Kinhtedothi - 14 giờ ngày 19/9, Công ty CP Thủy điện Thác Bà đã đóng 2 cửa xả mặt, cũng là 2 cửa xả cuối cùng của doanh nghiệp này được vận hành trong đợt mưa lũ do bão số 3 vừa qua.
4 hồ chứa thuỷ điện lớn trên lưu vực sông Hồng đã ngừng xả lũ.
Số liệu quan trắc cho thấy, hồi 9 giờ ngày 19/9, mực nước thượng lưu hồ Thác Bà ở cao trình 57,19m; lưu lượng nước đến hồ là 432m3/s, lưu lượng xả là 738m3/s.
Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng theo quy định tại Quyết định số 740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chiều 19/9, Bộ NN&PTNT đã có công điện, lệnh Công ty CP Thuỷ điện Thác Bà vận hành các cửa xả lũ.
Theo đó, từ 14 giờ chiều 19/9, Công ty CP Thuỷ điện Thác Bà đóng 2 cửa xả mặt. Như vậy, toàn bộ các cửa xả của doanh nghiệp này đều đóng sau 14 giờ chiều nay.
Với việc Công ty CP Thuỷ điện Thác Bà đóng nốt 2 cửa xả mặt cuối cùng, trên lưu vực sông Hồng hiện nay không còn hồ chứa thuỷ điện nào xả lũ. Mực nước hạ lưu sông Hồng sẽ tiếp tục biến đổi trong những giờ tới.
Chiều cùng ngày, Bộ NN&PTNT đã có công văn gửi 4 tỉnh, TP: Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hà Nội đề nghị tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn vùng hạ du khi vận hành hồ chứa thuỷ điện Thác Bà. Trọng tâm là bảo đảm an toàn cho các hoạt động kinh tế trên sông, ven sông…
Kinhtedothi - Sáng 17/9, Bộ NN&PTNT đã có công điện gửi Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang liên quan đến điều hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.
Kinhtedothi - Diễn biến lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực, khi mực nước 2 con sông thuộc địa bàn ngoại thành Hà Nội đều đang giảm nhanh.
Kinhtedothi - Trong ít ngày qua, mực nước trên hầu hết các sông tại Hà Nội đều xuống. Dù vậy, lũ trên nhiều tuyến sông vẫn ở mức báo động. Hàng chục ngàn người dân bị ảnh hưởng ngập lụt vẫn chưa thể trở về nhà.
Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.
Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.
Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.
Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.
Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.