Tổ chức lại giao thông khu vực Nguyễn Cơ Thạch - Hồ Tùng Mậu

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản số 398-TB/SGTVT về việc quyết định thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giao Nguyễn Cơ Thạch - Hồ Tùng Mậu trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Thời gian thí điểm 3 tháng, bắt đầu từ ngày 22/4 đến 22/7/2023.

Trên cơ sở công tác theo dõi, đánh giá bất cập tổ chức giao thông tại nút giao Nguyễn Cơ Thạch - Hồ Tùng Mậu, Sở GTVT cấm tất cả phương tiện rẽ trái từ Hồ Tùng Mậu vào Khu đô thị Goldmark City; cấm tất cả phương tiện rẽ trái từ Nguyễn Cơ Thạch đi Hồ Tùng Mậu (hướng đi Nhổn) và đi thẳng từ Nguyễn Cơ Thạch hướng vào khu đô thị Goldmark City.

Đối với các phương tiện đi từ Nguyễn Cơ Thạch rẽ trái vào đường Hồ Tùng Mậu sẽ điều chỉnh, phân luồng cho các phương tiện rẽ phải vào đường Hồ Tùng Mậu và quay đầu tại điểm mở dải phân cách giữa (đối diện cổng nghĩa trang Mai Dịch), cách điểm rẽ phải khoảng 170m, tiếp tục di chuyển đi thẳng về phía Nhổn.

Thời gian thí điểm 3 tháng, bắt đầu từ ngày 22/4 đến 22/7/2023. 
Thời gian thí điểm 3 tháng, bắt đầu từ ngày 22/4 đến 22/7/2023. 

Với các phương tiện từ Nguyễn Cơ Thạch hướng vào khu đô thị Goldmark City sẽ điều chỉnh, phân luồng cho các phương tiện rẽ phải vào đường Hồ Tùng Mậu và quay đầu tại điểm mở dải phân cách giữa (đối diện cổng nghĩa trang Mai Dịch), cách điểm rẽ phải khoảng 170m và rẽ phải vào khu đô thị Goldmark City.

Sở GTVT TP Hà Nội giao Thanh tra sở bố trí lực lượng phân luồng hướng dẫn người dân đi lại đồng thời theo dõi, báo cáo kết quả để điều chỉnh sao cho phù hợp. Ban Duy tu các công trình giao thông Hà Nội bố chí biển báo, vạch kẻ đường theo đúng nội dung tổ chức giao thông. 

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông công cộng TP Hà Nội có trách nhiệm điều chỉnh các tuyến buýt theo phương án thí điểm, bảo đảm cho người dân đi lại được thuận lợi, an toàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần