Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội bứt phá về đích

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Với sự quyết tâm cao của cả tập thể và từng cá nhân, 2024 sẽ là năm Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) bứt phá, tăng tốc về đích, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2024 và cả nhiệm kỳ”- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà nêu rõ.

Sáng nay, 25/12, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội tổ chức kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tổng công ty năm 2023.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch

Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội Phan Thanh Chung thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy. Trong đó cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đảm bảo sự lãnh đạo tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của Đảng và chức trách, nhiệm vụ được giao; bám sát chủ trương chính sách của TP và thực tiễn Tổng công ty, các đơn vị thành viên.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội năm 2023
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội năm 2023

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy đã họp trên 35 phiên họp, hội nghị; trực tiếp ban hành 243 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ đạo các ban đảng Tổng công ty ban hành 212 văn bản theo từng lĩnh vực chuyên môn để triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt hoạt động của Tổng công ty. Từng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy chủ động, lãnh đạo chỉ đạo, xem xét giải quyết những khó khăn vướng mắc theo trách nhiệm được phân công.

Đáng chú ý, quán triệt chủ đề công tác năm của TP, Hội đồng thành viên Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), tập trung rà soát những vấn đề tồn tại vướng mắc; kiểm điểm tiến độ triển khai các dự án đầu tư; đánh giá kỹ hiệu quả từng dự án để có phương thức đầu tư, kế hoạch triển khai phù hợp. 

Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội Phạm Tiến Đức thông tin làm rõ về kết quả SXKD của Tổng công ty và các đơn vị thành viên
Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội Phạm Tiến Đức thông tin làm rõ về kết quả SXKD của Tổng công ty và các đơn vị thành viên

Trên cơ sở đó, các nhiệm vụ hoạt động SXKD luôn được chỉ đạo điều hành sâu sát, cố gắng hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Năm 2023, Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã nỗ lực phục hồi các lĩnh vực hoạt động SXKD, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch: Tổng giá trị SXKD 11.600 tỷ đồng, tổng doanh thu 10.700 tỷ đồng, nộp ngân sách 1.190 tỷ đồng, lợi nhuận 1.200 tỷ đồng; thu nhập bình quân 8,05 triệu đồng/người/tháng...

Bên cạnh những kết quả tích cực, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty cũng thẳng thắn nhìn nhận còn một số hạn chế, khuyết điểm và xác định nguyên nhân, giải pháp khắc phục.

Làm rõ thêm về kết quả SXKD, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội Phạm Tiến Đức khẳng định, trong năm phải đối mặt rất nhiều khó khăn, Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã nỗ lực từng bước tháo gỡ được vướng mắc trong những dự án đang triển khai, dần đi vào ổn định. Đặc biệt, thi công xây lắp tiếp tục được xác định là lĩnh vực công tác trọng tâm, đã đạt doanh thu chiếm hơn 35% tổng doanh thu. Với lĩnh vực bất động sản, các đơn vị đã xây dựng thêm các quỹ bất động sản cho thuê, tăng tái đầu tư để nâng cao chất lượng các diện tích văn phòng cho thuê…, nên doanh thu năm nay đã đạt cao hơn kế hoạch.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội Trương Hải Long phát biểu
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội Trương Hải Long phát biểu

“Tổng công ty và các đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực hơn để trong 2 năm tới hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, năm 2024 sẽ đánh giá bước ngoặt của Tổng công ty trong tiến hành chuyển đổi số”- ông Phạm Tiến Đức nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội Trương Hải Long khẳng định, năm 2023 trong tình hình chung thị trường bất động sản đóng băng, với đặc thù phải thực hiện nhiều dự án xây lắp, đầu tư công của nhiều quận huyện, nhiều dự án có độ trễ phải đẩy sang năm 2024… song với quyết tâm cao, Tổng công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch trong các chỉ tiêu SXKD được đề ra từ đầu năm,các lĩnh vực đều được thực hiện tốt, từng bước tháo gỡ khó khăn trong các dự án đang thực hiện và triển khai một số dự án mới.

Đồng thời, Tổng công ty rất quan tâm những lĩnh vực khác như quản lý sau đầu tư, cung cấp dịch vụ cho khách hàng sử dụng… và phát huy những thế mạnh, tìm hướng đi mới, nhằm tạo nguồn doanh thu ổn định, thêm nguồn thu nhập cho người lao động. Các hoạt động ngoài SXKD, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TP cũng được triển khai đầy đủ.

Quang cảnh Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội năm 2023
Quang cảnh Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội năm 2023

Mở rộng nhiều mảng hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy lợi thế

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, năm 2023 đối mặt nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt, nỗ lực cao của cả tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động, các mặt SXKD của Tổng công ty đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch và nhiệm vụ được giao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng công ty có nhiều đổi mới, thể hiện “đều tay” và rõ nét hơn các năm trước; công tác SXKD ngoài hoàn thành các chỉ tiêu thì năm nay đã đạt lợi nhuận cao hơn; chăm lo đời sống việc làm cho CBCNVC tốt hơn năm trước. Đồng thời, Tổng công ty không quá chú trọng SXKD mà quên đi các hoạt động khác như phát triển các tổ chức đoàn thể, công tác từ thiện xã hội...; công tác tổ chức xây dựng Đảng cũng được thực hiện bài bản, phối hợp nhuần nhuyễn.

Thống nhất cao với việc Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xếp loại tập thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP cũng nhấn mạnh một số tồn tại cần khắc phục trong năm 2024 mà Tổng công ty đã chỉ ra và nêu rõ: Đảng ủy Tổng công ty cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho quần chúng, nhất là người lao động trẻ, để tích cực phấn đấu đứng vào hàng ngũ của đảng, góp phần đẩy mạnh kết quả kết nạp đảng viên. Sau 24 năm thành lập, vốn điều lệ của Tổng công ty tăng gấp 7 lần, nhưng với vị thế là một doanh nghiệp lớn được TP rất quan tâm, mức tăng này cần được Tổng công ty cố gắng hơn để tương xứng với tiềm năng, vị thế của mình và sự quan tâm của TP. 

Nhất trí với những giải pháp Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đề ra cho thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP cũng đề nghị Tổng công ty lưu ý với các kết luận thanh tra, kiểm toán, cần rà soát lại để chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo TP những vấn đề vượt thẩm quyền, để tránh tồn đọng lâu những vấn đề không được xử lý. 

“Tổng công ty cần nỗ lực hơn rất nhiều, nhằm vượt qua những thử thách, không chỉ bó gọn hoạt động hiện nay mà cần mở rộng ra nhiều mảng lĩnh vực khác để phát huy lợi thế. Hy vọng với sự quyết tâm cao của cả tập thể và từng cá nhân, 2024 sẽ là năm Tổng công ty bứt phá, tăng tốc để về đích, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của năm 2024 và cả nhiệm kỳ”- bà Phùng Thị Hồng Hà nêu rõ.