Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai:

Tôn vinh sách và những người làm sách, phát triển phong trào đọc sách

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Chiều 21/4, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai –năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Bộ VH-TT&DL, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế (Quốc Tử Giám Huế).

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện các cơ quan, đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an… cùng một số tỉnh, thành trong khu vực.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bộ Trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ: Tháng 11/2021, Chính phủ Việt Nam đã quyết định chuyển Ngày Sách Việt Nam thành Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam. Đây là một bước chuyển đổi rất quan trọng và có ý nghĩa sâu xa.

Bộ Trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi Lễ khai mạcNgày Sách và Văn hoá đọc lần hai năm 2023.
Bộ Trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi Lễ khai mạcNgày Sách và Văn hoá đọc lần hai năm 2023.

Các thông điệp chính của Ngày Sách và Văn hoá đọc lần hai năm 2023 là “Sách: nhận thức - đổi mới - sáng tạo”; “Sách cho tôi, sách cho bạn”; “Thời đại mới đòi hỏi phải có nhận thức mới, cách làm mới”. 

Bộ Trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, đó chính là đổi mới trong nhận thức, đổi mới trong sáng tạo, đổi mới trong phương thức xuất bản, đổi mới trong cách tiếp cận bạn đọc… để sách đến được hàng triệu người.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định, những năm qua, cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, cộng đồng, địa phương, các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, thư viện và những doanh nghiệp, cá nhân đã nhiệt tình tham gia hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tin tưởng rằng, chuỗi hoạt động và sự kiện chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai sẽ thực sự phát huy được nét đẹp văn hóa truyền thống: Tôn vinh sách và những người làm sách, phát triển phong trào đọc sách.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tin tưởng rằng, chuỗi hoạt động và sự kiện chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai sẽ thực sự phát huy được nét đẹp văn hóa truyền thống: Tôn vinh sách và những người làm sách, phát triển phong trào đọc sách.

Đặc biệt, phong trào đọc sách, tặng sách đã đến được nhiều nơi trên cả nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 là: “Phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là "nền tảng tinh thần", "động lực phát triển", và "soi đường cho quốc dân đi"; phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc”.

“Tôi tin tưởng rằng, các chuỗi hoạt động và sự kiện chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai được tổ chức hôm nay, cũng như trong những ngày tới trên khắp mọi miền Tổ quốc sẽ thực sự phát huy được nét đẹp văn hóa truyền thống: Tôn vinh sách và những người làm sách, phát triển phong trào đọc sách”, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày Sách và Văn hoá đọc lần hai năm 2023 tại Thừa Thiên Huế.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày Sách và Văn hoá đọc lần hai năm 2023 tại Thừa Thiên Huế.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị hệ thống chính trị các cấp, bộ, ngành, cộng đồng địa phương hãy luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị xuất bản phát triển theo hướng tinh gọn, chất lượng và hiện đại hóa. Các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc, đưa sách vào cộng đồng, lồng ghép văn hóa đọc vào các phong trao.

Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi nhất để khuyến khích mọi người tham gia viết sách, đọc sách nhằm tạo ra tác phẩm tốt, làm phong phú thêm nguồn sách; tôn vinh các tác giả, văn nghệ sĩ, những tấm gương vì cộng đồng đã đưa sách, văn hóa đọc đến với mọi người, mọi nhà.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Bộ Ngoại giao, các tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài tăng cương tạo sự gắn kết, làm cầu nối cho hành trình Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lan tỏa đến bà con người Việt đang cư trú xa Tổ quốc nhưng rất gần về tâm hồn và văn hóa của quê cha, đất tổ Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương chia sẻ, trong những năm qua, địa phương đã phát huy và nhân rộng việc phát triển văn hóa đọc.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, địa phương sẽ xây dựng Tủ sách Huế được gắn logo mang đặc trưng văn hóa Huế, hình thành bộ quà tặng có ý nghĩa về văn hóa của vùng đất Cố đô.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, địa phương sẽ xây dựng Tủ sách Huế được gắn logo mang đặc trưng văn hóa Huế, hình thành bộ quà tặng có ý nghĩa về văn hóa của vùng đất Cố đô.

Đồng thời, tỉnh đã triển khai Đề án thiết lập và phát triển Tủ sách Huế nhằm tạo nên một thương hiệu sách mang đậm dấu ấn Huế góp phần thúc đẩy quảng bá văn hóa Huế qua sách.

Đến nay, Tủ sách Huế đã hình thành được 9 xuất bản phẩm, với mục tiêu đến năm 2030 sẽ xuất bản được 50 ấn phẩm mới và hợp tác gắn logo Tủ sách Huế với hàng trăm sách xuất bản khác trên toàn quốc sẽ trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng của Huế, giới thiệu đến độc giả. Hình thành bộ quà tặng có ý nghĩa về văn hóa của vùng đất Cố đô.

Không gian Triển lãm sách giới thiệu đến bạn đọc trong và ngoài nước về những tư liệu, thư tịch độc đáo về Huế.
Không gian Triển lãm sách giới thiệu đến bạn đọc trong và ngoài nước về những tư liệu, thư tịch độc đáo về Huế.

Cùng với lễ khai mạc, tại khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế (Quốc Tử Giám Huế), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã chủ trì phối hợp với Bộ TT&TT cùng các cơ quan liên quan tổ chức Triển lãm, Hội sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai từ ngày 21/4 đến ngày 25/4/2023.

Với không gian Triển lãm sách sẽ giới thiệu đến bạn đọc và du khách nhiều cuốn sách có giá trị viết về văn hóa Huế thuộc Tủ sách Huế, những thư tịch, tư liệu quan trọng và các ấn phẩm độc đáo về Huế. Trong đó có 11 cuốn sách cổ do Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế lưu giữ sẽ được ra mắt công chúng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cùng đại biểu tham quan các ấn phẩm, tư liệu, thư tịch quý về Huế.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cùng đại biểu tham quan các ấn phẩm, tư liệu, thư tịch quý về Huế.

Hội chợ Sách chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai được tổ chức và thực hiện mang đậm nét văn hóa đặc trưng cổ truyền xứ Huế thành 16 khu trưng bày. 30 đơn vị xuất bản, phát hành trong cả nước cùng nhiều đơn vị xuất bản, văn hóa, truyền thông của tỉnh tham gia.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai thu hút 30 nhà xuất bản, phát hành trong cả nước với những ấn phẩm đặc trưng.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai thu hút 30 nhà xuất bản, phát hành trong cả nước với những ấn phẩm đặc trưng.

Cùng với đó là các hoạt động đa dạng, phong phú khác như: Tọa đàm “Chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản và nền tảng hỗ trợ xuất bản, phát hành”, giới thiệu tác giả, tác phẩm của Huế và viết về Huế.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai đã thu hút đông đảo các tầng lớp người dân, đủ mọi lứa tuổi.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai đã thu hút đông đảo các tầng lớp người dân, đủ mọi lứa tuổi.

Nhân dịp Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai, Bộ TT&TT đã tặng 3.000 cuốn sách cho huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm khuyến khích và thúc đẩy văn hóa đọc tại địa phương.

Cùng với đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ chuyển giao 770 ấn phẩm Tủ sách Huế đến 49 điểm thư viện trên toàn tỉnh góp phần quảng bá, lan tỏa những giá trị văn hóa Huế; khích lệ văn hóa đọc, hướng tới xây dựng một xã hội đọc sách.