Cụm Thi đua số 10 TP Hà Nội sơ kết; giao lưu người tốt, việc tốt:

Tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, lan tỏa những hành động đẹp

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 13/9, tại trụ sở UBND huyện Đông Anh, Cụm thi đua số 10 (TP Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022; giao lưu tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 30 năm phong trào người tốt, việc tốt TP Hà Nội giai đoạn 1992-2022.

Các cá nhân tiêu biểu của các huyện trong Cụm thi đua được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2022
Các cá nhân tiêu biểu của các huyện trong Cụm thi đua được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2022

Tới dự có Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội Đỗ Đức Thịnh.

Theo báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê Văn Khương - đại diện đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 10 cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2022, hưởng ứng các phong trào thi đua do T.Ư, TP phát động, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các huyện thuộc Cụm thi đua số 10 (gồm các huyện Đông Anh, Mê Linh, Gia Lâm, Sóc Sơn và Thanh Trì) đã đoàn kết, đồng lòng tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn toàn huyện, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung thi đua thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu, việc khó.

Đáng chú ý, mỗi huyện đều chủ động xây dựng và triển khai các mô hình thi đua tiêu biểu của địa phương. Huyện Mê Linh với mô hình “Quản lý, sử dụng và cải tạo chất lượng nước ao, hồ trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo” và mô hình “Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu giống thủy sản trong sản xuất ứng dụng công nghệ cao”; Huyện Đông Anh với mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn để thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng trên địa bàn huyện Đông Anh” và mô hình “Hoàn thành “5 có, 3 không” tại các thôn làng, tổ dân phố trên địa bàn năm 2022”; Huyện Gia Lâm với mô hình “Thí điểm phân loại rác thải sinh hoạt tại khu dân cư trên địa bàn huyện Gia Lâm” và mô hình “Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm khoai tây vụ Đông trên đất 2 lúa tại 3 xã Yên Thường, Dương Quang, Lệ Chi năm 2022”; Huyện Sóc Sơn với mô hình “Triển khai sử dụng mã QR code trong khai báo và tiếp nhận các thủ tục hành chính công trực tuyến nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Sóc Sơn”; Huyện Thanh Trì với mô hình “Thi đua cải tạo cảnh quan, môi trường (kè ao hồ, trồng cây xanh đô thị) nhằm hoàn thiện tiêu chí diện tích cây xanh công cộng phục vụ phát triển huyện lên quận, xã lên phường”.

Lãnh đạo các huyện trong Cụm thi đua số 10 tặng hoa chúc mừng các gương “Người tốt, việc tốt” tham dự hội nghị
Lãnh đạo các huyện trong Cụm thi đua số 10 tặng hoa chúc mừng các gương “Người tốt, việc tốt” tham dự hội nghị

6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị trong Cụm thi đua số 10 tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt đã lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn từng huyện; số lượng, chất lượng, hình thức, hiệu quả của bài dự thi được nâng lên. Các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được viết trong mỗi tác phẩm dự thi ngày càng tiêu biểu, điển hình và có sức lan tỏa sâu rộng. Toàn Cụm đã nhận được 610 bài viết, trong đó, 63 gương được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “người tốt, việc tốt”. Dẫn đầu là huyện Mê Linh với 125 bài dự thi, trong đó 30 gương “người tốt, việc tốt” được TP khen thưởng.
Trong 6 tháng cuối năm 2022, Cụm thi đua số 10 xác định tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân tố điển hình tiên tiến, nhằm nâng cao vai trò, vị trí công tác thi đua, khen thưởng, tạo phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022”. Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô (1992 - 2022); kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”…

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các huyện đã thống nhất tiêu chí chấm điểm của Cụm thi đua số 10 năm 2022.

Dịp này, 6 bông hoa “Người tốt, việc tốt”  tiêu biểu của các huyện đã tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Đó là ông Phạm Quốc Đệ (xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh); bà Nguyễn Thị Huệ (xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì); ông Nguyễn Phương Doanh (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm); ông Tạ Hữu Vinh - Bí thư chi bộ 5, Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 5, thị trấn Sóc Sơn; bà Vũ Thị Thúy Hoa - Hiệu trưởng trường THCS Quang Minh, huyện Mê Linh; bà Nguyễn Thị Huệ  - Phó Chủ nhiệm CLB Tuồng cổ Thành Loa, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh. 11 cá nhân tiêu biểu của các huyện trong Cụm thi đua được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Hà Nội Đỗ Đức Thịnh đánh giá cao kết quả thi đua của Cụm thi đua số 10 đã đạt được trong thời gian qua, đảm bảo kế hoạch, mục tiêu đề ra. Đồng thời đề nghị, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” một cách hiệu quả, gắn với hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, tạo không khí thi đua sôi nổi; quan tâm triển khai những nhiệm vụ trọng tâm gắn với những sự kiện lớn của TP, triển khai có hiệu quả các kế hoạch đã đề ra.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần