Tốc độ tăng GRDP của TP Hồ Chí Minh tăng 5,87%

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù tăng trưởng thấp so với các TP trực thuộc Trung ương, như: TP Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ, nhưng trong quý 2/2023 tốc độ tăng GRDP của TP Hồ Chí Minh tăng khá cao là 5,87%.

Chiều 1/6, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải chủ trì cuộc họp định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Một trong nhiều vấn đề được dư luận quan tâm là tình hình tăng trưởng tại TP Hồ Chí Minh trong quý 2/2023.

Ông Trần Phước Tường - Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh cho biết tăng trưởng của TP khá thấp so với các TP Hà Nội, Hải Phòng...
Ông Trần Phước Tường - Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh cho biết tăng trưởng của TP khá thấp so với các TP Hà Nội, Hải Phòng...

Ông Trần Phước Tường - Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh cho biết, trong quý 2/2023, tốc độ tăng trưởng của TP là 5,87% cao hơn 1 ít so cùng kỳ năm 2022 là 5,73%. Ở lĩnh vực nông nghiệp tăng 2,16% (thấp hơn so cùng kỳ); khu vực công nghiệp, xây dựng đạt 4,77% (cao hơn cùng kỳ); khu vực dịch vụ tăng 7,16% (cao hơn so cùng kỳ 7,10%).

“So với 63 tỉnh, TP trên cả nước thì TP Hồ Chí Minh tăng trưởng khá thấp. Còn so với các TP trực thuộc Trung ương, như: Hà Nội (105,98%), Hải Phòng (110,45%), Đà Nẵng (100,21%) và Cần Thơ (103,61%) thì TP Hồ Chí Minh tăng khá thấp (105,87%). Trong tháng 1, 2 và 3/2023 sản xuất công nghiệp đều âm, qua tháng 4 tăng và trong 5 tháng đầu năm 2023 ước tăng 1,51%, dự kiến 6 tháng tăng 1,98% (thoát âm)”, ông Trần Phước Tường so sánh.

Cũng theo ông Tường, khu vực thương mại dịch vụ khi nhìn vào biểu tổng doanh thu bán lẻ nếu so quý 1/2023 vẫn tăng trên 7%, chỉ giảm ở những cửa hàng ở quận 1 do chỉ bán cho người nước ngoài nên vắng khách. Về thu ngân sách trong tháng 5 được 31.100 tỷ đồng, trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt 201.000 tỷ đồng. Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công đã khởi sắc, 5 tháng đầu năm đạt đạt 9.086 tỷ đồng (tương đương 9,4% theo kế hoạch của Thủ tướng giao, gấp 3 lần so với cùng kỳ), đây được xem là động lực của nguồn kinh tế, qua đó cho thấy các cấp chính quyền TP Hồ Chí Minh rất nỗ lực.