Tòa án Hàn Quốc ra lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol
Kinhtedothi - Ông Yoon hiện đang bị tạm giữ và có thể phải đối mặt với án tù dài hạn.
Một tòa án tại Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vào sáng sớm ngày 10/7, liên quan đến cáo buộc ông từng tìm cách áp đặt thiết quân luật vào ngày 3/12 năm ngoái, trong thời gian còn đương chức.
Theo hãng tin Yonhap, quyết định được đưa ra sau phiên điều trần kéo dài 7 tiếng tại Tòa án Trung ương Seoul vào ngày 9/7, theo yêu cầu của các công tố viên đặc biệt.
Trước đó, ông Yoon đã bị Quốc hội Hàn Quốc luận tội vào ngày 14/12 năm ngoái và chính thức bị Tòa án Hiến pháp phế truất vào tháng 4 năm nay vì bị cho là vượt quá thẩm quyền trong nỗ lực ban hành thiết quân luật.

Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap
Ông Yoon từng bị bắt vào tháng 1 khi còn đương chức, nhưng được thả vào tháng 3 sau khi lệnh bắt giữ bị hủy bỏ. Tuy nhiên, theo lập luận của công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk trong phiên điều trần ngày 9/7, có nguy cơ ông Yoon sẽ tiêu hủy bằng chứng nếu không bị giam giữ, và tòa án đã chấp thuận yêu cầu này.
Nhóm công tố cho biết họ đã hai lần triệu tập ông Yoon để thẩm vấn trước khi nộp đơn xin bắt giữ vào cuối tuần trước. Luật sư của ông Yoon phản bác yêu cầu bắt giữ là không có cơ sở và mang tính chất chính trị.
Các cáo buộc hiện tại đối với cựu tổng thống bao gồm lạm dụng quyền lực, làm giả tài liệu công vụ và cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước.
Ngoài ra, ông cũng bị điều tra về kế hoạch được cho là nhằm áp đặt thiết quân luật trong bối cảnh tình hình chính trị bất ổn, cùng những cáo buộc liên quan đến việc can thiệp vào hoạt động của các tổ chức đối lập.
Đọc thêm: Chính trị gia Hy Lạp bất ngờ tuyên bố lệnh trừng phạt Nga của EU phản tác dụng
Ông Yoon phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng đây là hành động trả đũa chính trị. Tuy vậy, theo các nguồn tin, kế hoạch thiết quân luật đã không thể thực hiện khi người dân và các nghị sĩ nhanh chóng phản ứng, tiến vào tòa nhà Quốc hội buộc chính quyền khi đó phải hủy bỏ lệnh.
Sau sự kiện trên, ông Lee Jae-myung đã đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 6.
Chính quyền mới đã phê chuẩn luật cho phép tiến hành điều tra toàn diện về các hành động của ông Yoon trong thời gian tại nhiệm, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến gia đình và nội các cũ.
Hiện ông Yoon đang bị tạm giam chờ xét xử và có thể phải đối mặt với nhiều tội danh bổ sung trong thời gian tới. Nếu bị kết luận có tội, mức án có thể bao gồm án tù dài hạn.

Hàn Quốc có thể đề xuất gia hạn lệnh hoãn thuế đối ứng với Mỹ
Kinhtedothi - Theo Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo, nước này sẽ nỗ lực thiết lập một “khuôn khổ đối tác chiến lược cùng có lợi” mới với Mỹ thông qua các cuộc đàm phán song phương về thương mại.

Những thử thách ngoại giao chờ đón tân tổng thống Hàn Quốc
Kinhtedothi - Ông Lee Jae Myung bước vào nhiệm kỳ tổng thống Hàn Quốc với những bài toán đối ngoại hóc búa, khi vừa phải cân bằng liên minh với Mỹ, vừa phải hàn gắn quan hệ với Trung Quốc, đồng thời nối lại đối thoại với Triều Tiên trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị khốc liệt.
