Tổng thống Belarus Lukashenko: Các lệnh trừng phạt chống Nga phản tác dụng

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng các lệnh cấm vận chống Nga và Belarus đã tác động đến người dân phương Tây nhiều hơn so với công dân tại Moscow hay Minsk.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và người đồng cấp Nga Vladimir Putin vừa có cuộc hội đàm tại Minsk hôm 19/12. Ảnh: AP
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và người đồng cấp Nga Vladimir Putin vừa có cuộc hội đàm tại Minsk hôm 19/12. Ảnh: AP

RT đưa tin, ngày 19/12, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, Belarus và Nga đã hợp tác hiệu quả và giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của các quốc gia phương Tây áp đặt chống Moscow và Minsk.

“Nga và Belarus đã hợp tác một cách hiệu quả trong việc chống đỡ những ảnh hưởng tiêu cực từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây” - ông Lukashenko nói trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc hội đàm tại Minsk hôm 19/12.

Mỹ và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt mạnh chưa từng có đối với Nga và Belarus sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi cuối tháng 2.

Tổng thống Lukashenko mô tả các lệnh cấm vận của phương Tây đang phản tác dụng khi nó gây thiệt hại trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp tại châu Âu. Theo ông Lukashenko, mặc dù gặp một số khó khăn do các lệnh trừng phạt nói trên, Belarus và Nga vẫn tìm được các giải pháp đối phó một cách hiệu quả trước các thách thức và mối đe dọa khác nhau.

Tổng thống Belarus lưu ý thêm rằng Minsk và Moscow đang hợp tác tích cực trong nhiều lĩnh vực, tổ chức nhiều cuộc thảo luận song phương giữa các quan chức cũng như doanh nghiệp hai nước.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định, Moscow và Minsk đã "tự tin” chống  đỡ các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp do "các quốc gia không thân thiện" áp đặt chống Nga và Belarus.

"Chúng tôi đang cùng nhau đối phó những áp lực trừng phạt từ các quốc gia không thân thiện và những nỗ lực nhằm cô lập Moscow và Minsk trên thị trường toàn cầu. Hai nước cũng phối hợp từng bước giảm thiểu tác động của các biện pháp hạn chế bất hợp pháp đối với nền kinh tế Nga và Belarus. Chúng tôi đang thực hiện điều này một cách khá tự tin và hiệu quả” - Tass dẫn tuyên bố của Tổng thống Putin tại cuộc họp báo sau khi hội đàm với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko hôm 19/12.

Hãng thông tấn quốc gia BelTA của Belarus ngày 20/12 đưa tin, người đứng đầu Điện Kremlin nói rằng cuộc hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Minsk hôm thứ Hai rất hiệu quả.

Theo Tổng thống Nga, lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất giữa Belarus và Nga là hợp tác công nghiệp và vận tải.

Tổng thống Putin lưu ý thêm rằng Nga sẽ huấn luyện các phi công Belarus vận hành những máy bay chiến đấu “đã được tái trang bị để có thể mang theo vũ khí phóng từ trên không lắp đầu đạn đặc biệt". Theo ông Putin, hợp tác quân sự trên đặc biệt quan trọng do tình hình căng thẳng ở biên giới của “Nhà nước Liên minh" Nga-Belarus.

Trước đó, hôm 19/12, Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có chuyến thăm Minsk đế tiến hành các cuộc hội đàm với Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Belarus về hợp tác kinh tế, quân sự và năng lượng.