Nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Nữ tướng Nguyễn Thị Định (15/3/1920 - 15/3/2025), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề "Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định".
Bà Nguyễn Trúc Hạnh - Phó trưởng ban thường trực ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Bến Tre cho biết, mục đích của Hội thảo là nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú và tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Định đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và quê hương Bến Tre.

Đây là hoạt động chính trị quan trọng, thiết thực và ý nghĩa góp phần tăng cường tuyên truyền, giáo dục lòng tự hào, truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương Bến Tre Đồng Khởi anh hùng, là dịp để lan tỏa tấm gương cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Theo bà Nguyễn Trúc Hạnh, trong khuôn khổ chương trình Hội thảo gồm các hoạt động: Chương trình nghệ thuật (Biểu diễn vở cải lương “Người chị xứ Dừa”). Dâng hương tại Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định; Triển lãm hình ảnh, sách, tư liệu, chiếu phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định.
Hội thảo “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định” chính thức diễn ra vào ngày 15/3 tại Hội trường UBND tỉnh Bến Tre, với gần 80 báo cáo khoa học, tham luận, thảo luận và tổng kết, bế mạc Hội thảo.
"Đến thời điểm này công tác chuẩn bị hội thảo đã được tập trung thực hiện hết sức khẩn trương, nghiêm túc và bảo đảm tiến độ cũng như yêu cầu nội dung, chất lượng của công việc, đảm bảo tổ chức thành công các sự kiện." - bà Nguyễn Trúc Hạnh - Phó trưởng ban thường trực ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Bến Tre cho biết.
Nữ tướng Nguyễn Thị Định sinh ngày 15/3/1920, là con út của 10 anh em trong một gia đình nông dân nghèo, nhưng giàu lòng yêu nước tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Nữ tướng Nguyễn Thị Định là người đã gọi cuộc nổi dậy khởi nghĩa tại Bến Tre bằng khái niệm “Đồng khởi” và trực tiếp chỉ đạo cuộc “Đồng khởi” đợt 1. Sự kiện này đã tạo ra đội quân tóc dài huyền thoại, với chiến lược “ba mũi giáp công” kết hợp chính trị, vũ trang và binh vận.
Bà được phong quân hàm Thiếu tướng vào tháng 4/1974, là nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí Nguyễn Thị Định được giao đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa IV, V, VI); Đại biểu Quốc hội (khóa VI, VII, VIII); Thứ trưởng Bộ Thương binh - Xã hội; Phó Chủ tịch, Bí thư Đảng đoàn và Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Phó Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ dân chủ thế giới; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba.