Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tôm tăng giá, người nuôi… hết tôm

Giá tôm nguyên liệu dần tăng trở lại. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, khả năng từ nay đến cuối năm tôm nguyên liệu sẽ khó giảm sâu. Tuy nhiên, tôm nguyên liệu tăng giá trong khi dân còn rất ít tôm.
Tôm nguyên liệu tăng giá trở lại, người nuôi tôm tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đã chuẩn bị sẵn sàng xuống giống. Ảnh: Nhật Hồ  

Hiện tôm sú nuôi cỡ 20 con/kg có giá từ 180.000 - 195.000 đồng/kg, tôm 30 con/kg giá 170.000 - 175.000 đồng/kg, tôm 40 con/kg giá 120.000 - 125.000 đồng/kg. Riêng tôm thẻ 50 con/kg có giá 102.000 - 104.000 đồng/kg, cỡ 80 con/kg có giá 86.000 - 88.000 đồng/kg, tôm 100 con/kg giá 79.000 - 81.000 đồng/kg. Mức giá này được xem là tăng từ 20.000 đồng/kg đến 50.000 đồng/kg so với thời điểm giảm sâu nhất.

Người nuôi tôm huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu thả tôm nuôi mô hình siêu thâm canh. Ảnh: Nhật Hồ

Giá tôm tăng, chủ yếu loại cỡ lớn. Trong khi đó, tôm còn trong dân rất ít. Nguyên nhân, trước tình trạng giá tôm giảm, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu khuyến cáo người dân chậm thả nuôi. Hiện tại, tôm tăng giá, người nuôi mới dám thả nuôi trở lại.

Tại huyện Hòa Bình, trong tuần qua người nuôi tôm đã thả giống trên diện tích 418 ha, lũy kế đến nay gần 6.900 ha. Trong đó có hơn 1.800 ha tôm nuôi theo mô hình công nghệ cao.

Ông Mã Thanh Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình, cho biết: “Ngành nông nghiệp huyện đang phối hợp với các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ diện tích cải tạo ao nuôi tôm, vận động người dân thả giống theo lịch thời vụ. Song song đó, rà soát số hộ mới nuôi theo mô hình siêu thâm canh, nắm tình hình thả giống thủy sản, đặc biệt là khuyến cáo bà con nuôi tôm siêu thâm canh theo hướng tuần hoàn, hạn chế thay nước nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường”.

Do giá tôm giảm sâu nên người nuôi tôm tại tỉnh Bạc Liêu thận trọng chưa dám xuống giống. Ảnh: Nhật Hồ

Trong tháng 8.2023, toàn tỉnh Bạc Liêu có 10 tổ chức và 786 hộ dân thả nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh theo mô hình 2, 3 giai đoạn với diện tích 4.946 ha. Đồng thời, các hộ nuôi tôm cũng đã thu hoạch 3.279 ha, năng suất bình quân 17,55 tấn/ha, sản lượng 57.539 tấn; diện tích đang còn tôm là 1.309 ha.

Ông Tạ Hoàng Nhiệm, Chủ tịch Hiệp hội tôm Bạc Liêu, chia sẻ: Trong tháng 8, một số thành viên Hợp tác xã tôm công nghệ cao Đông Hải đã bắt đầu thả nuôi tôm trở lại. Tuy số lượng không nhiều, nhưng để duy trì mô hình, Hiệp hội khuyến cáo người nuôi tôm nên thả nuôi mật độ thưa. Đồng thời, giảm chi phí đầu vào như hạn chế sử dụng hóa chất, kiểm soát chặt chẽ lượng thức ăn và nuôi theo mô hình tuần hoàn khép kín…

Do đầu vụ giá tôm nguyên liệu giảm mạnh nên người dân thận trọng chưa dám thả nuôi. Ảnh: Nhật Hồ

Song trên thực tế, người nuôi tôm vẫn còn dè dặt trong việc thả tôm nuôi trở lại. Có nhiều nguyên nhân như: Khoảng 60 - 70% số hộ nuôi tôm nhỏ lẻ thiếu vốn, nhưng họ không thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, mà phần lớn trong số này mua nợ vật tư đầu vào từ đại lý. Trong khi đó, do giá tôm giảm mạnh, kéo dài, việc thu hồi nợ khó khăn nên các đại lý cũng thu hẹp khoản đầu tư cho các hộ này.

Bên cạnh đó, người nuôi chưa thực sự mặn mà nuôi mới trở lại, bởi giá tôm cỡ nhỏ (80 - 100 con/kg) tuy có tăng, nhưng vẫn chưa có lãi. Riêng đối với một số hộ nuôi tôm công nghệ cao theo mô hình 2, 3 giai đoạn lại đang rục rịch cho đợt thả tôm mới, với hy vọng sẽ gỡ gạc lại phần nào cho vụ trước.

Festival Tôm Cà Mau: Nâng tầm tôm Việt

Festival Tôm Cà Mau: Nâng tầm tôm Việt

Nhiều người đang ngộ nhận sai lầm khi ăn tôm

Nhiều người đang ngộ nhận sai lầm khi ăn tôm

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

20 Sep, 05:14 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ