Tổng thống Nga Putin ký đạo luật nhập ngũ mới

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo luật mới, công dân được gọi nhập ngũ không được phép rời khỏi đất nước và phải trình diện trong vòng 20 ngày.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/4 đã ký đạo luật thiết lập hệ thống thông báo nhập ngũ kỹ thuật số để giúp huy động lính nghĩa vụ hiệu quả hơn.

Theo luật mới, Nga sẽ thành lập hệ thống chuyển giấy gọi nhập ngũ điện tử bên cạnh bản in truyền thống tới những người phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, Hãng tin Tass đưa tin.

Lệnh nhập ngũ được coi là đã tới tay người nhận ngay sau khi chuyển đi trên các hệ thống như cổng thông tin dịch vụ công Gosuslugi của Nga. Kể từ thời điểm ban hành giấy gọi nhập ngũ, người nhận sẽ không được phép rời khỏi Nga và phải tới văn phòng tuyển quân.

Những người không đến văn phòng tuyển quân trong vòng 20 ngày sau khi nhận giấy gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng sẽ bị áp một số hạn chế, trong đó có cấm kinh doanh cá nhân, cấm đăng ký phương tiện giao thông và bất động sản, bị đình chỉ giấy phép lái xe, không được vay vốn.

Hiện tại, thông báo nhập ngũ được gửi trực tiếp đến người nhận ở trong nước. Các công dân Nga từ 18 đến 27 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Mỗi năm, Nga tiến hành 2 đợt gọi nhập ngũ.

Đạo luật được thông qua sau khi Tổng thống Putin phát lệnh động viên một phần vào tháng 9/2022. Trong đợt động viên này, có 300.000 người được gọi nhập ngũ.

Trước đó, hôm 11/4 vừa qua, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác thông tin Nga sẽ mở đợt động viên một phần thứ hai.