Tổng thống Brazil "phá vỡ im lặng" sau 2 ngày thất cử

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù ông Bolsonaro không thừa nhận thất bại hay lên tiếng chúc mừng đối thủ Lula sau hai ngày im lặng, nhưng đã "cho phép" chuyển giao sang chính quyền mới.

Ông Jair Bolsonaro. Ảnh: Guardian. 
Ông Jair Bolsonaro. Ảnh: Guardian. 

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm 1/11 bắt đầu bài phát biểu tại phủ tổng thống ở thủ đô Brasilia bằng cách cảm ơn 58 triệu người Brazil đã bỏ phiếu cho ông. 

Trong bài phát biểu chỉ kéo dài hơn hai phút sau hai ngày im lặng kể từ khi kết quả bầu cử tổng thống được công bố, ông Bolsonaro không thừa nhận thất bại hay chúc mừng chiến thắng của đối thủ Luiz Inacio Lula da Silva.

"Với tư cách tổng thống và là một công dân, tôi sẽ tiếp tục tuân thủ hiến pháp," Tổng thống Brazil nói, trước khi nhượng lại bục phát biểu cho Chánh văn phòng Ciro Noguiera, người thông báo ông Bolsonaro đã "cho phép bắt đầu quá trình chuyển đổi" sang chính quyền mới.

Ông Bolsonaro đã thất bại trong cuộc bầu cử được coi là quan trọng nhất của Brazil trong nhiều thập kỷ và hàng chục nhà lãnh đạo thế giới đã nhanh chóng công nhận chiến thắng của ông Lula.

Ông Bolsonaro cũng ám chỉ những tuyên bố rằng cuộc bầu cử hôm 30/10 là thiếu công bằng. Ông cho biết các cuộc biểu tình sau bầu cử được những người ủng hộ cứng rắn thực hiện - bao gồm cả việc sử dụng xe tải và lốp xe để chặn các đường cao tốc chính - là kết quả của “sự phẫn nộ và cảm giác bất công về cách thức diễn ra quá trình bầu cử”.

"Các cuộc biểu tình ôn hòa sẽ luôn được hoan nghênh," vị lãnh đạo 67 tuổi khẳng định. 

Sau khi ông Bolsonaro đưa ra thông điệp của mình, chánh văn phòng Ciro Nogueira cho biết chính quyền của ông không phản đối kết quả bầu cử.

Nhà phân tích chính trị Thomas Traumann cho biết nhận xét của ông Nogueira thể hiện sự công nhận chính thức rằng ông Bolsonaro đã thua trong cuộc bầu cử và sẽ có sự thay đổi quyền lực vào cuối năm nay.

Tòa án tối cao Brazil lặp lại cách giải thích đó trong một tuyên bố nói rằng bằng cách bật đèn xanh cho quá trình chuyển đổi, ông Bolsonaro đã “công nhận kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử”.

Nhà phân tích Traumann tin rằng, ông Bolsonaro từ chối nhượng bộ rõ ràng và tín hiệu của ông với những người biểu tình phản ánh nỗ lực hậu trường nhằm đảm bảo một số loại ân xá không chính thức sẽ bảo vệ ông khỏi bị truy tố khi ông từ chức và mất quyền miễn trừ của tổng thống.

Các nhà quan sát tin rằng sau khi rời quyền lực, ông Bolsonaro có thể vấp phải vô số cuộc điều tra và cáo buộc có thể liên quan đến tin tức giả, tham nhũng và việc ông xử lý đại dịch Covid-19 đã khiến gần 700.000 người Brazil thiệt mạng.

Trước đó, cảnh sát Đường cao tốc Liên bang (PRF) đã báo cáo hơn 250 vụ tắc nghẽn toàn bộ hoặc một phần ở ít nhất 23 bang do người ủng hộ ông Bolsonaro gây ra. Những người biểu tình mặc màu vàng và xanh lá cây theo quốc kỳ Brazil mà tổng thống sắp mãn nhiệm đã chọn và cho biết sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần