thủ công mỹ nghệ Vũ Hy Thiều.

Sau hoàn thành sản phẩm, khách hàng được mang sản phẩm về nhà. Ảnh: Ánh Ngọc

Ngày 16/12, nghệ nhân Lê Văn Nguyên biểu diễn thêu các sản phẩm quà tặng du lịch trong chương trình. Cùng với đó, nghệ nhân hướng dẫn khách hàng thêu 20 chiếc khăn với các mẫu đơn giản (5 khách trải nghiệm/lượt). Đồng hành còn có nhóm nghệ nhân Nguyễn Tiến Cường biểu diễn làm dép cao su (lốp xe). Khoảng 50 khách hàng đã được nghệ nhân hướng dẫn làm sản phẩm, sau khi hoàn thiện được mang dép về sử dụng.

Ngày 17/12, Nghệ nhân làng nghề mây tre đan Phú Vinh biểu diễn đan tết các sản phẩm tiêu dùng, phụ kiện thời trang bằng các chất liệu mây và sừng. Các nghệ nhân đã tặng hơn 30 sản phẩm cho những khách hàng trải nghiệm và hoàn thành sản phẩm. Song song với đó, nhóm nghệ nhân khảm trai sẽ trình diễn và hướng dẫn khách hàng trải nghiệm làm 20 sản phẩm khảm trai là quà tặng lưu niệm.

Biểu tượng Chùa Một Cột - Hà Nội tại Festival. Ảnh: Ánh Ngọc 

Là một trong những khách hàng tham dự chương trình đặc sắc này, chị Trương Thị Mai (ở quận Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất thú vị khi chỉ trong 30 phút đã tự tay thiết kế, tết dây làm nên đôi hoa tai vintage theo sở thích, cá tính của mình. Càng vui hơn khi được nghệ nhân hướng dẫn nhiệt tình và được mang về sản phẩm chính mình làm ra”.

Một tác phẩm sinh vật cảnh tiêu biểu được trưng bày tại Festival. Ảnh: Ánh Ngọc
 

Theo đại diện Ban tổ chức, Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội năm 2022 có sự góp mặt của 273 đơn vị tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Trong đó gồm: 153 đơn vị của 27 quận, huyện, thị xã của Hà Nội; 92 đơn vị của 24 tỉnh, TP bạn; 28 đơn vị, DN. Ngoài ra, tại sự kiện còn trưng bày khoảng 500 tác phẩm sinh vật cảnh tiêu biểu của 15 tỉnh, TP phía Bắc.

Khai mạc Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội 2022

Khai mạc Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội 2022

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khi người dân Tuyên Quang chung sức dựng xây nông thôn mới

Khi người dân Tuyên Quang chung sức dựng xây nông thôn mới

12 Nov, 04:02 PM

Kinhtedothi - Những con đường bê tông nối dài, những ngôi nhà khang trang, những vườn cây trái sai trĩu quả - tất cả là minh chứng sinh động cho sự đổi thay mạnh mẽ của một vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Những “quả ngọt” ấy được chắt chiu từ sự đồng lòng của người dân Tuyên Quang và tầm nhìn bền vững của chính quyền địa phương.

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

06 Nov, 06:06 PM

Kinhtedothi - Ninh Bình đang khẳng định hướng đi đúng đắn khi gắn kết xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nên những miền quê đáng sống, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hiện đại.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ